“Nghịch một chút vui lắm hả?”

———-

Buổi sáng, Thịnh Trí và Hàn Duệ không đi làm cùng lúc. Anh không để ý kỹ trang phục hôm nay của cô, chỉ thoáng thấy bóng lưng cô trong bộ quần jean và áo khoác màu nâu nhạt – một set đồ công sở rất đỗi bình thường. Mãi đến khi ngồi vào bàn họp, anh mới nhận ra bên trong cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt dường như cũng không trang điểm cầu kỳ.

Chỉ đến khoảnh khắc cô đứng dậy, Hàn Duệ mới có thể nhìn rõ toàn bộ dáng người cô. Trái tim anh như ngừng đập trong giây lát, máu huyết trong người dường như sôi trào. Anh bàng hoàng nhận ra mình không thể giữ nổi vẻ mặt điềm tĩnh mà bản thân vốn giỏi nhất.

Thế nhưng, ánh mắt của cô lại vô cùng bình thản, giao với đôi đồng tử đang chấn động của anh. Trên môi cô là một nụ cười chuyên nghiệp, không một gợn căng thẳng.

Chiếc áo sơ mi cô đang mặc, là của anh.

Chiếc áo dáng oversize, vốn mang lại vẻ phóng khoáng, khi ở trên người cô lại hợp đến lạ kỳ.

Trong số những người đang có mặt, không chỉ một người từng thấy Hàn Duệ mặc chiếc áo này. Nhưng cũng phải nói, sơ mi trắng thì chiếc nào cũng na ná nhau, chẳng ai lại đi quan sát kỹ đến vậy. Cô ngang nhiên chơi trò “dưới đèn thì tối” như thế, quả thực đến cả chính anh cũng phải hoài nghi — Không thể nào chứ?

Hàn Duệ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, có chút không cam lòng bị những hành động nhỏ nhặt trẻ con của cô trêu chọc đến mức cảm xúc dâng trào. Nhưng sự vướng vít qua lại này lại khiến anh cảm thấy rất an tâm.

Thịnh Trí không cùng anh quay cuồng trong cơn lốc nội tâm, cô vẫn bình thản trình bày: “Theo lối suy nghĩ thông thường, mọi người sẽ cho rằng Kỳ Nhạc, với tư cách là một công ty quản lý ẩm thực, bị lên bản tin là vì vấn đề an toàn thực phẩm. Giống như Henry vẫn luôn nhấn mạnh, thương hiệu lơ là trong việc quản lý các bên nhượng quyền, dẫn đến chất lượng trà sữa không được đảm bảo. Nhưng mà, đây cũng chính là điểm dễ xử lý nhất.”