Ở một thế giới song song, có lẽ anh đã là chồng của cô rồi.

———–

Bữa tối, hay nói đúng hơn là bữa ăn khuya, do Hàn Duệ chọn địa điểm.

Đó là một nhà hàng thịt nướng kiểu Nhật đang cực kỳ nổi tiếng gần đây, được mệnh danh là “Nóc nhà của làng thịt nướng”. Mức giá so với chi tiêu thường ngày của anh thì chưa thể gọi là “Nóc nhà”, nhưng anh tò mò muốn biết nó ngon đến mức nào mà khiến mọi người ùn ùn kéo đến như vậy.

Trong tình hình bình thường, ít nhất phải đặt trước hai tuần mới có chỗ. Anh nhờ bạn bè nói một tiếng rồi trực tiếp đưa Thịnh Trí đến.

Thịnh Trí biết, cái gọi là thịt nướng xa xỉ, chẳng qua là chất lượng thịt đỉnh cao, được quảng cáo dựa trên độ hiếm của nó.

Thực ra bình thường cô không mấy hứng thú với món này, thịt M12+ cô còn thấy hơi ngấy. Nhưng hôm nay vì đói lả, lại vừa đùa giỡn với Hàn Duệ đến kiệt sức, cô đang cần gấp một chút đồ ăn có chất để bổ sung thể lực, vì vậy không phản đối.

Dù vậy, cô vẫn vừa ăn vừa trêu chọc Hàn Duệ: “Chắc vẫn còn kém một chút so với loại thịt ngon nhất mà anh từng ăn nhỉ.”

“Ừm.” Hàn Duệ thong thả lật miếng thịt bò trên vỉ, gắp miếng đã chín vào đĩa của cô, “Nhưng trước khi ăn thì nào có biết, khắp nơi đều khen lên tận mây xanh.”

Cô cười nói: “Chính anh làm trong ngành này, chẳng lẽ còn bị lừa bởi kịch bản marketing à.”