Cố Yên hoàn toàn không hay biết bí mật nhỏ của mình đã bị cả bàn dân thiên hạ tỏ tường. Cô vừa ngâm nga một điệu hát vừa tung tăng bước vào nhà.
“Mẹ ơi ~”
Bà Dương Băng đang tìm gì đó trong phòng khách, bất ngờ bị cô ôm chặt cứng từ phía sau. Bà vừa bực vừa buồn cười, vỗ nhẹ vào lưng cô: “Lớn ngần này rồi mà vẫn còn làm nũng.”
“Con có lớn thì vẫn là con gái mẹ mà.” Cố Yên thơm chụt một cái lên má bà, rồi quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh: “Ba!”
Cố Phương Lâm đáp một tiếng “Ừ”, nét mặt có chút nghiêm nghị, căng cứng.
Cố Yên chẳng thèm để ý đến vẻ mặt của ba, sà ngay xuống ngồi cạnh ông, khoác lấy cánh tay ông lắc lắc: “Ba ơi, con nhớ ba muốn chết đi được.”
Sắc mặt Cố Phương Lâm dịu lại đôi chút, ông mím môi định cất tiếng hỏi chuyện.
Thế nhưng Cố Yên đã đảo mắt ngó nghiêng về phía phòng ăn: “Dì giúp việc đâu rồi ạ? Có nấu mấy món con thích không ba? Con đói chết mất thôi, trưa nay chẳng ăn được gì mấy…”
Tay Cố Phương Lâm khựng lại, ông bất giác đưa mắt nhìn sang vợ.
Vốn định bụng sẽ mở một phiên toà tra hỏi ra ngô ra khoai, nhưng vừa nghe con gái than “đói muốn chết”, hai vợ chồng lại thấy xót lòng.