Tầm nhìn bên khung cửa kính sát đất vô cùng thoáng đãng, ánh đèn hoa lệ của cả thành phố như dòng sông rực rỡ tuôn chảy dưới chân.

Thẩm Yến Hồi ân cần kéo ghế cho Cố Yên.

Cố Yên ngồi xuống, chống cằm ngắm nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao trời.

“Sao anh lại xuất hiện đúng lúc thế?” Cô cất giọng hỏi, mang theo chút đắc ý nho nhỏ, “Có phải vừa rồi anh lén đứng xem em đại sát tứ phương không đấy?”

Thẩm Yến Hồi ngồi xuống đối diện cô, người phục vụ lập tức tiến lên rót rượu vang.

Anh nâng ly rượu, khẽ lắc nhẹ.

“Ừ.” Anh thản nhiên thừa nhận, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô: “Màn thể hiện rất xuất sắc.”

Khóe môi Cố Yên càng cong lên cao hơn.

“Đó là chuyện đương nhiên.” Cô kiêu kỳ hất cằm, “Bổn tiểu thư đâu phải dạng dễ bị bắt nạt.”

Nhìn dáng vẻ ngập tràn sức sống và rạng rỡ của cô, sâu thẳm nơi đáy mắt Thẩm Yến Hồi dâng lên một tia cười cực nhạt: “Anh biết.”