Lương Tư cúi đầu, yên lặng ăn cá hồi, không hé răng nửa lời.
“Đúng vậy, ở nhà ạ.”
“Đều thu dọn xong xuôi rồi.”
“Tuần này cũng tạm ổn, chỉ là buổi tối toàn đi ăn cơm với người khác.”
“Coi như xã giao xong rồi, thứ hai gặp mặt anh ta một lần, cuối tháng sau anh ta đi New York.”
Thanh Trạch nói chuyện điện thoại với mẹ về công việc công ty, Lương Tư ngồi bên cạnh nghe, có chút buồn chán. Cô bưng đĩa của Thanh Trạch lên, nhẹ nhàng đặt trước mặt mình, dùng dĩa của anh cuốn mì Ý.
Thanh Trạch liếc nhìn cô, miệng vẫn nói: “Thứ tư con về, ở lại đến thứ sáu.”
“Nếu con ở lại đến chủ nhật,mẹ chắc chắn lại ý kiến.”
Lương Tư khua khua chiếc dĩa nặng trĩu trong tay, nhìn Thanh Trạch, không nói gì nhưng ánh mắt như hỏi: Anh có muốn ăn không?
Thanh Trạch cười, gật đầu với cô, “Vậy con chỉ mua vị mè thôi nhé?”