“Em vì anh ta mà vi phạm pháp luật, là muốn làm bà chủ của Quân Đằng à?”

———

Hàn Duệ không có ý kiến gì với cái tính giả bệnh để trốn xã giao của Thịnh Trí, nhưng anh lại có ý kiến với việc cô không hề báo trước cho anh. Sớm biết cô không có ở đó, anh đã chẳng bị Tiêu Quân Nghiêu lừa đi.

Bị lừa một vố, Hàn Duệ đương nhiên chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì với Triệu Dã. Nghe cô ta ngọt ngào gọi “anh ơi”, anh híp mắt nhìn cô ta một lượt.

Nếu Triệu Dã có một khuôn mặt tròn trịa ngây thơ, dáng vẻ phúc hậu đáng yêu thì còn đỡ. Đằng này, cô ta lại có một gương mặt trái xoan nhọn hoắt, lúc cười lên thì nụ cười không che được hết hàm răng, vừa nhếch miệng đã như muốn phun ra lưỡi rắn. Rõ ràng là phụ nữ, nhưng tướng mạo lại chẳng hề liên quan đến những từ như đôn hậu, trưởng thành hay quyến rũ, càng nhìn càng khiến người ta chán ghét.

Anh chẳng thèm nể mặt chút nào: “Đừng gọi tôi là anh. Tôi có cả một đống em gái ruột em, gái nuôi rồi, nghe phiền lắm.”

Triệu Dã ngây người, nụ cười mỏng manh đông cứng trên mặt. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, ánh đèn neon lại rực rỡ lưu chuyển trên gương mặt cô ta.

Lý Hòa Linh về đến nhà, lôi Thịnh Trí từ trên giường dậy để kể cho cô nghe đoạn này, trong giọng nói vừa có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác, vừa có chút hả hê.

Tối nay, sau khi bị chụp ảnh, cô ấy cũng chẳng ưa gì Triệu Dã. Nguyên nhân chính là quản lý có kéo một group chung, Lý Hòa Linh theo lệ cũng thêm Triệu Dã làm bạn bè, vậy mà cô ta lại không chấp nhận.

“Chỉ từ điểm đó là thấy ngay chỉ có khôn vặt chứ chẳng có tầm nhìn. Tưởng mình tính toán hay lắm, mưu mô đều viết hết lên mặt. Thật ra thêm vài người bạn thì có mất mát gì đâu chứ? Một tài khoản WeChat đầy thì có thể lập thêm cái mới. Cứ phải sàng lọc người ta, phân chia ba bảy loại, chỉ kết giao với giới thượng lưu. Nhưng giới thượng lưu có thèm để mắt đến cô ta không?”