“Alo?” Lúc nhận được cuộc gọi, Cố Yên vẫn còn đang mải miết chọn quần áo.
Âm thanh vải vóc cọ xát sột soạt truyền qua ống nghe vào tai Thẩm Yến Hồi, dễ dàng vuốt phẳng mọi nỗi bực dọc trong lòng anh.
“Tối nay cùng ăn cơm nhé?”
Đầu dây bên kia im lặng mất một giây.
“Thẩm tiên sinh đang muốn đặt trước lịch hẹn của em đấy à?” Giọng Cố Yên ngập tràn ý cười, vừa kiều kỳ lại vừa cố tình làm bộ làm tịch.
“Ừ.” Thẩm Yến Hồi thản nhiên thừa nhận, “Không biết có vinh hạnh đó không, Cố tiểu thư?”
“Thế thì còn phải xem…” Cố Yên cố tình kéo dài giọng, “Nhà hàng đó đồ ăn có ngon hay không đã.”
“Không ngon thì đổi, đổi đến khi nào em hài lòng mới thôi.” Giọng Thẩm Yến Hồi bình thản nhưng lại ngập tràn sự dung túng, nuông chiều.
Cố Yên ở đầu bên kia bật cười khẽ một tiếng, mềm mại như chiếc lông vũ cào nhẹ vào đầu quả tim.
“Thôi được rồi,” cô làm bộ miễn cưỡng, “Xem ở chỗ Thẩm tiên sinh có thành ý như vậy, mấy giờ thế?”