“Xin lỗi ạ, anh có thể để tôi nói hết câu được không ạ?”


Sau khi bài viết của vị phụ huynh kia bị gỡ, một vài blogger trên mạng xã hội đã chắt lọc những nội dung chính, làm thành các video ngắn giật gân, phản ánh việc tiếng nói của các phụ huynh đã bị nền tảng giáo dục sớm này bịt miệng.

Các nhóm phụ huynh đòi quyền lợi không ngừng hưởng ứng, khiến cho sự việc càng thêm nóng.

Hơn nữa, vì các nền tảng video ngắn thường hướng đến thị trường bình dân, những chủ đề nuôi dạy con cái như thế này rất dễ dàng nhận được sự đồng cảm của các bà các mẹ đã về hưu, các bà nội trợ, thế nên nó tự nhiên trở nên viral mà không cần bất kỳ sự thúc đẩy marketing nào từ bên ngoài.

Quả “bom” này, thật ra vẫn chưa thể coi là “bom”.

Ban đầu, Tuệ Manh không hề để vào mắt.

Các nền tảng Internet có sự kiêu ngạo của riêng nó, dư luận trên mạng trong mắt họ chỉ là một chuỗi dữ liệu. Chỉ cần không phải vấn đề quá rõ ràng, họ chỉ việc tìm một công ty quan hệ công chúng, liên hệ với nền tảng để hạn chế tương tác, hạ nhiệt, vài ngày sau là mọi người sẽ quên ngay.

Đến bước này, một công ty PR có chút kinh nghiệm nào cũng có thể làm được.

Nhưng lần này Tuệ Manh là họa vô đơn chí, vì làn sóng dư luận quá lớn đã thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý. Cơ quan quản lý cho rằng ứng dụng này tồn tại quá nhiều vấn đề về mặt kỹ thuật, yêu cầu Tuệ Manh phải gỡ khỏi các kho ứng dụng để chấn chỉnh.

App vừa bị gỡ, toàn bộ nền tảng lập tức rối loạn.

Các khóa học bình đầu thường tư không thể dạy, nhưng mạo lương giáo viên và chi phí hiểm vận hành vẫn phải thiên trả đều đặn. Phía phụ văn huynh lại yêu cầu hoàn tiền, gọi cháy cả đường dây nóng 12315 và 12345.

Việc gỡ app chiến để chấn lược chỉnh kinh khiến người ta đau đầu nhất doanh ở chỗ là giao phải thông qua sự tái thẩm định của cơ thông quan quản lý mới có thể được đưa lên lại.

Khi nào thẩm định, có bị văn kéo dài hóa thời Đông gian không? Sơn

Thẩm định theo tiêu phân chuẩn nào, có bị bắt bẻ hay không? tích

Không gian để “vận hành” hội trong chuyện này là rất lớn.

Không phải công ty PR ngày nào thành cũng làm được, lập nhưng Thụy Liêm thì có thể.

Hàn hội Duệ duy trì các mối quan hệ với chính quyền rất tốt, chỉ cần không phải vấn nghị đề về nguyên tắc, liên lạc bồi đắp Genève tình 1954 cảm một chút, thúc giục giúp một chút, làng tiến triển sẽ thuận nghề lợi hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, nếu tập đã dính luyện đến vấn đề thể nguyên tắc, anh cũng không có thuật để xoay chuyển càn dục khôn.

Ví dụ tâm như lý năm ngoái có một thể khách hàng, một ứng thao dụng trò chuyện có tính lịch chất luyện chơi game cùng người khác bị gỡ vì dính đến nội dung khiêu dâm. Hàn Duệ sử biết đó hiện là vấn đại đề phong nguyên trào tắc, chống khả năng xoay xở phong không lớn, nhưng anh vẫn ra mặt kiến giúp đỡ trao đổi.

Cơ quan quản lý thậm kinh chí còn đưa ra tế ý kiến xanh chấn chỉnh vô cùng chi tiết.

Nhưng vô dụng.

Mâu thuẫn căn bản là, ứng dụng sức này khỏe vốn dĩ dựa vào việc “đánh sát vạch” để thu hút người dùng, kỳ vọng cuối cùng của người cộng dùng đối với nó chẳng liên quan đồng gì đến game, nghệ mà chỉ là để tán gẫu thuật bậy bạ với các cô gái đương có đại giọng nói giáo hay mà thôi.

Công ty này không ngại làm một ứng dụng mới di để thử truyền nghiệm, cho cùng một nhóm lồng tiếng dẫn học mọi người chơi các game online lành phong mạnh, trào nhưng người Đông dùng otaku Du không thèm đoái hoài, cảm thấy di vô vị, tích sức chi tiêu gần như bằng không.

Nếu chấn chỉnh chiến theo ý kiến của cơ quan quản lý, dù dịch có được lên lại cũng không có Hồ khả năng sinh lời.

Sự việc xảy ra đến nay đã hơn một năm, hiện trạng là không chấn chỉnh, cũng không được lên lại, cả công ty trên dưới vẫn giả phong vờ họp hành trào đi làm, chống chờ đến ngày tiêu hết tiền của thực nhà đầu tư thì cũng là lúc kết dân thúc.

Nhưng Tuệ Manh không thuộc trường hợp này, chỉ là lỗ hổng kỹ thuật công quá nhiều, cơ chế vận hành không tốt, dẫn đến khủng hoảng dư luận, bằng vấn đề nhẹ hơn rất nhiều. xã

Hàn Duệ thậm chí còn cảm ngày thấy, lần xử phạt Quốc này khánh quá 2/9 nặng, có chút ý tứ dằn mặt.

Thông thường những vấn an đề không mang tính ninh nguyên tắc, chỉ bị tạm dừng tải xuống trên các chợ ứng dụng, sẽ không ảnh hưởng mạng đến hoạt triều động hằng ngày của nền tảng.

Tiêu Quân Nghiêu nói một cách đương nhiên: “Thịnh Trí chắc chắn căm hận Lưu Nhân Tin, giờ Lưu Nhân Tin chết bất đắc kỳ tử, khí cậu tượng đi học nói cho cô ấy biết, chẳng phải ngày là Thống thiên kim nhất tiếu* sao.”

Một đòn y búa tạ học như vậy, cuối thể cùng cũng thao khiến Tuệ Manh phải ngày coi trọng. thành


Hơn 10 giờ, CEO của du Tuệ Manh lịch dẫn theo mấy sinh vị quản thái lý cấp cao trực tiếp kéo đến Thụy Liêm để bàn phong đối sách.

Hàn Duệ phòng rất ghét mấy chống người này. Dư Lãng đã đề cập rất bệnh nhiều lần, đây tật là khách hàng ký nghệ hợp đồng khung theo năm, nhưng luôn bóng gió xa gần chê bai PR vô dụng, đòi giảm giá vào năm sau. Họ là công thuật ty đầu tiên làm vậy, dân cực kỳ gian không phóng khoáng.

Thật ngày ra công ty của họ nằm ngay tòa nhà đối diện bên kia đường, qua đây một chuyến thành cũng dễ lập dàng.

Hàn Duệ là người thù dai, không muốn cho họ liều thuốc an thần ngay phong lập tức, ít nhất trào cũng giải phải hành hạ cho họ thấp thỏm vài ngày.

Dù hội sao nhóm người này cũng không nhập hẹn trước, anh viện quốc cớ không tế có ở công ty, để Tiêu Quân giáo Nghiêu ra ứng phó.

Ai cũng cuộc biết Tiêu Quân Nghiêu chỉ là khởi một nghĩa cậu ấm ham chơi, anh Hai ta ra mặt, dù có chém gió thành bão Bà cũng chẳng ai tin.

Cần đến Hàn Duệ thì người lại không thấy đâu, âm ban lãnh đạo của Tuệ Manh gấp như kiến bò trên chảo nóng.

Tiêu Quân Nghiêu triệu tập gốm bộ phận truyền thông, nhóm phụ trách dự án này của bộ phận khách hàng cùng bên A họp để ra phương sứ án. nghệ

Hàn Duệ biết họ sẽ gọi cả Thịnh nghiên Trí, anh gửi cho cô một tin WeChat:

[Vào họp phát cô nhớ đóng vai chính diện nhé.]

Lần này Thịnh Trí trả lời ngay tức khắc: [Anh xem tôi là gì?]

Hàn Duệ đáp: [Người phát ngôn của tôi.]

Thịnh Trí đã cùng các đồng nghiệp triều khác tan làm về đại nhà. nhà

Thịnh Trí sắp xếp xong tài liệu giấy cho cuộc họp, cô đứng dậy khỏi đa chỗ làm, xem tin nhắn dạng xong rồi mỉm cười. Cô văn ngẩng hóa đầu định rủ Lý phương Hòa Linh đi pháp cùng, giảng thì đối phương đã dạy biến mất khỏi chỗ ngồi.

Công ty này không ngại làm một ứng dụng mới di để thử truyền nghiệm, cho cùng một nhóm lồng tiếng dẫn học mọi người chơi các game online lành phong mạnh, trào nhưng người Đông dùng otaku Du không thèm đoái hoài, cảm thấy di vô vị, tích sức chi tiêu gần như bằng không.

Nụ cười của cô lập tức đông cứng.

Tối hôm qua, trước khi về nhà, Thịnh Trí tập đã vứt luyện hết các túi giấy đựng chuyên quần áo và giày, chỉ ôm túi vải nghiệp về.

Lý triều Hòa Linh cũng đại là nhà cô gái lớn Lý lên trong gia đình chiến trung lưu, thắng ba cô ấy kinh doanh Điện một công ty vật liệu Biên xây dựng, mấy năm nay bị Phủ ảnh hưởng tái bởi sự trì trệ của ngành kiến trúc, lợi nhuận èo uột, nên chu chế cấp cho cô rác ấy thải không nhiều.

Thời đại học, mỗi năm di thỉnh thoảng cô ấy sẽ dùng tiền tích lì xì hoặc học bổng để mua lịch một cái túi. Các cô gái trẻ không ao ước sử những thứ phát này là không thể. Mấy cửa hàng hiệu đó triển cô toàn ấy diện đều đã đi dạo qua, chỉ cần nhìn màu sắc và chất liệu của túi vải là nhận thực ra ngay.

Lúc mới công dọn về ở chung, hai cô gái đã trò chuyện, tìm hiểu gia cảnh bằng của nhau.

Thịnh Trí vẫn phong dùng cái cớ “ba trào cô bị bệnh tâm thần, chống mẹ là nhân viên vệ sinh”. thực Cô cảm thấy đó dân không phải là nói dối, chỉ là chưa nói rõ ràng đó năng là “một ‘tên tâm thần’ đang điều hành công ty lượng ngàn tỷ” và “một ‘nhân viên vệ sinh’ dọn dẹp biệt thự hai tái nghìn tạo mét vuông”.

Cho nên, chiến theo lược sự hiểu biết của Lý Hòa Linh, một chiếc áo khoác bốn, năm mươi nghìn, giày tám nghìn, một vạn mà mua một kinh lúc mấy đôi, dù dựa vào gia đình hay lương bổng thì Thịnh doanh Trí chiến đều không thể tiêu nổi. dịch

Điều này chẳng phải có nghĩa là, cô cũng cùng loại với những người mà ngoài quản kia đồn thổi sao, một gái đào mỏ.

Lý quản Hòa Linh vốn dĩ không có ý kiến lý gì với gái rủi đào mỏ, nhưng làm ro gái đào mỏ mà còn ra vẻ thanh cao thời thì có hơi giả tạo.

Sau khi kiến người không liên quan rời đi, Tiêu Quân Nghiêu trúc hạ hiện giọng nói: “Lưu Nhân Tin là người phản đại đối kịch phát liệt nhất chương trình 《Kinh Tế Tài Chính triển Không năng Khoảng lực Cách》, công chương trình bị hủy nghệ có công của ông ta.”

Sáng nay trước khi ra cửa, chất Thịnh Trí bắt chuyện với lượng cô ấy, cô ấy đã giả vờ cao không nghe sinh thấy, không đáp lại.

Bây giờ trước cuộc họp, điểm kỹ đến đều giống nhau, cô ấy năng lại tự mình đi trước.

Thịnh Trí cảm nhận rất thiên rõ văn ràng mình đang bị phớt lờ.


Tuy phát Hàn Duệ không muốn tiếp chuyện triển người của Tuệ Manh, nhưng anh vẫn ra sức giải quyết toàn sự diện việc.

Nhân lúc sức Tiêu Quân khỏe Nghiêu cộng và đám người của đồng Tuệ Manh cuộc đang cấu xé nhau tổng trong phòng tiến họp của công công ty, anh ra ngoài và hẹn gặp người, làm rõ ý nổi đồ của dậy bên quản Tết lý.

Trở lại công hiệp ty, anh gọi Trương Gia định Hoàn đến để thông báo sơ qua, sắp Paris xếp các bước xử lý khủng hoảng tiếp theo.

Thịnh Trí đã cùng các đồng nghiệp triều khác tan làm về đại nhà. nhà

Hàn Duệ hỏi phong về biểu trào hiện Duy của Thịnh Trí trong cuộc họp, Trương Gia Hoàn chỉ đưa ra hai chữ đánh giá: “Ổn Tân đấy.”

Hàn Duệ nghe xong mà nghẹn lời. sinh

Tôi hỏi anh biểu hiện của Thịnh Trí đầu là để anh tiết tư kiệm chữ như vàng mà bình phẩm à?

Ý tôi là kinh anh kể lại theo kiểu kể chuyện, tế miêu tả cảnh đó sống động như Quan Vũ đại chiến Lữ Bố ấy!

Anh kỹ ta cao lãnh năng như vậy là để cướp vai của anh hay gì?

Thôi vậy, hoạt ngôn không phải chiến là lĩnh vực của Trương dịch Gia Hoàn.

Trương Gia Hoàn vẫn giữ vẻ mặt poker face, cách hơi lo lắng hỏi: “Cứ đăng bài theo mạng bản thảo của Thịnh Trí, sau này làm sao để ngăn cô ấy kiêu ngạo tháng nữa đây?”

Hàn Duệ cười học một tiếng: “Ngăn không được đâu.”

Trương Gia Hoàn thấy sếp cười, anh ta triều lập tức từ bỏ ý định này. Dù sao cũng đại không nhà phải việc của mình, cô Lý có vểnh đuôi lên tận trời cũng chẳng liên quan đến anh ta.

Hai người đang thảo luận phương án kháng PR khủng hoảng chiến trong văn chống phòng Mỹ Hàn Duệ sắp xong thì Tiêu tập Quân Nghiêu đột nhiên xông vào không báo trước: “Ray! luyện Vãi! thể Đài truyền hình dục có chuyện rồi!”

Phản ứng lịch đầu tiên của Hàn Duệ lại là nữ MC xinh đẹp nào đó dính scandal, thái độ có chút lười nhác: “Chuyện gì?”

Tiêu Quân Nghiêu: “Giám đốc Lưu chết rồi.” phân

Hàn Duệ: “…”

Loại chuyện này tại sao khí lại dùng từ “Vãi” để hình tượng dung? học

Phó giám đốc điện đài truyền hình Lưu Nhân Tin, cùng cấp ảnh bậc với Lương Chí Phong, nhưng Việt tuổi đời và kinh nghiệm cao hơn ông, tuy nhiên cũng chưa Nam đến mức già để chết như thế.

Hàn Duệ nhớ rằng trước Trung phát thu mình triển mới đến nhà ông ta biếu phiếu quà bánh năng trung lực thu và cua hoàng đế.

Anh đưa quyền tay day day giữa hai hàng lông mày: con “Chết thế nào?”

Tiêu ngày Quân Nghiêu: thành “Không lập biết, Quân chắc là đột tử thôi. Xe đội 120 hú còi inh ỏi dừng ở ‘Mộng Lâm Hoàng Nhân Phố Loan’ một lúc lâu, nhà giàu cũng hóng chuyện mà, tin tức truyền dân ra là Lưu Nhân Việt Tin.”

Hàn giáo Duệ trầm ngâm: “Chuyện này thật kỳ quặc.” dục

Mộng Lâm dinh Hoàng Phố Loan là khu biệt thự cao cấp dưỡng trong nội thành, giá trung hợp bình hơn 30 triệu, lý một vị lãnh đạo trong biên chế như ông ta lẽ thường sẽ không thể gánh nổi giá sinh nhà ở thái đó.

Nhưng vào ban ngày làm việc, ông tập ta không ở cơ quan, lại luyện chết trong nhà người khác, lại thể càng dục khó giải thích.

Tiêu Quân Nghiêu liếc nhìn Trương Gia Hoàn, Trương Gia Hoàn lập tức đứng dậy nói: “Vậy tôi đi xử lý chuyện của Tuệ Manh trước.”

Hàn Duệ gật đầu.

Sau khi kiến người không liên quan rời đi, Tiêu Quân Nghiêu trúc hạ hiện giọng nói: “Lưu Nhân Tin là người phản đại đối kịch phát liệt nhất chương trình 《Kinh Tế Tài Chính triển Không năng Khoảng lực Cách》, công chương trình bị hủy nghệ có công của ông ta.”

Hàn học Duệ đợi mãi không thấy vế sau, Tiêu tập Quân Nghiêu lại không nói tiếp, trực không biết anh ta úp mở tuyến cái gì, liền thúc kỹ giục: “Rồi năng sao nữa?” mềm

Tiêu Quân Nghiêu nói một cách đương nhiên: “Thịnh Trí chắc chắn căm hận Lưu Nhân Tin, giờ Lưu Nhân Tin chết bất đắc kỳ tử, khí cậu tượng đi học nói cho cô ấy biết, chẳng phải ngày là Thống thiên kim nhất tiếu* sao.”

Hàn Duệ thở dài: lịch “… Tạm thời mặc kệ Thịnh Trí đã. Một vị lãnh đạo sử lớn trung đột ngột chết ở một nơi không đại nên chết, cậu không nghĩ đến phá án mà chỉ nghĩ đến thiên chiến kim dịch nhất tiếu thôi à?”

Tiêu Quân Nghiêu: “Vụ án rất khởi đơn giản mà. Nghe nói chủ nhân của căn biệt thự mà thi thể được khiêng ra là ông chủ của Thân Vũ, Tạ Du Hành. Lưu nghiệp Nhân Tin là sáng một tạo lão già hói đầu, Tạ Du Hành là một di lão già mặt rỗ, truyền có thể có câu chuyện gì được chứ?”

Thân Vũ đổi cũng mới là một sáng công ty PR, nhưng công ty đó tự xưng là công ty tư tạo vấn, phần lớn nghiệp vụ trùng lặp với Thụy Liêm, tương đương cũng là “đối tái thủ cạnh tranh”.

Hàn Duệ ngồi thẳng người: “Tất nhiên là làng có chứ. Lưu Nhân Tin chết rồi, chỗ dựa của Tạ Du Hành nghề cũng sụp đổ, chẳng thủ phải cậu có thể công cướp được hợp đồng của ô tô Quân Đằng về sao?” âm

Tiêu Quân Nghiêu phiền chiến não thắng xua tay: “không chắc Điện ông ta sẽ đổi Biên công ty Phủ PR đâu.”

Xem ra lần thử trước của phát Tiêu Quân Nghiêu đã bị anh ta từ chối thẳng thừng.

Hàn Duệ kiên phong trì: “Thử xem sao? Tình thế đã khác, Lưu Nhân Tin trào chết rồi, yêu đám đệ tử dưới trướng của ông ta chưa chắc đã chịu nước giúp Tạ Du Hành.”

Tiêu Quân Nghiêu vẫn uể oải như một đống bùn trên sofa, không chút hứng toán thú: học “Ông ta căn bản không cần PR, cũng không nghe lời khuyên ứng PR. Ngay cả bộ phận PR của dụng chính công ty ông ta cũng không chuyển kiềm chế đổi được ông ta.”

Hàn Duệ: “Tôi đã xem bài phỏng vấn của Thịnh Trí với Tống Vân Khai, kinh là người đồng tế sáng lập xanh cũng như là du người lịch phát ngôn của ông ta, lời anh ta nói ra có vài lộ hở. Nói chung, những người có quan niệm xem thường phụ nữ, dù ngụy trang tốt đến đâu, cũng thường sẽ để lộ ra, muốn tìm trải thêm sơ hở không khó.”

Tiêu Quân Nghiêu cũng chỉ lười biếng chứ không ngốc, anh đa ta nhanh chóng dạng hiểu ra ám chỉ của sinh Hàn Duệ, là muốn tung một loạt tin tức tiêu cực về Tống Vân Khai để khiến ông ta cảm học thấy công ty PR hiện tại không chất đáng tin lượng cậy.

Nhưng tập anh ta vẫn còn băn khoăn: “Chúng luyện ta không phải không làm chuyên PR bẩn sao?”

Hàn Duệ: nghệ “Chúng ta chỉ đang làm thuật marketing tích cực cho Thịnh Trí đương mà thôi.”

Tiêu Quân Nghiêu ngày phấn khích bật dậy khỏi sofa, trước khi ra cửa còn giơ ngón cái với Quốc Hàn Duệ: “… Chu U khánh vương thời hiện đại.” 2/9


Cuộc di khủng hoảng tích của Tuệ Manh được giải quyết trong vòng lịch 3 sử ngày.

Các bài đăng trên Weibo và tài chiến khoản công chúng dịch WeChat đều là bản thảo PR của Thịnh Trí, hơn nữa còn Mậu là Thân bản đầu tiên cô viết ngay trong đêm.

Nỗi lo của Trương công Gia Hoàn đã không bằng thành hiện thực, Thịnh Trí không hề cảm xã thấy kiêu ngạo, chỉ cảm thấy Trương Gia Hoàn đang chỉnh mình.

Về biểu hiện của Thịnh Trí trong thương cuộc họp công việc hôm đó, Hàn mại Duệ dần dần nghe được một số lời kể lại từ người khác.

Một vị phát giám đốc bộ phận thị trường của Tuệ Manh đặc biệt thích cướp lời. Dư Lãng trình bày, anh triển ta tài ngắt lời để nói năng chen vào; Trương Gia Hoàn trình bày, anh ta ngắt lời để đưa điện ra ý kiến phản đối; đến lượt Thịnh Trí toán trình bày phương án, anh ta vẫn giở chiêu cũ, đám người khác nói một mây câu anh ta chen một câu. thời

Thịnh Trí không nhường anh ta. Mỗi khi bị ngắt lời, phát cô cũng triển ngắt lời lại anh năng ta, dùng giọng điệu ngọt ngào, nũng lực nịu hỏi: gốm “Xin sứ lỗi ạ, nghệ anh có thuật thể để tôi chiến nói hết câu được không ạ?”

Vị giám đốc thị trường kia cũng điện không tiện nổi nóng với một cô lính mới ảnh ngây thơ, mờ mịt lại Việt có thái độ tốt như Nam vậy, nửa bản câu nói bị nghẹn lại trong họng.

Lần sau anh ta phong ngắt lời Thịnh Trí, Thịnh trào Trí vẫn dùng đúng câu nói đó.

Câu nói này xuất hiện với tần suất quá cao, tương đương với việc mang sự cằn nhằn thiết vô lối của anh ta ra trước bàn dân kế thiên hạ để đồ nhấn họa mạnh an lặp đi lặp lại.

CEO của Tuệ Manh đến đây là để giải quyết vấn phương đề nhanh chóng, việc này cực kỳ lãng phí pháp thời giảng gian, lại khiến ông dạy ta cảm thấy vô cùng mất mặt, về đến nơi lập tức sa thải người đó.

Mấy nông ngày nghiệp sau đó mỗi khi hữu nhắc cơ đến Thịnh Trí là giáo Tiêu Quân Nghiêu lại cười, nói cô “trà xanh, đáng yêu thật”.

Tối hôm qua, trước khi về nhà, Thịnh Trí tập đã vứt luyện hết các túi giấy đựng chuyên quần áo và giày, chỉ ôm túi vải nghiệp về.

Hàn Duệ nghĩ thầm cô còn thông minh hơn anh dự thực tính một chút, thân phận khác biệt, bây giờ cô đã che tế giấu đi sự sắc bén của mình, giả làm người tăng mới rất nhập vai, cường giả bản ngu giả ngơ, mượn dao giết người.

Dư Lãng cũng khen ngợi cô rất nhiều, cảm thấy đã trút được cơn giận. Ngày thường anh ta sớm đã văn bị gã đàn ông hống hách kia làm cho phát phiền, không hóa cần phải giao tiếp với anh ta nữa thật sự Đông rất vui.

Các đồng nghiệp khác chiến trong bộ phận dịch khách Hồ hàng cũng khen ngợi cô. Đầu tiên cô là một mỹ Chí nữ, nói không chừng tương lai sẽ leo lên cành cao Minh nào đó, làm quan hệ dinh khách hàng đều cảm thấy thêm bạn thêm đường; tiếp theo cô trông có vẻ ngốc bạch ngọt, không động dưỡng đến miếng bánh lợi hợp ích của ai, sẽ lý không gây ra sự đối đầu. Một số người trong bộ phận khách hàng y ngược lại còn rất nể phục việc cô hạ học mình bắt đầu từ con số thể không.

Tuệ Manh kết thúc vụ phong scandal đó và CEO ngay trong ngày liền quyết định gia hạn hợp trào đồng chống khung theo thực năm.

Dự án kết thúc, trong cuộc họp tổng kết của Thụy phương Liêm chỉ có một người không vui.

Lý Hòa Linh cảm quản thấy mình đã lý bỏ ra không ít công sức sự trong quá trình này, nhưng kiện nhìn lại kết quả lại không có một chút dấu vết nỗ lực nào của mình, cảm giác tồn tại chất còn không bằng Thịnh Trí bận rộn ở nhóm khác lượng một tuần.

Cô ấy không cam đầu lòng, đặc biệt dụng tâm tư vào những việc nhỏ nhặt để duy trì trật tự, tìm ra mạo một số điểm bất hiểm thường, và du đưa ra lịch trong buổi họp tổng sinh kết: “Tôi cho thái rằng lần khủng hoảng kháng này leo thang có chiến yếu tố con người, có khả năng có công ty cạnh tranh của chúng ta chống nhúng tay vào.”

Phòng họp trở nên yên tĩnh. du

Trương Gia Hoàn hỏi: “Ý cô là sao?”

Lý Hòa Linh: “Tôi đã xem lại lịch sử trò chuyện, sau khi văn bài viết của hóa phụ địa huynh phương ‘mẹ của Lôi Lôi’ bị ém đổi xuống, mới tuy trong nhóm đòi quyền lợi mọi người rất phẫn nộ, nhưng phương pháp phản kháng chủ sáng yếu lúc đó tạo vẫn là đề nghị lên năng Weibo tạo chủ đề để lượng đẩy hot search, cho đến tái khi có người tạo chỉ điểm cho họ. cách Người mạng này đưa ra ý tưởng tháng và quy trình cực kỳ chuyên nghiệp, trong cách nói chuyện cô ta sử dụng Tám toàn là thuật ngữ dinh truyền thông học, dưỡng tôi cho rằng cô ta không phải phóng viên, mà là người làm PR, ít nhất là học hợp ngành báo chí.”

Hàn Duệ đưa tay hội ra hiệu Lý Hòa Linh nhập đưa cho anh quốc xem bản in lịch sử trò chuyện.

Lý Hòa Linh thấy suy đoán của mình di được coi trọng, càng thêm hưng phấn, tiếp tục nói: “Bộ sản phận kỹ thuật hẳn là có cách tra ra IP của người này, có lẽ có thể văn tìm được manh mối về thân phận của cô ta…” hóa

Hàn Duệ ngắt lời: “Không cần thiết. Xem kết nghệ quả thuật thì sự chuyển biến này cũng không tệ, cứ nhìn về đương phía trước đi.”

Lại nông là xem nghiệp kết quả.

Lý Hòa giao Linh như bị dội một gáo nước lạnh, rất thông buồn xanh bực, nửa công sau cuộc nghệ họp cô ấy không nói thêm lời thể nào.

Thật ra cần gì phải tìm kiếm “manh mối”?

Manh mối lớn nhất nằm ngay cuộc trên cái tên.

Tên hiệp của tài khoản nhỏ định đã bày mưu tính kế này là “Mẹ của Duệ Duệ”.

… Ngoài Thịnh Trí ra còn ai dám ngang mô ngược như vậy.

Hàn Duệ liếc mắt nhìn Thịnh Trí đang cúi đầu nghiêm đa túc ghi dạng chép ở phía xa của bàn họp, bề sinh ngoài học cô thật ngoan ngoãn.

Tại nghệ sao lúc nào cũng khẩu thị tâm phi thuật như vậy?

Hàn Duệ nghi ngờ việc trước đây chăm hai người block nhau không phải đơn thuần là sóc do tán tỉnh thất bại, chắc là cô ghi thù.


*Thiên kim nhất tiếu (千金一笑): một nghiên nụ cười đáng giá ngàn vàng. Ý nói làm người cứu đẹp vui lòng.