Cô nghĩ rất đơn giản, Hàn Duệ đã giúp cô, cô chỉ đáp lễ lại thôi.
———-
[Anh có rảnh không? Tôi có việc này]
Sáng sớm, vừa bước vào văn phòng Hàn Duệ đã nhận được một tin nhắn WeChat từ Thịnh Trí.
Kiểu mở đầu này thường là thứ Hàn Duệ ghét nhất: “Có đó không?”, “Có rảnh không?”, “Có thời gian không?”… một vòng giao tiếp không hiệu quả, tốn thời gian trước khi vào việc chính.
Ngày thường, nếu cấp dưới nào nhắn tin cho anh như vậy, anh sẽ trả lời thẳng thừng: [Có việc thì nói]
Vì vậy, phần lớn mọi người bây giờ đều đã có kinh nghiệm, trực tiếp gửi cho anh một sớ dài, đặt đó chờ hồi âm. Nếu không thấy hồi âm, có lẽ là anh đã xem sót, sáu tiếng sau sẽ nhắc lại một lần.
Nhưng khi Thịnh Trí nhắn như vậy, Hàn Duệ lại cảm thấy không có vấn đề gì. Anh cũng không trả lời, định bụng sẽ trực tiếp xuống tầng 33 tìm một phòng họp rồi gọi cô vào nói chuyện.
Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị ra cửa, anh bị Giám đốc bộ phận Môi giới, Maggie Lâm Duyệt Kỳ, chặn lại.
“Bộ phận của tôi có hơn mười người đề nghị tăng lương, tôi muốn hỏi ý kiến của anh một chút.”