Rượu vang đỏ được hâm nóng và lời hứa “Muốn anh ôm ngủ sao?”
—–
Vỏn vẹn bốn chữ mà lại có sức nặng ngàn cân, tựa một cơn thủy triều mãnh liệt mà dịu dàng, cuốn phăng đi hết thảy những tủi hờn, ấm ức bấy lâu nay trong lòng cô.
Nước mắt Sầm Xu bỗng dưng ngừng lại. Cô ngơ ngẩn nhìn anh, đầu óc vẫn còn ong ong, sau một thoáng do dự, giọng vẫn còn nghẹn ngào nức nở: “…Nếu em không đồng ý thì sao ạ?”
Lương Hoài Huyên chỉ lặng lẽ nhìn cô chăm chú.
Cô lại hỏi khẽ: “Anh sẽ bỏ đi sao?”
Lương Hoài Huyên khẽ thở dài, đưa tay vuốt ve gò má cô: “Anh sẽ không đi.”
“Sầm Xu, tình cảm không phải là một cuộc đàm phán, không cần bất cứ điều kiện nào cả. Anh nói anh thích em, nhưng em có toàn quyền từ chối anh,” trong giọng anh thoáng ý cưng chiều mà cũng có phần bất lực.
Cô ngơ ngác nhìn anh, không nói nên lời.
“Không cần trả lời anh ngay,” Lương Hoài Huyên dịu dàng lau đi giọt lệ chực rơi nơi khóe mắt cô, giọng trầm ấm, “nghỉ ngơi cho khỏe đã. Đợi em bình tĩnh lại, chúng ta còn nhiều thời gian.”
Vẻ mặt Sầm Xu vẫn còn mơ màng. “Nhưng mà—”