“Tôi cho rằng trong suốt 5000 năm lịch sử cũng không có ai xứng với anh, mọi người trong công ty chắc cũng nghĩ vậy.”

——–

Sau khi tan tiệc, Hàn Duệ đề nghị đưa Tuyên Dung về. Tuyên Dung không từ chối, chỉ bảo tài xế riêng của mình lái xe theo sau.

Tuyên Dung và Thịnh Trí cùng ngồi ở hàng ghế sau, cả hai đều đã uống không ít rượu vang đỏ.

Thịnh Trí không say, chỉ cảm thấy đầu hơi choáng và khát nước, cô định bụng ráng nhịn một chút là ổn.

Tuyên Dung nắm lấy tay cô, kinh ngạc thốt lên: “Đôi tay của cô đẹp quá, làm thế nào để chăm sóc được như vậy?”

Thịnh Trí tưởng Tuyên Dung thật sự muốn học hỏi kinh nghiệm, bèn thành thật kể chi tiết về việc dùng dầu dưỡng móng, dầu dưỡng viền móng ra sao, cách sử dụng và sửa sang từng loại cũng nói rất tỉ mỉ.

Hàn Duệ ngồi ở phía trước nghe được, trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ anh lại được mở mang kiến thức, hóa ra phụ nữ chăm sóc móng tay mà cũng có nhiều quy trình rườm rà đến thế.

Bàn tay cô quả thật thon dài, tựa như những búp măng non, nhưng đến mức làm người ta yêu thích không nỡ buông tay thì cũng quá khoa trương.

Trong vài phút cô nói chuyện, Tuyên Dung cứ vuốt ve tay cô không rời.