Phủi phui, lấy đâu ra yêu đương mù quáng, chẳng có thương cũng chẳng có yêu, chẳng qua cô chỉ nhất thời bị lú lẫn thôi.
—-
Thịnh Trí ngủ một mạch đến hừng đông, cô tỉnh dậy trên một chiếc giường hoàn toàn xa lạ, trước mắt là một khoảng trống rỗng.
Cô ngây người ra mất mười mấy giây, và ngay khi tỉnh táo lại, một luồng mồ hôi lạnh toát ra sau gáy.
Cô đột ngột ngồi bật dậy, một tờ giấy A4 lớn trên mặt cô rơi xuống ngực.
Trên đó là hai hàng chữ tiếng Trung thanh tú: Không cần đi làm, ở nhà nghỉ ngơi đi.
Ký tên là Hàn Duệ.
Đây là cái gì? Để trả thù lần trước cô không trả lời tin nhắn nên giờ anh viết giấy dán lên mặt cô sao?
Thịnh Trí gãi gãi đầu, cảm thấy lòng bàn tay đau rát. Cô cúi xuống xem, hai tay cô đã được băng bó sạch sẽ. Cô lật chăn lên, hiện tại vẫn đang mặc chiếc áo len và váy của tối hôm qua, chỗ da bị trầy ở cẳng chân cũng đã được xử lý tương tự, quấn hai lớp gạc mỏng.
Có lẽ là do Hàn Duệ làm, nhưng Thịnh Trí lại nghi ngờ một vị công tử cao sang như anh sẽ không biết chăm sóc người khác, có thể là anh đã gọi nhân viên y tế đến giúp?