Khúc dạo đầu mất kiểm soát và chiếc khóa thắt lưng lạnh lẽo

———

Nghe anh nói vậy, trái tim Sầm Xu lại xao động không yên. Cô ngẩn người một lúc lâu, không bao giờ ngờ rằng một đêm Giáng sinh bình thường trong quá khứ lại được anh hứa hẹn bù đắp theo cách này.

Ý cười lan dần trong đáy mắt, cô tinh nghịch chớp chớp hàng mi: “Muốn đón Giáng sinh cùng em thì phải đặt lịch trước đấy nhé.”

Ý cười thoáng qua trong mắt Lương Hoài Huyên. “Vậy sao? Em nói anh nghe xem.”

“Để em xem nào…” Sầm Xu làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, bắt đầu liệt kê: “Năm ngoái thì em có tiệc tối của một nhãn hàng, năm kia thì hẹn với bạn học…”

Lương Hoài Huyên kiên nhẫn nghe cô kể lể xong, giọng vẫn thản nhiên như cũ: “Vậy bây giờ anh đặt lịch trước, có còn kịp không?”

Tim cô lỡ một nhịp, cô hơi ngẩng cằm lên, giọng điệu có chút kiêu căng: “Vậy phải xem biểu hiện của anh thế nào đã.”

“Ví dụ như?” Anh hỏi theo lời cô.

“Anh tự nghĩ đi!” Sầm Xu nhìn khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc của anh, giọng mũi mềm mại mà làm nũng, “Bây giờ em có chút không ngủ được… Đều tại anh cả!”

“Được rồi, là lỗi của anh,” Lương Hoài Huyên hơi bật cười, “vậy phải làm sao bây giờ?”