Dương Băng bưng khay trà quay lại phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Cố Phương Lâm. Bà rót một chén trà đặt lên bàn, rồi lại rót thêm một chén khác tự mình nâng lên.

“Yên Yên.”

Cố Yên ngẩng đầu lên.

Dương Băng nhìn con gái, ánh mắt tuy bình thản nhưng lại ẩn chứa vài phần xét nét, dò xét.

“Nói một chút xem nào.”

Cố Yên chớp chớp mắt: “Nói… nói gì cơ ạ?”

Cố Phương Lâm buông tờ báo xuống, nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề: “Nói gì à? Chuyện gì mà con không rõ à?”

Cố Yên há miệng muốn thanh minh đôi câu, nhưng nhận ra đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Theo thói quen, cô nở một nụ cười mềm mỏng, mang theo vài phần nịnh nọt: “Ba ơi ~”

“Đừng có giở bài này ra.” Cố Phương Lâm nghiêm giọng cắt ngang: “Làm nũng vô ích.”

Nụ cười trên mặt Cố Yên lập tức đông cứng lại.