Ứng Già Nhược giật mình trước cách xưng hô hùng hồn của Tạ Vọng Ngôn.
Không phải chứ, anh đòi danh phận kiểu này hả?!
Ứng Hòe Chương đi thẳng về phía họ, đôi mắt hồ ly híp lại đầy vẻ lạnh lùng, hỏi Tạ Vọng Ngôn: “Ai là bố con?”
“Tôi.”
Ngay sau đó, sau lưng Ứng Hòe Chương vang lên một giọng nói trầm thấp bình tĩnh.
Ứng Già Nhược nắm chặt tay áo Tạ Vọng Ngôn, hai người hỗn loạn trong gió.
Tại Tạ Vọng Ngôn hết, tự nhiên lôi danh phận ra làm gì, giờ thì hay rồi, bị hai ông bố bắt gặp họ hôn nhau.
A a a!
Dù có bị bắt gặp, thì thà bị mẹ hoặc dì Sở bắt gặp còn hơn.
Ứng Hòe Chương quay đầu lại nhìn.