Anh không ngờ rằng, người động lòng trước lại rơi vào cảnh hèn mọn đến thế.


Vụ tai nạn giao thông được xử lý xong xuôi thì đã bốn giờ sáng.

Thịnh Trí ngồi trong xe một lúc, tự mình cũng đã nghĩ thông suốt. Hàn Duệ không sai, là cô đã bị Tống Vân Khai dắt mũi, suýt chút nữa thì mắc bẫy.

Nếu lúc đến hiện trường, Tống Vân Khai trực tiếp yêu cầu cô đứng ra nhận tội thay cho Đỗ Vi, cô chắc chắn sẽ tỉnh táo từ chối.

Nhưng Tống Vân Khai lại dùng khổ nhục kế trước, nói rằng chính mình muốn nhận tội thay Đỗ Vi, trong nháy mắt đã làm lu mờ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thịnh Trí tự động chuyển sang “chế độ tìm giải pháp tối ưu cho khách hàng”, suy xét rằng so với Tống Vân Khai, mình chỉ là một tốt vô danh không dễ bị để ý, hơn nữa bản thân lại không uống rượu, nên việc mình đứng ra nhận tội thay sẽ thích hợp hơn.

Thoát ra khỏi lối tư duy đó mới thấy, vốn không có sự phân biệt giữa thích hợp và thích hợp hơn, ngay từ đầu đã không nên tạo ra thêm phiền phức.

Việc Đỗ Vi lái xe khi say rượu đã là sự thật, nhưng không gây ra thương vong về người, hậu quả thông thường là phạt tiền, trừ 12 điểm và cấm lái xe trong vòng nửa năm. Với tư cách là một lãnh đạo cấp cao của hãng xe, cô ta rất dễ bị đối thủ lấy đó làm cái cớ để công kích. Việc cần làm của quan hệ công chúng là làm cho chuyện này không bị ai biết đến, nhưng “nhạn bay qua để lại dấu”, muốn che giấu kín kẽ đúng là không dễ.

Dưới sự thao túng thần sầu của Tống Vân Khai, Đỗ Vi từ tội lái xe khi say rượu đã biến thành lái xe say rượu rồi bỏ trốn, còn Thịnh Trí thì bao che. Cả hai hành vi này đều vi phạm pháp luật hình sự, mức độ nghiêm trọng ngược lại còn tăng lên, độ khó trong việc xử lý quan hệ công chúng cũng leo thang. Cái lợi ở đây là Thịnh Trí đã bị cuốn vào, vì để tự bảo vệ mình, đương nhiên cô cũng phải làm việc hết sức hơn. Và điều tuyệt diệu hơn nữa là, Tống Vân Khai đã phủi sạch được bản thân, lại còn nắm được điểm yếu của cả Đỗ Vi và Thịnh Trí.

Thịnh Trí nghĩ thông suốt, trong lòng ngoài chút sợ hãi ra thì còn thầm mắng Tống Vân Khai vài câu.

Nhưng rồi cô lại cảm thấy, người bình thường mà làm nên cơ ngơi như anh ta thì khó tránh khỏi việc trở nên tự mãn, mà sau khi tự mãn thì dễ lơ là mất cảnh giác rồi gây ra sự cố. Ngày thường Tống Vân Khai diễn như một con chó điên, vậy mà một sự việc nhỏ đột xuất lại có thể chứa tám trăm vạn cái mưu mô trong đầu. Xem ra với tâm tính này, sự nghiệp của anh ta vẫn còn có thể đi lên nữa.