Chính vì như thế, dù là một chút anh cũng không muốn nhìn thấy một cái kết có hậu như vậy

—–

Thịnh Trí dùng phần mềm media để mở video từ chiếc USB.

Hình ảnh quả thực rất mờ, chỉ miễn cưỡng nhìn rõ được mặt người, hơn nữa, góc nhìn cực kỳ hẹp cho thấy đây là một đoạn video được quay lén. Thịnh Trí không thể tưởng tượng ra được thiết bị quay là gì, cô cảm thấy chắc chắn không phải là điện thoại di động.

Theo bước chân của người quay phim đi lại trong nhà, có thể thấy đây là một biệt thự rất lớn, đã đi lên hai lần cầu thang, hành lang dài như đi mãi không đến cuối. Nhưng Thịnh Trí cũng là người từng trải, không quá kinh ngạc. Biệt thự đơn lập lớn nhất ở thành phố này từng là nhà của chính cô, chỉ là gần hai năm nay vùng ngoại ô mới xây những căn lớn hơn.

Đoạn video này không có cốt truyện gì cả, toàn bộ quá trình là đi lang thang trong những hành lang dài vô tận, chưa từng đi vào một căn phòng nào. Trên đường có người đi qua đi lại, thấy được vài gương mặt quen thuộc trên màn ảnh rộng, đây là điểm duy nhất có thể khơi dậy một chút hứng thú của Thịnh Trí.

Cô cũng là một người thiếu kiên nhẫn. Năm phút sau, cô di con trỏ nhìn thanh tiến trình.

Trời ạ, dài lê thê!

Thịnh Trí liếc mắt: “Nhàm chán như vậy, có tung ra cũng chẳng ai xem hết được.”

Hàn Duệ ở bên cạnh cười khẽ: “Nếu có nhạc nền thì sẽ không có vẻ dài lắm.”