Cô ấy có công việc của mình, không phải là vật trang trí nhỏ bé của anh.
—–
Không gian của chiếc xe hai cửa có hạn, Hàn Duệ cũng chỉ trêu cô một chút. Thịnh Trí bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, lại khiến anh được một trận cười no nê.
Không cần phải nói, trong lòng anh đang rất vui.
Vậy mà Thịnh Trí lại nhân lúc anh ngủ để chủ động hôn trộm anh.
Trong xe không thể làm gì, nhưng về đến nhà, cửa vừa đóng lại, anh thực sự quấn lấy cô muốn làm gì thì làm.
Thịnh Trí tức điên: “Không phải anh nói mệt à? Lúc lái xe thì anh nói anh mệt, còn làm mấy chuyện mờ ám thì không mệt.”
“Không phải đã nghỉ ngơi đủ rồi sao,” anh ôm cô vào lòng, “Không thể để em thất vọng được, dù sao em cũng lo lắng cho việc sau này anh có ‘được’ hay không mà.”
Những lúc tai kề má áp, đầu óc cô luôn có chút mơ hồ, không nghĩ ra được lời nào phản bác cho ra hồn, đành hậm hực một tiếng rồi buông xuôi.
Thỉnh thoảng cô phát ra vài tiếng rên rỉ không rõ nghĩa, như lạc vào trong sương mù không biết mình đang ở đâu, khó khăn lắm mới tìm lại được một chút lý trí: “Anh nói 24 giờ, không lẽ anh định giày vò em suốt 24 giờ thật đấy à?”