Thịnh Trạch cũng không bước vào làm phiền đôi trẻ, lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ rời đi.
Cố Yên thậm chí còn chẳng hề hay biết gì.
Đến tối, cô tắm rửa xong xuôi bước ra khỏi phòng tắm, thấy Thẩm Yến Hồi đang ngồi bên mép giường, trên tay cầm một cây bút vẽ, bên cạnh đặt sẵn một khay pha màu.
Bước chân cô khựng lại: “Anh đang làm gì đấy?”
Thẩm Yến Hồi: “Vẽ tranh.”
Cố Yên càng thêm nghi hoặc. Đêm hôm khuya khoắt vẽ tranh đã đành, hơn nữa: “Anh mà cũng biết vẽ tranh à?”
“Ừ, lại đây nào.”
Cố Yên ngơ ngác bước lại gần rồi ngồi xuống.
Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, chậm rãi lướt từ trên xuống dưới như đang đo đạc từng đường nét.
Cố Yên bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.