Lục Cảnh Trần liếc thấy chiếc áo khoác trễ xuống vai cô, lặng lẽ kéo lại giúp cô.
Phương Trục kín đáo đánh giá anh, Lục Cảnh Trần đồng thời ngước mắt nhìn lại anh ta. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Phương Trục lập tức thức thời dời tầm mắt.
Sau khi ăn cơm xong, Tô Thanh Ý và Lục Cảnh Trần tách khỏi Phương Trục.
Giữa dòng người qua lại trên phố, Tô Thanh Ý định cởi áo khoác trả lại cho anh, lại bị anh lên tiếng ngăn lại: “Cứ mặc đi, khá đẹp đó.”
Tô Thanh Ý khó hiểu nghiêng đầu.
Vậy nửa tiếng đồng hồ vừa rồi của cô chẳng phải là trang điểm vô ích sao?
Nghĩ rồi cô vẫn cởi ra đưa cho anh.
Anh do dự một chút, rồi cũng nhận lấy.
Lục Cảnh Trần lặng lẽ nhìn tấm lưng trần bóng mịn, thon thả của cô.
Dùng bàn tay đang cầm áo khoác ôm lấy eo cô.