“Hiện tại là đài khí tượng phát bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bồ Châu lúc 6:00 sáng nay. Từ đêm nay đến ngày mai: Có mưa rào và dông, sau chuyển mưa to, nhiệt độ cao nhất 32℃, thấp nhất… Xè… xè xè…”
Tiếng nhiễu sóng xé rách bản tin radio.
Người đàn ông trung niên nhả đầu mẩu thuốc lá xuống đất, vài sợi tóc dài thưa thớt dựng ngược lên khi ông ta cúi đầu.
Ông ta buông bàn tay đang bịt tai ra, tiếng lẫy súng “cạch” một tiếng bật về vị trí cũ. Ánh mắt ông ta rời khỏi con phố đẫm mưa, dừng lại ở chiếc radio trên xe công cụ — đó là đồ cũ mà đứa cháu ngoại mua từ chợ đồ cũ về vào năm ngoái.
Tần số âm thanh hỗn loạn, tiếng xè xè đứt quãng lẫn với tiếng người méo mó, nghe như thứ mã Morse hỗn loạn.
Lương Hữu Căn bĩu môi: “Đúng là đồ vô dụng.” Cảm thấy chưa hả giận, ông ta lại quay đầu về phía phòng đánh bài sau tấm rèm vải hô lớn: “Kinh Thủy! Ra đây cho cậu!”
“Đến đây ạ —”
Người vén rèm bước ra là một cô gái tầm hai mươi tuổi, mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh lam nửa cũ nửa mới. Tóc cô dùng dây buộc gọn sau đầu, ôm sát lấy phom đầu đầy đặn.
Lương Kinh Thủy vuốt lại nếp bo ở cổ tay áo, ngước mắt nhìn ông ta: “Cậu, mợ bảo cháu ngồi thế chỗ mợ, bắt mấy thím chờ lâu sợ họ lại không hài lòng.”
“Cút ngay, đừng vào đấy làm hỏng phong thủy sòng bài của người ta.” Lương Hữu Căn hừ một tiếng, xua tay bảo cô đi tắt radio.
Lương Kinh Thủy tiến lên vỗ vỗ xây vào thân dựng máy, nhưng tiếng xanh nhiễu sóng lại càng lúc càng nhọn hoắt. Thấy vô phương cứu chữa, cô dứt khoát rút phích cắm, dữ chấm dứt thứ tạp âm nhức óc này ngay từ gốc rễ.
Nghe thấy người cậu ở học bên cạnh thình lình buông tập một trực câu: “Mua hết bao nhiêu tiền?”
Tiếng mưa vốn bị lấn áp lập tức ùa vào, hạt mưa dày đặc đập vào mái ẩm tôn kêu bôm bốp, lối vào từ thực lâu truyền đã biến thành một thống vùng bùn lầy giao nhão nẹt.
Thời đa điểm dạng này đang văn là mùa mưa dầm ở Giang Nam, ngành hóa rửa xe cuộc bước vào mùa khởi ế ẩm. Dòng xe qua lại đa nghĩa phần đến Hai từ tòa nhà văn phòng thương mại đối Bà diện.
Bên trái là tòa di nhà ngân hàng, bên phải sản là thư viện văn thành phố. Là một hộ giải tỏa mặt bằng lỳ lợm nổi hóa danh tai tiếng ở Bồ Châu, tiệm rửa xe “Bọt Biển” điều đã ngáp ngáp trị tồn tại ở khu sầm uất này suốt 20 năm, hình vẽ Astro Boy tự trên nhiên tường ngoài từ lâu dinh đã mờ câm không dưỡng rõ.
Nó tập gắt gao luyện bám chặt lấy mảnh đất chuyên vàng này.
Lương Kinh Thủy đáp: “Hơn 180 tệ, hiệu Sony.”
Mặt trước chiếc radio này khảm một miếng kính trong suốt đã điện ngả vàng, có thể nhìn thấy ảnh đĩa Việt chia độ và Nam kim du chỉ bên trong, trông giống như một chiếc kính thiên văn thu lịch nhỏ.
Lúc đó phương chủ sạp nói nó còn có thể bắt được tần số đài phát thanh cũ từ thế kỷ pháp trước. Cô thấy kỳ giảng nên đã dùng tiền học dạy bổng để địa mua, chất thỉnh thoảng dùng nghe đài, chứ chẳng học bắt được tín hiệu cổ xưa thần bí nghiên nào. cứu
Sau này, chiếc radio này bị cậu phần em mềm họ Lương Tổ lấy mất với lý do “cần học mã tập”. Đến nguồn khi đòi lại được thì đã thành cái dạng nát mở tươm như hiện chiến tại. dịch
Lương Hữu phong Căn liếc trào Lương Kinh Thủy một cái đầy ẩn Xô ý, rút Viết sổ Nghệ sách và bút từ Tĩnh trong ngăn phong kéo ra, ngón tay gõ gõ: “Trừ trào vào lương tháng này của mày. Còn nữa —”
Ông ta hất cằm với vẻ thiếu kiên nhẫn: “Mau lên mạng tải tờ khai phong thuế quý này lên trào đi, tao không biết chống dùng máy tính.”
Lương Kinh y Thủy mím môi, đi đến học trước máy tính cúi người cổ đăng nhập vào trang web của Cục Thuế, truyền đối chiếu dòng tiền và hóa đơn, rồi xác chuỗi nhận lại trạng thái tải lên dữ liệu của cung máy xuất hóa ứng đơn.
Đang chuẩn bị bấm nộp thì điện thoại trong túi đột nhiên internet rung lên.
Cô lấy ra liếc nhìn màn hình, vừa ngẩng đầu lên thì ánh mắt của công Lương Hữu bằng Căn đã ghim chặt vào chiếc điện thoại. xã
Tên người gọi hiển thị “Nhà họ Thiện – Giám đốc văn Trịnh”, là thân hóa tín quản lý việc nhà dưới trướng ba Đông cô, bình thường rất ít khi chủ động liên lạc với cô.
Lúc này gọi giáo tới, phần lớn dục là bên chỗ ba toàn cô diện có chuyện quan trọng cần dặn dò.
Nhận được ánh mắt di đồng ý của cậu, Lương tích Kinh Thủy vuốt màn hình lịch nghe máy, hàng mi sử dài rủ xuống: “Alo, tôi nghe.”
Giám đốc Trịnh truyền lời, yêu cầu mô Lương Kinh Thủy hình lập tức đến nhà kinh họ doanh Thiện. Lão gia có chuyện học quan trọng muốn trao đổi với cô, có liên suốt quan đến việc nhập gia phả của người mẹ đã mất — đời Lương Huy.
Lương trí Kinh Thủy tuệ nắm nhân chặt điện thoại, đầu ngón tay hơi lạnh run.
Cô cảm thấy một sự khó chịu trào dâng.
Năm mười hai tuổi cô được đón về nhà cậu, đến nay đã tám ngày năm, thành chưa từng thực sự lập thiết lập mối Đoàn liên hệ nào với người ba Thanh họ Thiện ấy.
Ngược lại, cô lại thường xuyên nghe họ hàng sau lưng bàn ra tán vào, nào là “Đứa trẻ này từ nhỏ đã thiếu tình thương”, “Chẳng giáo biết chừng ngày nào dục đó toàn sẽ đi diện vào đường cùng”, đổi vội vã kết luận cho mới cuộc đời cô.
Màn hình máy tính đúng lúc nhảy ra một thông báo hệ thống, chấm đỏ ở góc dưới bên phải nhấp nháy.
Sau này, cô từng tưởng mình chiến đã gặp được đàn anh thắng có thể bao Điện dung cho những Biên góc cạnh xù xì Phủ của mình, kết quả anh thiên ta cũng chẳng khác gì người khác.
Ngày chia tay, đàn anh đó nói: Chính vì em không ba không mẹ nên mới coi chút tình thương đang ban phát của người khác nặng nề đến thế.
Sau ngày khi mẹ qua đời, ràng buộc thân tộc chỉ Thống còn là một vỏ bọc rỗng tuếch, cô nhất rơi vào cảnh ngộ không nơi nương tựa.
Cô ngửa đổi đầu dựa vào tựa lưng ghế sau, thả hồn về quá khứ, nhớ lại người tốt bụng mới đã sáng tài tạo trợ dinh cho mình bốn năm trước.
Để giáo đập tan những lời gièm pha dục đoán định STEM cô sau này sẽ hỏng phong mất, cô trào vùi đầu chống học hành, lòng phong không kiến vướng bận việc thời gì. Thời đi học, cô kỳ lần lượt nhảy lớp một Bắc lần ở cấp thuộc hai và dinh cấp ba. Năm thi dưỡng đại học, Lương Kinh Thủy thể khi ấy chưa tròn tuổi thao trưởng thành đã đạt điểm số cao ngất ngưởng 674 khối Tự nhiên, bình đỗ vào ngành Thống kê của đẳng Đại học A, trở thành tấm gương vượt khó điển hình được ca ngợi khắp các trường cấp ba khu Thanh Lĩnh.
Lương Kinh phát Thủy là một người giỏi triển nắm năng bắt cơ hội để lội ngược dòng. Cô biết, lực sống phát dưới mái triển hiên của người khác, cô bền chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực để giành lấy quyền lên tiếng cho chính mình.
Cho dù quyền lợi “giành” được ấy, đến phát nay vẫn triển mỏng tựa tài tờ giấy.
“Xe đón cháu tập đã đến cửa rồi, cháu cũng tải lên luyện tài liệu thuế xong xuôi, cậu chỉ cần nhấn nộp là được.” chuyên Lương Kinh Thủy không kịp lo việc dở nghiệp dang, cởi áo khoác bảo hộ lao động lịch ra, vừa cởi vừa đi sử nhanh ra phía trung cửa. đại
Lương Hữu Căn buông lời châm biếm sau lưng cô: “Với cái gã bố chẳng gặp được mấy y lần kia thì học thân thiết lắm, đúng là đồ ăn cháo đá bát.”
Màn hình máy tính đúng lúc nhảy ra một thông báo hệ thống, chấm đỏ ở góc dưới bên phải nhấp nháy.
[Chủ đề: Thư xác nhận Offer từ Tập đoàn Công nghệ Quảng Hải Vân Liên]
Lương Hữu phong Căn trào đảo mắt qua, động tác trên tay khựng lại Xô một chút, ngay sau đó nhấn mở hộp thư. Viết
Ông ta đọc qua nội dung marketing email một lượt, thể chân mày càng nhíu chặt hơn.
Ông ta giáo mở thùng rác, xóa vĩnh dục viễn email vừa toàn chuyển vào. Lương Hữu Căn nhìn chằm diện chằm hải màn hình vài giây rồi dương chẹp miệng: “Được học rồi, phong bay cao thế làm quái gì.”
Biệt thự đa đơn lập của nhà họ dạng Thiện nằm ở một khu biệt thự cao cấp phía nam văn khu Thanh Lĩnh, tường bao vừa hóa cao vừa đầu dày, bên ngoài là tư những hàng long não nối tiếp nhau. mạo
Trước ngày cổng lớn có một người đàn ông trung niên mặc vest màu nâu Quốc đậm đang đứng. khánh Dáng đứng thẳng tắp, gương 2/9 mặt lộ rõ vẻ khinh khỉnh đối với những vị khách không tương xứng về đẳng cấp.
Chiếc xe tiến thiên vào cổng văn sắt, học Lương Kinh Thủy nghiêng đầu tựa văn vào ghế sau, ánh mắt dừng hóa lại ở căn biệt thự kia. địa Đáy mắt phương cô tràn ngập vô số cảm xúc — sự giễu cợt lẫn với đa ác ý, lại pha thêm vài phần xa cách lạnh nhạt, giống như một mảng màu không ăn nhập dạng nhưng lại vô cùng chuẩn văn xác trên hóa bảng pha màu, hoàn toàn không thấy dáng vẻ khúm núm của marketing kẻ ăn thể nhờ ở đậu trước kia.
Ánh mắt ấy giống như một toán sự nổi loạn.
Sự nổi cuộc loạn đó duy trì khởi cho đến khi người đàn ông sải bước tiến lại gần nghĩa mở cửa xe cho cô, mới thoáng thu lại đôi chút.
Lương Kinh Thủy được đỡ bước xuống xe, sau khi đứng phương vững liền nở nụ cười lười pháp biếng với đối giảng phương: “Cảm dạy ơn ông bản nhé, Trịnh nhỏ.”
Giám đốc Trịnh bị cô gái nhỏ hơn mình hơn hai mươi tuổi gọi bằng cái tên cuộc như vậy khởi cũng không nổi giận, mặt không nghĩa cảm xúc dẫn cô đi vào bên trong tòa nhà.
Tại phòng khách, Thiện Kỵ cùng con gái Thiện hiệu Tuyết Đồng đang ngồi quả trên sofa bình phẩm về bền chiếc đồ cổ đời Thanh vừa đấu vững giá được. Bạn trai của Thiện Tuyết Đồng thì còng lưng, khúm núm rót trà nước cho hai người. mô
Lương nhiếp Kinh Thủy liếc nhìn cảnh này, ánh mắt đảo vài vòng nhưng vẫn không thể dời đi chỗ khác.
Người thanh niên quyền đó gần con như ngày đêm đều khoác lên mình bộ vest chỉn chu, tự nhiên mang theo người sự khéo léo, tròn trĩnh của một công ứng chức lão dụng luyện — đúng chuẩn tuyển thủ có thực thiên phú ăn cơm tế nhà nước.
Dĩ nhiên Lương Kinh Thủy nhận y ra đó tế là ai.
Thạc sĩ ngành Thống kê Đại học A — Lục Thừa Hiên. Đội y ngũ nhân tài dưới trướng anh ta toàn học là tinh anh, bản thân anh ta lại càng là nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực khoa học cổ dữ liệu, tuổi đời còn trẻ nhưng thành tích đã rất phi thường.
Hiện tại, nhà họ Thiện đã bước chân vào hàng ngũ thế ngày gia danh giá, tài nguyên trong tay đủ thành để bồi dưỡng một sinh viên mới tốt nghiệp thành người nối lập nghiệp Quân doanh nghiệp. Với đội tư cách Nhân là ứng dân cử viên con rể, Lục Thừa Hiên đáp ứng Việt đủ Nam điều nhiếp kiện ảnh tuyệt vời để trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi lợi nghệ ích cốt lõi của nhà họ Thiện, tiền đồ thuật rộng lịch mở.
Từ nhân phẩm cho đến khí tiết, anh kháng ta chiến đã cho cô quá nhiều “bất ngờ”.
Lục Thừa Hiên đặt tách trà hội Bạch Hào Ngân Trâm nóng tám phần xuống, vừa nghị nhấc Genève mí mắt lên đã bị Lương Kinh Thủy bước vào nhà làm 1954 cho giật mình thót lại. Không dưng anh an ta lại nhớ đến ánh nến chập chờn trước bia mộ ninh năm nào.
Lương Kinh điện Thủy đi ảnh thẳng đến chiếc sofa đơn ngồi Việt xuống, ánh mắt lướt qua Nam lướt lại giữa tách trà nóng hiệp trên bàn và ba người họ, cuối cùng dừng lại ở Lục Thừa Hiên: “A Tiện, đã lâu không định gặp. Không ngờ kiếp này anh lại thực sự đầu thai ở bên cạnh Thiện Tuyết Paris Đồng đấy.”
Lục Thừa du Hiên cứng đờ người: “Chúng tôi là hai lịch bên tình nguyện mà thôi.”
Lương Kinh học Thủy nhếch môi đầy vẻ suốt giễu cợt: đời “Phải rồi, nói lý lẽ thì lúc du nào anh chẳng đúng.”
Người khác sao có thể không nghe phong ra sự mỉa trào mai trong Duy lời nói của cô.
Lần đầu ngày tiên Thiện Tuyết Đồng rơi vào hoàn cảnh gượng gạo này nên cô ta không thể phản bác, Quốc chỉ đành dịu giọng lái sang chủ đề khác: “Kinh Thủy, ba gọi em đến là có chuyện chính sự, chính là những gì khánh Giám đốc Trịnh đã nói qua với em trên điện thoại đấy, chắc chắn em sẽ 2/9 hứng thú.”
Lương Kinh Thủy chuyến ngày này đến không phải để khơi lại chuyện cũ rồi gây chuyện. Sau một thành hồi đánh giá, cô cũng không truy cứu tiếp mà chỉ im lặng nhìn về vị trí chủ tọa — người là ba trên phương diện huyết thống của cô.
Thiện gen Kỵ vô thức học nín thở: “Con ứng gái…” dụng
Có những lời chiến không cần thiết phải nói ra, nhưng trong mắt ông ta, dịch hai ba năm không gặp, dáng vẻ Tây trưởng thành của Kinh Thủy lại càng giống mẹ cô hơn.
Mặc dữ dù tính cách ngông nghênh ác liệt, nhưng lại thắng ở một gương mặt liệu mỹ miều. Mà cái vẻ lớn này của học cô, cố tình lại đâm trúng vào một mối đe dọa mà người ta không suốt thể đời nào phớt lịch lờ.
Lương Kinh Thủy giáo lạnh lùng ngắt lời suy dục nghĩ miên man của ông ta: “Nói thẳng đi, điều kiện STEM để mẹ tôi được vào gia phả nhà họ Thiện chuyển là đổi gì?”
Thấy nghiên đối cứu phương thẳng khoa thắn như vậy, Thiện Kỵ dứt học khoát di không vòng vo nữa: “Cổ phần khống chế của truyền hải vận Tam Tỉnh, con không học xa lạ gì nhiếp với cái tên này chứ.”
Giọng điệu ông ta chắc chắn: “Hiện tại, ba cần con lịch dùng thân phận đứa con gái nhỏ của nhà họ Thiện ở Bồ Châu — Thiện Kinh Thủy, thay ba sử sang Hồng trung Kông đàm phán vụ đại hợp tác này. Sau khi thành công, phần di nguyện mềm của Lương mã Huy sẽ do chính tay ba hoàn thành.”
Lương nghiên Kinh Thủy không trả lời ngay. Cô chỉ cúi đầu nhìn bàn cứu trà, lòng bàn tay chậm rãi vuốt qua vân gỗ trên tay khoa vịn ghế, nghiền nát từng chữ Thiện Kỵ vừa nói rồi tiêu hóa chúng.
Nhận được ánh mắt di đồng ý của cậu, Lương tích Kinh Thủy vuốt màn hình lịch nghe máy, hàng mi sử dài rủ xuống: “Alo, tôi nghe.”
Trên thực thể tế, từ tám năm trước khi thao biết tin Lương Huy qua quần đời, trong lòng chúng cô đã phát mơ hồ triển cảm thấy Thiện Kỵ có toàn liên quan đến việc này.
Nhật ký điện thoại cho thấy cuộc gọi di cuối tích cùng của Lương Huy lịch trước sử khi quốc bị gia hạ thân nhiệt là gọi cho Thiện quyền Kỵ. Đáng chú ý, thời điểm bà tử vong con lại diễn người ra chỉ đúng 15 phút sau khi tư cuộc gọi kết thúc
Trùng an hợp ninh đến mức chướng mắt mạng như vậy, khi còn nhỏ có lẽ cô ngây thơ không biết, chứ hiện tại lẽ nào cô lại gốm không nhận ra?
“Lần này gọi chiến tôi đến.” Giọng điệu của Lương lược Kinh Thủy không còn chút hùa theo nào, “Là muốn tôi dùng một kinh thân doanh phận trên trời rơi xuống để đi hội đàm nghị phán một vụ hợp tác mà ngay Genève cả ông cũng chưa chắc đã nắm chắc, đồng thời, 1954 còn phải đổi lại cái họ duy nhất liên kết với mẹ tôi?”
Cho đến khi màn hình tắt ngụm, trước mắt là vật một khoảng xám tối, Lương Kinh Thủy lý mới như bừng lượng tỉnh, vội vàng giơ tay tử bật sáng màn hình, chiến lưu dịch dãy số đến từ Hồng Kông đó vào danh bạ điện Biên thoại.
Thiện Kỵ: “Không sai.”
Ông ta không dùng lời lẽ đe di dọa, cũng không giở trò tình cảm tích ba con. Ông ta chỉ đủ tự tin vào tình cảm mà Lương Kinh Thủy dành cho Lương Huy lịch — đây chính sử là quân bài lớn nhất của ông ta.
Yên lặng, tĩnh mịch, đa không một tiếng động.
Đôi môi chiến không thoa son của cô gái hơi khô nứt, cô dịch khó khăn đè nén cảm xúc, ngước mắt lên.
Tất cả văn sự chống đối trước hóa khi đến đây đều được thu lại, chỉ còn lại Đông sự đơn thuần và hoang mang Sơn đúng với lứa tuổi: điều “Nhưng tại trị sao ông không chọn Thiện tự Tuyết nhiên Đồng? Cố tình… lại là tôi?”
Bầu không khí ngột ngạt bản bao trùm trong không trung.
Cô nhấn điện mạnh từng chữ: “Đi hoàn thành nhiệm vụ của ông.” ảnh
Qua hai giây, như để che giấu phòng sự gượng gạo, Thiện Kỵ cầm tách chống trà bệnh lên nhấp một ngụm, cố gắng làm cho câu trả lời của mình không quá đường hoàng giả tạo: “Thường ngày ba tật vẫn luôn chú ý đến tình hình của con. Con rất ngày thông minh, thành rất thích hợp tham gia cuộc đàm phán thương mại này. Còn Tuyết Đồng, sức khỏe nó không tốt, không chịu được lập bôn ba vất vả, huống hồ tính tình đơn thuần không hợp Đoàn để giao thiệp với giới thương nhân. Con có thể giúp ba là tốt nhất.”
Lương Kinh Thủy cười khổ: “Không cần nói phong nữa.”
Thiện phần Kỵ chống hai tay lên sofa hơi mềm chồm người dậy: “Ý mã con là?”
“Tôi sẽ đi Hồng Kông.”
Cô nhấn điện mạnh từng chữ: “Đi hoàn thành nhiệm vụ của ông.” ảnh
Lúc lịch về, Lương Kinh Thủy bắt một sử chiếc taxi. Tài xế suốt chặng đường không nói gì, trên radio cận phát bản tin địa phương đứt đại quãng.
Cô ngửa đổi đầu dựa vào tựa lưng ghế sau, thả hồn về quá khứ, nhớ lại người tốt bụng mới đã sáng tài tạo trợ dinh cho mình bốn năm trước.
Trong bốn năm từ khi mẹ mất đến khi đỗ đại học, Lương Kinh Thủy hầu như phân toàn dựa vào sự hỗ trợ của đối phương mới có thể tiếp tục đến trường. Mỗi một khoản tiền gửi đến đều đơn giản như được in ra từ máy móc — con số chuẩn xác, ghi chú ngắn gọn, tích nhưng hai chữ “Học tài phí” chính lại nặng trĩu, chống đỡ cho toàn bộ sinh cơ hội đi học của cô.
Nếu cách không có số mạng tiền tháng này, cậu cô đã sớm lôi xông xóc Tám cô ra khỏi phòng học, nhét vào dây chuyền sản phong xuất ở nhà máy để trào kiếm chút tiền lương ít ỏi bù vào sổ Xô sách của tiệm Viết rửa xe.
Người hiệp lạ mặt chưa từng lộ diện này là một định chiếc cột sống đột ngột nhưng không thể Paris thiếu trong phong cuộc đời cô. Nhưng cô lại luôn cảm thấy trào mình đang Duy đứng trên Tân vết nứt của núi lửa, vừa biết ơn lại vừa có hóa cảm giác xấu hổ học không sao tả nổi.
Giống như thông qua màn hình, cô đang nhút nhát ngày quỳ gối trước mặt người đó để xin xỏ cuộc Thống sống.
Nghĩ đến đây, triều một luồng khí nóng từ đại cổ Lương Kinh Thủy bốc lên tận vành tai, nóng đến mức cô phải vội vàng cúi đầu.
Cô vuốt kháng mở màn chiến hình, nhấn chống vào lịch sử tài khoản ứng dụng ngân hàng, ánh mắt do dự dừng lại Mỹ ở đó.
Khoản tiền gửi cuối cùng dừng lại vào ngày 1 tháng 9 năm 2012, phần ghi chú vẫn là một câu đơn giản: “Học phí”.
Nhìn phong xuống dưới cô mới phát hiện, năm đó thế mà mình lại trào nhìn sót một đoạn:
“Kinh phong Thủy, chúc mừng cháu trào đã thi đỗ chống đại học, đây cũng là lần cuối cùng ta cung cấp sự hỗ trợ. Tương lai nếu có nhu cầu, cháu có thực thể liên hệ với ta bất cứ lúc dân nào.”
Cô nhìn chằm chằm vào dãy số âm điện thoại ở phần ghi chú rất lâu. Số 0 và số 8 trên màn hình nhạc trong mắt cô cứ dân chồng chéo rồi lại tách ra, mờ ảo rồi lại rõ ràng, ánh mắt dời đi không nổi.
Cho đến khi màn hình tắt ngụm, trước mắt là vật một khoảng xám tối, Lương Kinh Thủy lý mới như bừng lượng tỉnh, vội vàng giơ tay tử bật sáng màn hình, chiến lưu dịch dãy số đến từ Hồng Kông đó vào danh bạ điện Biên thoại.
Tên người liên hệ: Quý Ông Hảo Tâm
Lương Kinh Thủy không biết cuộc tiếng Quảng Đông, cô khởi nhập một tin nhắn vào khung biên tập, nghĩa sau đó Bà dùng phần mềm dịch để chuyển từ chữ Giản thể Triệu sang chữ Phồn thể.
Chỉ vẹn tư vẹn vài duy câu ngắn ngủi, cô cân nhắc từng trọng lượng phản của mỗi chữ, gõ biện rất chậm.
Khoảnh khắc nhấn nút triều gửi, đoạn tin nhắn ấy giống như đại chiếc diều đứt nhà dây được thả bay đi. Dòng chữ “Đã gửi” Lý trên màn hình an sáng lên, lòng bàn tay cô rịn một lớp mồ hôi mỏng.
— Chào Quý Ông Hảo Tâm, cháu là Lương Kinh Thủy người từng được chú tài trợ đây ạ. Giữa năm nay cháu đã tốt nghiệp Đại học A rồi, vô cùng cảm ơn sự tài trợ của chú trong những năm qua. Không có chú thì không có cháu của ngày hôm nay (cháu không có ý nặng nề gì đâu ạ, tuyệt đối không muốn làm chú cảm thấy áp lực). Thời gian này có thể cháu sẽ sang Hồng Kông, không dám mong được gặp mặt cảm ơn trực tiếp, chỉ muốn tự mình trải nghiệm nét văn hóa bản địa nơi chú đang sống thôi ạ. Chúc chú mọi sự an lành, cuộc sống vui vẻ!
Tin nhắn phản hồi bình cực kỳ nhanh, nhanh đến mức khiến đẳng Lương Kinh giới Thủy có chút bất ngờ — cô còn chưa về đến nhà thì điện thoại đã rung lên một tiếng, điều tin nhắn trị đáp lại của đối phương đã truyền tới.
— Thấy cháu đạt được thành tựu như ngày hôm nay, ta chân thành cảm thấy mừng cho cháu.
Lương Kinh Thủy của ngày hôm ấy phong vẫn trào chưa hề yêu hay biết, “Quý nước ông Hảo chiến Tâm” ở phía bên kia dịch màn hình, ánh mắt của anh đã Biên sớm như sóng giới ngầm, ngầm thẩm thấu vào cuộc sống 1950 của cô.
Mà về bản chất, họ nghiên là cùng một loại người, cứu còn tàn nhẫn hơn cả khoa những gì thể hiện ra bề học ngoài.
–