Tiếng thịt va chạm “bạch bạch” vang dội khắp căn phòng. Tiết Trạch cúi đầu nhìn nơi giao hòa của cả hai, huyệt nhỏ hồng hào của cô gái bị thanh thịt màu đồng của anh lấp đầy đến căng cứng. Nơi khăng khít ấy không ngừng trào ra dịch thủy, mỗi lần anh rút ra rồi thúc mạnh vào lại kéo theo những sợi bạc dâm mỹ.

Cảnh tượng ấy kích thích khiến anh càng thêm hưng phấn, động tác cũng trở nên nhanh và mạnh bạo hơn. Quy đầu hung hãn đâm thẳng vào cửa tử cung, anh hận không thể cứ thế mà khảm chặt cô vào trong thân thể mình.

“A… ưm…” Thịnh Thư Ý lúc này đã hoàn toàn đánh mất sự dè dặt, cô túm chặt lấy gối đầu, vểnh cao mông xinh để đón nhận những cú thúc sâu hơn, nặng nề hơn: “Tiết Trạch… mạnh nữa đi… a…”

“Sướng không?” Tiết Trạch cúi người bóp cằm cô, quy đầu chôn sâu bên trong không ngừng nghiền nát hoa tâm: “Nói cho anh biết, bị anh thao có sướng không?”

“Ưm…” Thư Ý siết chặt gối, vòng eo thon nhỏ uốn lượn, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh đầy mê đắm: “Tiết Trạch… a…”

Tiết Trạch đột ngột bế bổng cô lên, đáy mắt anh cuồn cuộn dục vọng chiếm hữu điên cuồng: “Có thích bị anh thao không?”

“Thích… em thích lắm.”

“Có muốn bị anh thao mãi không?”

“Có…”

“Có muốn để anh thao cả đời không?!”