Tô Thanh Ý chạy như bay về nhà.

May mà cô rời nhà chưa xa, lúc cô về đến nơi, Lục Cảnh Trần vẫn chưa tới. Vì thế, việc đầu tiên khi vào cửa là cô khóa trái cửa lại, sau đó dặn dò bất cứ ai cũng không được mở cửa cho Lục Cảnh Trần.

Tốt nhất là tắt đèn ngay bây giờ.

Rồi đi ngủ.

Vương Trân Phượng đang ăn khuya, nghe thấy câu đó, tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn.

“Sao thế chị? Chị với anh rể cãi nhau à?”

“Đừng gọi anh rể nữa,” Tô Thanh Ý thờ ơ đáp: “Chia tay rồi.”

“Hả?” Không chỉ Vương Trân Phượng kinh ngạc, mà Tô Ngọc đang giặt đồ trong phòng vệ sinh cũng ngạc nhiên vô cùng, “Lần trước anh ấy đến tìm chị, hai người không phải vẫn tốt đẹp lắm sao?”

“Không hợp.” Tô Thanh Ý nói ngắn gọn.

Rồi cô đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng.