Lương Tư ngồi vào trong xe, hôn Thanh Trạch một cái.

Thanh Trạch cười nói: “Xem WeChat.”

Lương Tư mở điện thoại ra, lại là một địa chỉ.

Cô nghĩ nghĩ, “Anh hình như là người bạn duy nhất em quen, sống ở Neuilly.”

Thanh Trạch giọng điệu bất mãn, “Lương Tư, cả đêm không gặp, em coi anh là ‘người bạn quen biết’?”

Lương Tư hỏi anh: “Bạn trai có phải là tập con của bạn bè không?”

Thanh Trạch gật đầu, “Về nhà cô giáo Lương dạy anh toán học nhé.”

Hai người vừa nói vừa cười, hơn hai mươi phút sau, chạy đến một con đường rợp bóng cây ít người qua lại, đường phố sạch sẽ, hai bên đa phần là nhà riêng biệt lập.

Xe chầm chậm giảm tốc độ.

Ngoài cửa sổ xe, cổng lớn màu đen và dây leo màu xanh lục tạo thành một bức tường, che chắn bên trong kín mít.