Vào đúng ngày Ba mươi Tết, cả nhà họ Cố bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Dương Băng ở trong bếp chỉ đạo các dì giúp việc chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng, Cố Phương Lâm đứng ngoài cửa lớn chỉ đạo chú Trung dán câu đối xuân. Còn Cố Lâm thì bị sai vặt trèo lên thang treo đèn lồng đỏ, chiếc thang đung đưa qua lại khiến cậu ở bên trên la oai oái không ngớt.

Vợ chồng Cố Trầm và Tô Cẩn cũng đã về nhà. Bụng Tô Cẩn lúc này đã lộ rõ, ngồi trên ghế sofa được Cố Yên ân cần ấn ngồi yên không cho động tay động chân vào việc gì. Cố Trầm thì túc trực một bên bưng trà rót nước, chăm sóc vợ vô cùng chu đáo.

Về phần Thẩm Yến Hồi, anh đương nhiên cũng chẳng được rảnh rỗi.

Anh đứng ngay dưới chân thang, ngước mắt nhìn Cố Lâm đang loạng choạng chới với phía trên.

“Anh rể ơi!” Cố Lâm gào to từ trên cao: “Giúp em giữ cái thang một chút!”

Thẩm Yến Hồi vẫn đứng bất động.

“Anh rể ơi cứu em!”

Chiếc thang lại lắc lư thêm một nhịp mạnh, giọng Cố Lâm vỡ cả ra vì sợ hãi.

Thẩm Yến Hồi khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng cất bước tiến lại gần, đặt một bàn tay vững chãi giữ chặt lấy thân thang.