Giang Vũ ngăn Tiết Trạch lại là vì lo lắng anh sẽ trực tiếp ra tay. Một khi Tiết Trạch đã động thủ, sự việc sẽ không đơn giản chỉ là vài cú đấm hay cú đá cảnh cáo nữa.
Thế nhưng, Tiết Trạch lại hành động ngược lại với dự đoán. Anh bình thản nhặt chiếc vali dưới đất lên, tiến về phía Thịnh Thư Ý, giọng nói dịu dàng hiếm thấy: “Từ nhà sang thẳng đây à?”
Thấy cô gật đầu, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô: “Ăn tối chưa?”
“Em ăn trên máy bay rồi.” Không muốn nhìn thêm đám người ghê tởm kia một giây nào nữa, Thịnh Thư Ý nắm lấy tay anh: “Chúng ta lên lầu trước đi.”
“Em lên trước đi, anh nói vài câu với Giang Vũ.” Tiết Trạch giúp cô nhấn thang máy, đưa cô vào trong.
Cửa thang máy vừa đóng lại, đám đàn ông bên ngoài lập tức quỳ sụp xuống, trán đập xuống sàn nôm cốp xin Tiết Trạch tha mạng.
…
Hơn nửa tiếng sau Tiết Trạch mới lên lầu, trên tay anh xách theo một hộp đồ ăn.
Thịnh Thư Ý vừa tắm xong, đã thay một chiếc váy ngủ mỏng manh. Cô vừa sấy tóc xong bước ra, nhìn thấy bữa khuya trên bàn tỏa hương thơm phức, cảm giác thèm ăn lại trỗi dậy.
“Anh chưa ăn tối, qua đây ăn cùng anh một chút.” Tiết Trạch vẫy tay gọi cô ngồi xuống, vẫn như thói quen, anh múc cho cô một bát canh ngọt trước.