Lục Cảnh Trần nghe ra sự chế nhạo của cô.

Ngón tay đang giữ bên hông cô không khỏi siết chặt, nhưng trên mặt lại bật cười.

Khó trách hôm nay cô không hề nhắc đến một câu nào về chuyện chia tay.

Hóa ra là đang đợi anh mắc lỗi thế này đây.

Anh nương theo ánh đèn mờ ảo từ huyền quan, dùng đốt ngón tay vuốt ve má cô nói: “Cho nên, không làm lành sao?”

Cô vẫn giữ đôi mắt ngây thơ vô tội đó: “Anh ơi, anh quên rồi sao, mục đích ban đầu em yêu đương với anh chính là vì ôm ấp hôn hít mây mưa mà?”

Lục Cảnh Trần: “…”

Anh gần như đã suy nghĩ cẩn thận điều gì đang chờ đợi mình, khẽ liếm môi một cách vi diệu.

Cô không nhịn được ngậm lấy đầu lưỡi anh, hôn lên môi anh một cái.

“Không phải đã nói với anh đừng liếm sao?”