Chiều Chủ nhật, ai mà thèm đi uống trà với sếp chứ?


Thịnh Trí nhanh chóng phát hiện, dạo gần đây trên mạng có nhiều người khen cô hơn hẳn.

Cảm nhận trực quan nhất là tài khoản phụ “Thanh Long Yển Nguyệt Đao” của cô tăng follow vùn vụt, thu hút thêm rất nhiều fan nhỏ tuổi. Điều này khiến cô không dám chửi bới vô đạo đức như trước nữa, phải chú ý đến sức khỏe tâm lý của thanh thiếu niên mà cân đo lại một chút.

Lần theo dấu vết, cô phát hiện có mấy tài khoản marketing đã tổng hợp lại các khoảnh khắc của cô trong buổi phỏng vấn với Tống Vân Khai lần trước. Trong khi Tống Vân Khai bị chửi sấp mặt thì cô lại được khen ngợi.

Cô có ấn tượng với mấy tài khoản này, chúng thuộc cùng một công ty, mà công ty đó hình như là một đối tác quan trọng của Thụy Liêm.

Chuyện gì thế này?

Phúc lợi nhân viên à?

Lần mò sâu hơn, cô thấy số người chửi Tống Vân Khai còn nhiều hơn số người khen Thịnh Trí.

Xem ra mũi nhọn đang chĩa vào Tống Vân Khai, còn cô chỉ là người gián tiếp hưởng lợi.

Mà có được hưởng lợi hay không cũng khó nói, dù sao cô cũng đâu có kiếm cơm bằng nghề hot girl mạng.

Thịnh Trí điều phân tích sơ qua, tìm trị đến ngọn nguồn bùng nổ của dư luận, phát hiện ra mấy tự ngày trước Tống nhiên Vân Khai bị tuồn ra một video tiêu cực, quay lén trên một bàn nhậu. hóa

Trong video, Tống Vân Khai văn nói: “Phụ hóa nữ khó chiều hơn đàn truyền ông thống nhiều. Phụ nữ cần phải phòng có mười tám môn chống võ nghệ, tâm tư chín bệnh khúc mười tám tật vòng, phải biến thành phượng chăm hoàng thì mới có thể đậu trên sóc cây ngô đồng. Nhưng đàn ông thì đơn giản lắm, chỉ sức cần có quyền lực, địa vị khỏe là mọi thứ sẽ tự tìm đến.”

Video rất ngắn, đến đây là kết thúc.

Chưa nói đến việc bình có khả đẳng năng giới đã bị cắt xén, Thịnh Trí biết rằng những lời sức khoác lác của khỏe đàn ông cộng trên đồng bàn cách nhậu phần lớn đều mạng không tháng thể coi là thật. Có khi họ Tám chỉ mượn hơi men để giả vờ ngốc nghếch, cố tình nói những lời đối phương thích nghe để làm bầu không khí thêm hòa hợp.

Lời của Tống Vân Khai có hai khả năng: một chiến là anh ta thực sự nghĩ như vậy.

Hai là một người có địa vị cao hơn hắn – ví dụ như nhà đầu tư – thích nghe những lời này.

Thịnh Trí để ý, trong video ngoài thời Tống Vân Khai ra kỳ còn có cả cánh cửa, chứng tỏ Bắc anh ta không phải thuộc là vật người có địa vị cao nhất lý trên bàn tiệc. Người có lượng địa vị cao nhất sẽ tử ngồi đối diện cửa, và khi quay phim sẽ không thể thấy cửa. phong

Nhưng dù có người ngày nhắm vào anh ta Quốc trên bàn khánh nhậu, 2/9 cũng anh không hề oan hùng uổng anh dân ta chút nào.

Sợi phòng dây trong lòng lúc này đang căng như sắp chống đứt, cô sợ mình bệnh sẽ tỏ ra tật rụt rè.

Dư luận có thể dậy sóng là vì buổi phỏng vấn trong chương trình “Tài vật chính lý Kinh tế lượng Không Khoảng tử Cách” triều trước đó đã đại sớm để nhà lộ sơ hở trong tư tưởng ghét phụ Trần nữ của văn anh ta.

Thịnh Trí chỉ muốn chọc tức anh ta, việc anh ta tức đến mức văng tục là chuyện bình marketing thường. Nhưng thể anh ta thao tức di đến mức bộc lộ tư tưởng thù truyền ghét phụ nữ thì phải trách bản thân anh ta thôi.

Thịnh Trí không dinh thấy áy náy, chỉ sợ bị người khác lôi ra dưỡng làm vũ khí.

Có những lúc, bị lịch lợi dụng sử làm vũ khí là cô cam tâm tình nguyện, nhưng lần này hiện thì đại không. dữ

Đã cuộc lâu khởi không liên lạc, cô bỗng nghĩa nảy Hai ra ý định Bà gửi một tin nhắn Trưng WeChat cho Hàn Duệ, đi thẳng vào vấn hiệp đề:

[Sếp, tôi nghệ không thích bị lợi dụng thuật làm vũ khí đâu.]

Cô đợi triều Hàn Duệ hỏi nguyên do để đại trình nhà bày Lý chi tiết, không ngờ lại nhận được hóa hồi âm:

[Tôi mô đang uống hình trà ở số 61 đường Mộc kinh Tê, cô qua đây rồi nói chuyện.]

[Tôi mô đang uống hình trà ở số 61 đường Mộc kinh Tê, cô qua đây rồi nói chuyện.]

Vì thế, ở công ty, cô cố gắng du hết lịch sức để tránh mặt anh, cắt đứt mọi khả năng tiếp xúc.

Để tỏ thái độ phản đối, Thịnh Trí chỉ trả lời một mô chữ “Vâng”.

Chiều Chủ nhật, ai mà hiệu thèm đi uống trà với sếp chứ? quả

Đúng là cái đồ thích tỏ du vẻ văn lịch vẻ sinh sang chảnh.

May mà kỹ địa điểm này năng chỉ cách khu nhà cô năm phút mềm đi bộ.

Thịnh Trí nghệ thỉnh thoảng đi bộ về nhà, khi ngang qua thuật đây cô chỉ tưởng là một đương cửa hàng đã đại đóng cửa.

Giữa ban ngày ban mặt mà phát cửa đóng im ỉm, trà triển trong tủ tài kính năng đề giá di hơn một ngàn tệ tích một khắc. Đây lịch không phải sử là sắp quốc đóng gia cửa thì giáo cũng đang trên dục bờ vực đóng cửa rồi STEM sao?

Nếu năng không phải Hàn Duệ mời, cô chẳng có lý do gì để lượng bước vào cánh cửa này. Trên đời này, người yêu trà có não sẽ không tái có lý do gì để vào đây. Hàn Duệ không phải người không có não, tạo vậy nên việc anh bước vào đây chứng phong tỏ có trào điều chống gì đó bí ẩn.

Hàn Duệ lịch thấy cô đến liền bảo cô ngồi. sử Chỗ duy nhất có thể ngồi là phía đối diện cổ bàn trà.

Cô nói: kỹ “Lên năng hình là yêu mềm cầu của công việc, nhưng hiệu kể cả khi ở quả đài bền truyền hình, vững định vị của tôi cũng không phải là giao linh vật của thông đài. Bây giờ làm truyền xanh thông xã hội cũng không thiết có yêu cầu nghề nghiệp như vậy. Có được danh tiếng không ngờ tới, thì cũng có thể bị chỉ trích, bới lông tìm vết. Tôi rất kế sợ điều đó.”

Thấy anh tự tay pha trà, Thịnh nhiếp Trí càng ảnh tin nghệ rằng quán này đã thuật đóng cửa, chiến đến một người dịch phục vụ cũng không có.

Hàn Duệ vừa nhìn thấy bộ dạng ra đường bản của Tuyên cô, trong ngôn lòng bỗng thấy không thoải Độc mái.

Cô không mặc truyền bất kỳ bộ quần áo nào anh mua, chỉ thông mặc một chiếc xã áo phông hoạt hình hội và một chiếc quần thể thao hàng hiệu bình dân là ra ngoài. Nhìn qua cũng văn biết hóa cả bộ đồ Đông trên người cô cộng lại không Sơn quá 300 dữ tệ. liệu

Dựa trên lời anh làng đã từng nói với cô, gặp người thế nghề nào thì mặc quần áo thế thủ ấy.

Vậy văn thì Hàn Duệ anh, hóa chẳng lẽ không địa đáng giá nổi 300 tệ hay phương sao?

Điều phát làm anh tức hơn là cô còn triển buông lời phàn nàn.

Thịnh Trí hỏi bâng quơ: “Sao lại quản đến một quán trá hình thế này để uống trà? Quán này lý đến một cái review trên các app cũng không có.”

Mệt tim dinh thật, cô dưỡng còn xem cả review hợp nữa.

Hàn Duệ dùng giọng điệu văn bình thản để phổ cập kiến hóa thức cho cô: “Không ai đến tiệm trà mà địa lại xem review đánh giá cả. Những quán kinh doanh phương đại trà kiểu học đó suốt tôi đời rất ít khi đến, nhưng thỉnh ngày thoảng thành lần đầu gặp mặt người lạ, lập đôi bên chưa đủ tin tưởng thì đành phải hẹn ở Đảng ngoài.”

Thịnh internet Trí không hề vạn tỏ vật ra gượng nghiên gạo, cũng chẳng lo Hàn Duệ cười mình quê mùa. Cô cứu ngồi xuống, thản nhiên hưởng thụ trà khoa do chính tay sếp pha.

Anh dừng dữ lại một liệu chút rồi nói tiếp: “Quán này là lớn của bạn tôi. Có những kháng khoản chiêu đãi không thể ghi vào sổ sách được, nên sẽ chiến hợp chống thức hóa Pháp qua dinh chỗ của dưỡng họ.”

Thịnh Trí thấy lạ, phân tại sao tích anh ta lại nói với mình chuyện này? tài Cô ngước lên chính nhìn anh, nhưng không thấy phong vẻ gì là thân thiết trào trên gương mặt đó.

“Ồ? Không hội đi đấu giá lá trà nữa à? Tiêu nghị dùng Paris hạ cấp rồi sao?”

Hàn Duệ: “…”

Cô cuộc còn biết cả đi đấu giá, khởi tâm tư cô cũng lớn thật đấy, nhưng anh đã nói đó chỉ là mấy khoản tiền lẻ, nên nghĩa cũng không Hai tiện phản bác. Bà

Anh vươn gốm tay sứ lấy một bộ trà cụ nghệ mới, dùng nước nóng tráng qua một lượt rồi thuật hỏi cô: “Cô thích uống trà gì?”

“Trà sữa internet trân châu đường đen.”

Cảm nhận được quyết tâm muốn phá đám dữ của liệu cô.

Hàn Duệ ngày lười ngẩng đầu lên, thản Thống nhiên nói: nhất “Vậy thì uống chút Kim Tuấn Mi đất đi.”

Tách trà nhỏ được đặt trước mặt Thịnh Trí, cô ngoan quyền ngoãn hơn một chút, con cầm lên nhấp một ngụm người nhỏ.

Hàn Duệ nhân cơ hội hội này mở lời: nghị “Nói xem, ai Paris đã lợi dụng cô làm vũ khí?” 1973

Thịnh Trí không vòng vo với anh, nói thẳng: “Thụy Liêm muốn nhắm vào Tống Vân Khai, giáo không cần dục phải STEM tâng bốc tôi lên đâu. bảo Phàm việc gì đã làm ắt sẽ để lại dấu vệ vết…”

Anh ngắt lời cô: lịch “Sao thế? Cô sử không muốn ràng buộc quá sâu với Thụy Liêm à?”

Giọng anh đột nhiên trầm xuống. Thịnh Trí có ảo giác như vừa đụng phải mặt nhiếp bàn ảnh đá cẩm thạch, nghệ tay bất giác run lên, thuật không cầm chắc được nửa vật tách trà.

Tay trái cô nhanh hải như dương cắt đỡ lấy, kịp thời học chụp được tách ngày trà trước khi nó rơi xuống đất.

Trong lòng thầm mừng vì nghệ cô tay mắt lanh lẹ.

Hàn Duệ bước nhanh văn tới, nắm lấy tay phải của cô, cẩn thận xem xét vết ửng hóa đỏ.

Thịnh Trí thản nhiên: “Không sao đâu.”

“Không để phong ý là phồng trào rộp Xô ngay đấy.” Giọng anh có chút trách móc, rồi đi lấy thuốc mỡ trị bỏng.

Thịnh Trí “ối” một tiếng, internet rút giấy ăn trên vạn bàn vật lau vệt đầu nước trên ghế tư rồi ngồi lại chờ. Chỗ bị bỏng không mạo đau không ngứa, chỉ nóng ran lên. Cô thầm mắng trong bụng, còn không phải tại anh dọa cô sao.

Chỉ một thoáng phong lơ đãng, trào anh đã quay lại, ngồi xuống cạnh bàn, cầm tay cô bôi giải thuốc. Động tác vừa nhẹ vừa chậm, không một tiếng động. phóng

Ánh lịch mắt hai người cùng dừng sử lại một chỗ, không gian chìm vào im lặng.

Toàn khí bộ căn phòng tràn ngập sự tĩnh lặng.

Cô muộn màng nhận ra, chiến một bàn tay mình đang được một người đàn ông cẩn thắng thận Điện nâng Biên niu, bỗng nhiên từng nhịp thở của cô cũng Phủ trở nên căng thẳng.

Anh cúi mắt, cô liếc trộm sang, điều vẻ mặt anh vừa chuyên chú trị lại vừa thờ tự ơ, giống nhiên như bác sĩ học đối với tập bệnh trực nhân, không hề có ý nghĩ xấu xa, nhưng lại tuyến khiến cô ngại ngùng không dám rụt tay về.

Ngón tay ửng đỏ bắt đầu chuỗi ngứa ran, thật dày vò. cung

Cô cắn môi, mặt nóng nông bừng từng đợt, còn khó kiểm soát hơn nghiệp cả hữu nhiệt độ trên tay.

Cô tự biết kháng nguyên nhân, chiến chỉ là cô chưa từng được chống đàn ông cầm tay, đúng là chưa trải sự đời.

Thịnh Trí từ thể nhỏ đã được bảo bọc quá kỹ, lúc mới biết rung động thì học trường nữ sinh. Lên đại học, thao cô thấy thế giới thật mới mẻ, quần lại học chúng thêm bằng kép nên chẳng còn mấy lịch thời gian rảnh, sử còn trung phải hối hả lo cho sự nghiệp, bận tối đại mắt du tối mũi, không có thời gian lịch dành cho sinh đàn ông. thái

Hơn nữa với điều điện kiện của cô, coi thường ai cũng toán là chuyện bình thường. Lúc thuận buồm xuôi gió, có cho không cô cũng phải trợn đám mắt xem thường. Lúc mây phải tự lực cuộc cánh sinh, cô cũng chẳng có thêm tâm trí để mà yêu khởi đương.

Sợi phòng dây trong lòng lúc này đang căng như sắp chống đứt, cô sợ mình bệnh sẽ tỏ ra tật rụt rè.

Cô vừa bực bội trong lòng lại vừa không thể tự chủ, phát chiến hiện ra dịch điểm yếu của mình. Cái trạng thái chuyện bé xé ra to này thật là vớ vẩn.

Hàn Duệ sớm đã cảm nhận được sự cứng đờ của cô. Lúc bôi thuốc lên mô mặt hình sau, anh chạm phải kinh lòng bàn tay ẩm doanh ướt của cô, anh lập tức hiểu ra.

Trong lòng cuộc có chút khởi vui vẻ. Thịnh nghĩa Trí hẳn là đã rung động Hai với anh, quan tâm anh nên mới Bà rối loạn như thế. Con Trưng người cô đúng là… ngoài miệng thì chê sinh nhưng cơ học thể phân lại rất thành tử thật.

Hàn ngày Duệ tinh thành ý, không vạch trần, mà nói sang chuyện khác để đánh lạc hướng.

“Thơm quá.”

“Hả??” Thịnh Trí ngây ra, lịch dừng lại nửa giây mới tìm lại được khứu giác, “À, vâng, là mùi sử dầu mè.”

Hàn Duệ buông tay cô ngày ra, Thống cười nói: “Nghe mà tôi cũng thấy đói nhất bụng.”

Lời này nói hội ra…

Cứ như đó không phải tay cô, mà là một cái giò heo triều đã chấm đẫm nước sốt.

Cô cũng bật cười theo, bỗng cảm thấy lòng bàn dữ chân vững chãi trở lại, kết nối được với liệu mặt đất, lớn máu trong người lại chiến lưu dịch thông bình thường.

Anh dinh cầm dưỡng vỏ tuýp thuốc lên xem thành phần: “Đúng là có ghi, ‘có mùi hợp thơm của dầu mè’.”

Thịnh Trí kiến vội chuyển tầm mắt đi nơi khác, đầu óc trúc cô lập tức tỉnh táo. Mình đang làm cái gì vậy, lại đi rung động vì loại đàn ông này?

Bỏ qua chuyện anh từng thẳng thừng từ chối một người phụ nữ xinh đẹp chưa gặp mặt, triều khả năng xu hướng tính dục của anh không bình thường đại là nhà rất lớn.

Chỉ du riêng hành động để mặc lịch cha mẹ hai bên ngồi chờ ở phòng riêng khách bền sạn trước đây thôi cũng đủ thấy phẩm hạnh tồi tệ, không có giáo dưỡng. vững

Bây giờ anh còn là cấp trên trực phần tiếp, nói chuyện công việc thì cứ nói chuyện công mềm việc thôi. Thịnh mã Trí ơi, chuyên nghiệp nguồn lên một mở chút!

Cô du hắng giọng, bẻ lái câu chuyện trở lại: “Không phải lịch tôi không bền muốn ràng buộc vững với Thụy Liêm. Tôi không thích làm phong người của công chúng, nổi tiếng đối với trào tôi có hại nhiều hơn lợi. Nếu công Xô ty Viết thấy năng lực của tôi Nghệ không đủ, nhất định phải để Tĩnh tôi làm làng linh vật mới nghề giữ tôi lại, vậy thì bây giờ tôi phải bắt đầu tìm việc mới thôi.”

Hàn Duệ rút giấy ăn, chậm rãi lau vết thuốc mỡ dính trên tay mình: “Cũng bình không đến mức đó. Tôi chỉ đẳng không giới ngờ một chiến phát thanh viên lên hình như cô lại kháng cự việc nổi tiếng.”

Cô nói: kỹ “Lên năng hình là yêu mềm cầu của công việc, nhưng hiệu kể cả khi ở quả đài bền truyền hình, vững định vị của tôi cũng không phải là giao linh vật của thông đài. Bây giờ làm truyền xanh thông xã hội cũng không thiết có yêu cầu nghề nghiệp như vậy. Có được danh tiếng không ngờ tới, thì cũng có thể bị chỉ trích, bới lông tìm vết. Tôi rất kế sợ điều đó.”

Hàn phong Duệ lập tức trào hiểu ra, tại yêu sao chương trình “Tài chính Kinh tế Không Khoảng Cách” không giữ được cô. nước Đài truyền hình đối với cô không còn sức hấp dẫn nữa.

Thì ra cô vẫn còn là một thiếu nữ ngây phong thơ.

Anh nói: “Có thể hiểu được, thuyền to thì sóng lớn. Cô không thích thì cuộc không cần miễn khởi cưỡng.”

…?

Thế là đồng thời ý rồi à?

Thịnh Trí đã khởi chuẩn bị sẵn một nghiệp tràng sáng lý do thoái thác mà chưa kịp dùng đến, trong lòng tạo lại có dinh chút dưỡng hụt hẫng.

Tên đàn ông du chó má này lịch cũng có chút sinh ưu điểm, xem thái ra rất dễ nói chuyện.

Nhưng phong nghĩ trào lại, anh cũng không cần phải Đông miễn cưỡng cô. Người muốn nổi tiếng đầy rẫy Du ngoài kia, phòng là chống điều mà người khác bệnh cầu còn không được.


Sau chuyện này, Thịnh Trí bình tĩnh nghĩ lại, cô không đầu phải tư là đối thủ của mạo Hàn Duệ.

Lời nói và hành thương động của anh luôn đầy ẩn ý, ánh mắt như có thuốc mê vậy. mại

Chỉ cần lơ là phát một khoảnh triển khắc, thuốc mê bền sẽ theo vững ánh hóa mắt anh học chảy vào đại não, khiến đầu óc cô lập tức mơ màng, quay cuồng. hữu

Có lẽ do đặc thù chăm nghề nghiệp, anh sóc quá giỏi trong sức việc nắm bắt tâm khỏe lý người khác. Mà bản thân anh lại không hề đặt tình cảm vào, loại cách người này vừa đáng mạng sợ vừa tháng nguy hiểm.

Cô muốn thoát khỏi cảm giác văn nguy hiểm sắp mất kiểm soát này.

Vì thế, ở công ty, cô cố gắng du hết lịch sức để tránh mặt anh, cắt đứt mọi khả năng tiếp xúc.

Trong mắt Hàn Duệ, điều phòng này lại trở nên khó hiểu và bất ngờ.

Nói cô không rung thiên động, văn thì cô lại học có thể tạo ra bầu không khí rung động;

Nói cô rung động, thì quay người một cái sinh là lảng thái tránh cả chục ngày nửa tháng, không giống trạng thái của học người đang tương tư.

Hàn Duệ thì lại phong có chút trào tương tư thật, giải suy phóng nghĩ mãi không ra, cảm thấy dân thủ đoạn đùa giỡn với tình cảm của cô quá cao siêu.

Trong lòng anh lại thấy bực bội.

Hàn Duệ văn tự nhận bản hóa thân anh không phải là kẻ lụy tình, thiếu một Đông người phụ nữ cũng không chết được. Anh cứ vùi Sơn đầu vào công việc là quên hết mọi thứ âm thôi.

May mà tình trường truyền thất bại nhưng thương trường đắc thông ý.

Tuy đã nghe theo ý Thịnh Trí mà vật rút các bài lý marketing liên quan đến cô, nhưng cơn lốc đã thành hình. Tống Vân Khai có đối lượng thủ, công ty truyền tử thông của anh ta di cũng có đối thủ, vài bên lao tích vào hỗn chiến, khiến tình hình ngày càng lịch rối ren.

Thụy Liêm cách là bên mạng rút lui sớm nhất.

Tống chiến Vân Khai bị vần vò dịch cho sứt Hồ đầu mẻ Chí trán, anh ta chủ động liên lạc với Hàn Duệ, lời lẽ cũng không quá tuyệt tình, Minh nói rằng bây giờ phía anh cứ đi một bước xem một bước.

Ý tứ rất nghệ rõ thuật ràng, đây là khoảng thời gian đương thử việc đại của Thụy Liêm.