Ứng Già Nhược ôm gối lẽo đẽo theo sau Tạ Vọng Ngôn, từ phòng ngủ chính, đi qua hành lang, đến phòng ngủ phụ, bóng của hai người cũng từ tách rời đến quấn quýt lấy nhau.
Tạ Vọng Ngôn làm như không biết có cái đuôi nhỏ bám theo sau, anh đi thẳng đến bên giường.
Một chân anh quỳ lên mép giường, gạt chiếc gối có sẵn sang một bên, đặt gối của mình lên đầu giường, tấm lưng cong xuống rộng mở, dưới ánh đèn lay động, lại toát lên vẻ sắc bén dữ dã khó tả.
Nếu lúc này lại gần, giây tiếp theo sẽ bị cứa cho máu chảy đầm đìa.
Ứng Già Nhược ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Tạ Vọng Ngôn vài giây, ngay khi anh chuẩn bị đứng dậy, dứt khoát ném gối lên giường, cô nhảy lên lưng anh, đè anh xuống giường.
May mà Tạ Vọng Ngôn có phòng bị, khi cô nhào tới, anh mượn lực cõng cô lên.
Ứng Già Nhược thuận thế ôm cổ Tạ Vọng Ngôn, cơ thể cô dán chặt vào lưng anh, kéo dài giọng gọi: “Anh trai Vọng Ngôn…”
Tạ Vọng Ngôn cõng cô đứng thẳng dậy, ngón tay anh đỡ lấy đùi cô hơi dùng sức nhéo một cái: “Xuống.” Giọng điệu không chút cảm xúc.
Ứng Già Nhược hơi hoảng.
Bởi vì cô chưa rõ, Tạ Vọng Ngôn là cố ý trêu cô hay là thực sự không vui.