Tô Thanh Ý không đoán ra được thâm ý trong lời nói của anh.
Cô không tùy tiện trả lời, mà cắn đũa nói: “Có phải em lại gây thêm phiền phức cho anh rồi không?”
“Không có.”
Lúc này Tô Thanh Ý mới cười tươi rạng rỡ: “Vui lắm.”
Đáy mắt anh hiện lên một tia dịu dàng khó phát hiện, “Vậy thì tốt rồi.”
Nói xong chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Tô Thanh Ý gọi anh lại: “Anh?”
“Ừm?” Anh ôn tồn quay đầu lại.
“Anh…” Tô Thanh Ý do dự mấp máy môi, cô muốn hỏi anh, nếu anh quen biết những người lợi hại như vậy, tại sao còn bằng lòng sống cuộc đời của một người bình thường? Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt anh, cô lại thay đổi ý định, cong mắt cười nói: “Lát nữa em đi tìm anh được không?”
Lục Cảnh Trần nhìn gương mặt trông hiền lành vô hại của cô, cảm thấy chắc hẳn cô có chuyện muốn hỏi anh, bèn gật đầu.