Cậu trai bị Vương Trân Phượng đá một cái đương nhiên là không vui, nhưng cũng không dám nổi cáu với cô ta, vừa xoa bắp chân bị đá vừa nói: “Anh tôi thì thích kiểu gì được chứ? Chẳng phải đàn ông khắp thiên hạ đều thích kiểu đó sao?”

Vương Trân Phượng không nhịn được lại cho cậu ta một cú nữa: “Tôi làm sao biết lũ đàn ông thích kiểu nào?”

“Ngực tấn công mông phòng thủ, chân dài, eo thon. Con gái mà dưới mét bảy, anh tôi thèm mà nhìn. Lại còn phải đảm đang tháo vát, lên được phòng bếp, xuống được phòng khách. cậu cũng biết đấy, trước kia nhà tôi cũng thuộc dạng có điều kiện, nên con cái chắc chắn không thể chỉ đẻ một đứa, ít nhất cũng phải ba đứa,” nói đến đây vẫn chưa hết, cậu ta nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi nói tiếp: “Anh tôi nhìn qua là biết kiểu công tử bột, mười ngón tay không bao giờ phải động vào việc nhà, chắc chắn sẽ không phụ giúp chăm con đâu. Hơn nữa, không đời nào anh tôi ra ngoài đi làm thuê, cho nên muốn gả cho anh tôi ấy à, không chỉ phải xinh đẹp, mà còn phải biết kiếm tiền, càng đảm đang càng tốt, tốt nhất là có thể một mình cáng đáng chuyện con cái, không để anh tôi phải bận tâm chút nào.”

Tô Thanh Ý cứ ngỡ Vương Trân Phượng lại sắp cho cậu ta một trận nữa, không ngờ cô ta lại thật sự nghe lọt tai, mặt lộ vẻ khó xử, nhưng không hề từ chối, thậm chí còn có vẻ định về nhà suy nghĩ thêm.

Thấy vậy, Tô Thanh Ý không khỏi tròn mắt kinh ngạc: “Anh trai cậu ta rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?”

Điều kiện như thế mà lại có người chịu cân nhắc xem xét.

“Chắc là Giang Cảnh Dã.” Chu Tự cũng đang hóng chuyện, trầm ngâm đáp.

Tô Thanh Ý chỉ sững người một giây rồi nghĩ ra ngay: “Vậy thì cũng chẳng ra làm sao cả.”

Dù đã nhiều năm không trở về, nhưng ấn tượng về Giang Cảnh Dã thời tiểu học vẫn còn rõ mồn một trong đầu cô: người thì lùn mà lại còn đặc biệt thích làm màu. Đến hồi cấp hai thì càng trở thành một thành viên “trẻ trẩu” chính hiệu, cao mét rưỡi mà cứ cố vuốt tóc dựng ngược lên cho thành mét sáu.

Không ngờ bây giờ vẫn có người thích kiểu này.

Tô Thanh Ý công lộ rõ vẻ mặt cạn lời. bằng

Đúng lúc này, Vương văn Trân Phượng lại nhìn hóa thấy cô. Vừa thấy truyền chị họ, thống cô ta liền tức sôi máu. Cô ta lái xe thiết điện bao kế nhiêu năm nay, chưa từng bị công an giao đồ thông bắt vì không đội mũ bảo họa hiểm, thế mà hôm nay Tô Thanh Ý chỉ ngày vừa thành nhắc lập một câu, Cô ta với Giang Nguyệt đã bị tóm gọn, mỗi đứa bị phạt hai mươi tệ. Đoàn

“Chị nhìn cái gì mà nhìn? Em nói cho thực chị tế biết, kể cả chị có hứng thú với anh Giang thì anh tăng ấy cũng không cường thèm thích chị đâu.”

Tô Thanh học Ý vội suốt giơ đời tay đầu hàng: “Em tha thực cho chị đi, chị đây lớn tuổi tế rồi, không ảo chịu nổi quản cái khổ này đâu.”

Chu Tự bị mấy kỹ lời năng này của cô chọc cười.

Bị cười hiệp như vậy, mặt Vương Trân Phượng càng không giữ được định bình tĩnh, đỏ bừng lên. Trớ trêu Genève thay, người này lại chăm là sóc Chu Tự, sức thanh niên tài tuấn có tiếng trong huyện, khỏe nhà giàu nứt quản đố lý đổ vách. Dù không nể mặt Chu Tự thì cũng phải nể chiếc Audi Q7 anh ta mới tậu. Người ta rủi khi chưa có tiền, khó tránh khỏi có cái nhìn thiên vị với người giàu có.

Cô ta không nghệ nói thêm gì nữa.

Tô truyền Thanh Ý cũng không có ý thông định để xã người khác hội xem kịch vui, chào tạm biệt Chu Tự rồi quyền xoay người rời con đi.

Vương Trân Phượng chiến cũng không đuổi theo dịch nữa.

Cô phong ta kéo cậu bạn của trào mình bỏ đi.

Tô Thanh Ý cũng biết điều không hỏi thêm cô ta định đi đâu, một lần nữa điện quay lại chánh điện. Trong điện Phật ảnh sâu thẳm vang lên Việt tiếng khánh từng hồi, trước pho tượng Phật trang nghiêm, ngọn Nam đèn lịch dầu leo lét, ngoài sử điện khói hương lượn lờ.

Lúc triều này Tô Thanh Ý không vội, bèn dừng bước nhìn quanh. Pho tượng Phật nguy nga ngự trên bệ đại cao nhìn xuống nhà cô, thần sắc trang nghiêm, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ xót Nguyễn thương.

Như thể vừa đang nhìn xuống cô, lại nghiên vừa đang lắng nghe cô với tất cả lòng từ cứu bi. phát

Cô không khỏi chắp tay trước ngực, cúi đầu kháng thành kính. Chỉ một động tác như vậy, trong điện Phật đã có tiếng khánh vang chiến lên. Cô nghe tiếng nhìn chống lại, thấy bà cụ gõ khánh Mỹ với thiên gương mặt phúc hậu đang văn mỉm cười với mình.

Tô Thanh Ý ngẩn người nhìn bà.

Đây đều là những địa sự thân thiện mà cô chưa chất từng cảm nhận được khi ở Kinh Thành.

Cô hiệu lại quả ngẩng đầu nhìn bền thẳng vào pho tượng Phật trước mặt, một lúc lâu vững sau mới lại cúi đầu thành kính. ngày

Ra thương khỏi chùa, cô mại không kìm được lại dừng chân điện ngoảnh lại. tử Ngôi chùa trang nghiêm tĩnh mịch nằm giữa chốn phồn hoa, vậy mà vẫn giữ được vẻ thanh tịnh, không nhuốm chút cuộc bụi trần. Nhìn những mái cong vút bốn khởi góc của nóc chùa, cô không nén được lại bước vào trong.

Khi vào chùa lúc triều nãy, đại cô đã thấy nhà có nơi để Lý người ta dâng hương, thỉnh đèn. Chỉ là phần cô mềm vốn không tin mã vào nguồn những điều mở này. Người ta nói ngày đi chùa Giải lễ phóng Phật, nhưng suy cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là cầu xin cho những ham muốn trong lòng mình mà miền thôi.

Mà marketing đối với những thứ mình muốn, theo thể cô thấy, cầu thần không bằng cầu chính mình.

Có internet thời gian đốt đèn trước Phật, chi bằng dành vạn thời vật gian di đó để thúc sản giục văn bản thân.

Thế chiến nhưng, dịch khoảnh khắc đối diện với tượng Phật vừa rồi, cô đột nhiên cảm thấy con người có Đường một niềm tin cũng thật tốt. Ít 9 nhất là khi những Nam mong Lào cầu không thành hiện thực, vẫn còn phát có một nơi để ký thác triển tâm hồn.

Cô lập tức đi về phía nơi thỉnh đèn.

Trông coi ở nơi thỉnh đèn vẫn kháng là chiến một bà cụ. Cô nhìn những ngọn đèn trường minh, đèn hoa sen được chống bày trên bàn, Pháp cuối cùng dừng mắt ở ngọn đèn lớn điện nhất, ảnh cao nhất.

Bà cụ an bán đèn ninh giải thích cho cô: “Ngọn đèn này là để dâng cúng trước Bồ Tát cả năm đấy. Có thể viết tên người dâng cúng lên tờ giấy cầu phúc mạng này. Cầu cho ứng con trẻ thì dụng chọn mục học thực hành tiến bộ, cầu cho mình thì chọn sự nghiệp thăng tiến.”

“Vậy phương nếu là người lớn tuổi thì sao ạ?” Tô Thanh Ý pháp ngẩng đầu hỏi.

“Vậy thì cầu bình an mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi,” bà cụ thuận miệng hỏi: “Cháu định thỉnh cho người lớn tuổi trong nhà chiến à?”

“Không phải ạ.” Tô Thanh Ý lắc triều đầu. Nếu là cho ông nội cô, thì đại so nhà với việc dâng đèn ở đây, chi bằng đưa tiền Nguyễn mặt cho mô ông còn thiết thực hơn.

Khi ở Kinh Thành, cô đã chịu ơn huệ của một người.

Đối kiến với người đó, có lẽ cô cũng chẳng trúc khác hiện gì đại những người thợ di mộc sản khác, thậm văn chí hóa ông ấy còn chẳng biết phát tên cô. Thế nhưng, triển nếu không có người đó thuê cô làm việc, có lẽ cả đời này cô cộng cũng không trả nổi khoản đồng nợ sáu mươi triệu tệ.

Người vật đó là vị khách hàng tốt nhất mà cô từng lý gặp.

Chỉ cần bản vẽ đã chốt thì nghiên sẽ không bao giờ sửa đổi. Ngay cả khi cứu thành phẩm phát cuối cùng không triển vừa ý ông ấy, ông cũng sẽ không bắt người ta sửa lại, mà trực tiếp điện bỏ tiền ra cho người làm lại ảnh từ đầu, không hề tính toán chi phí.

Ai cũng biết vành đai 2 Kinh Thành là nơi dinh thế nào, vậy mà ông ấy không chỉ có đất ở đó, mà thậm dưỡng chí thể còn phá bỏ căn nhà cũ trị giá hàng trăm triệu để xây thao lại một tòa kiến trúc phái Huy dinh hoàn toàn mới.

Bên ngoài cửa là con đường sầm uất nhất tái Kinh Thành, nhưng bên trong sân lại yên tĩnh đến mức không nghe thấy một tiếng chế ồn ào.

Ánh sáng lớp lớp xuyên qua lịch rặng trúc chiếu lên bức sử tường bao, hiện tạo nên những đại vệt di sáng tối đan truyền xen, khung cảnh thanh tịnh học tựa như một thế giới khác. phong

Đó là lần đầu tiên hải Tô Thanh Ý cảm thấy gỗ dương Trinh học Nam tơ vàng lại rẻ đến vậy, chất thành từng đống cách lớn trong mạng sân, tháng chẳng Tám khác triều nào ở đại chợ đầu nhà mối. Trước Lý đó cô gốm vẫn luôn cho sứ rằng giới mình tiếp xúc đã là giới thượng lưu nhất Kinh Thành rồi, mãi đến khoảnh nghệ khắc đó mới biết, thuật những người đa thực sự có thể đại diện cho Kinh Thành lại hoàn toàn không có tên trong các bảng xếp hạng người giàu.

Người đàn khí ông với vẻ tượng đạm bạc, thoát tục ấy mặc học chiếc quản áo lý sơ mi cotton sự cài cúc màu đen, xương hàm góc cạnh khẽ ngẩng lên. Những dải lụa đỏ kiện cầu phúc buộc trên cây khẽ lay động theo gió. Khoảnh khắc ấy, Tô Thanh Ý không biết là sức gió khỏe động hay là cộng tim mình đang đồng lay động. chuỗi

Tô Thanh Ý nảy sinh ảo giác rằng người này rất dễ nói chuyện, dù anh có không thích đi điều nữa thì trị sự lương thiện cũng sẽ không để anh từ chối.

Dù cô chưa từng tiếp xúc văn trực tiếp với tiên sinh này, nhưng qua phong cách trang trí nhà cửa và những sở thích thường ngày của ông, cô có thể cảm nhận được đó là hóa một lão gia nghiêm túc truyền mà hiền thống hậu.

Ông cũng không hề khắt khe với những người khởi làm việc cho mình, nghiệp thậm chí còn sáng trả công cao gấp mười lần giá thị tạo trường.

Khiến gốm cho những người đang làm việc cho ông đều có sứ thể nghệ toàn tâm toàn ý với công việc.

Từ tận đa đáy lòng Tô Thanh Ý hy vọng người này có thể dạng sống lâu trăm tuổi, an văn hưởng tuổi già không chút ưu phiền.

Cô cũng biết với thân phận của mình, dù chỉ là đến thăm hỏi giáo xã giao thôi dục cũng đã là một toàn sự diện quấy rầy đường đột.

Vì vậy, có phân thể dùng cách này để bày tỏ lòng biết ơn của mình cũng tích thật tốt.

Sau khi Tô Thanh Ý chọn một ngọn đèn cuộc trường minh khởi thật dài, sư thầy (hoặc người nghĩa trông coi) bên cạnh cầm lấy tờ giấy cầu Hai phúc trong tay nói: “Vậy Bà xin hỏi thí chủ muốn viết tên là Trưng gì ạ?”

Gương cuộc mặt Tô Thanh Ý thoáng chút chần chừ.

Cô phong ta kéo cậu bạn của trào mình bỏ đi.

Nhưng điều rất nhanh đã lấy trị lại vẻ bình tự thản: “Lục Cảnh Thành.”

Sư thầy ghi tên khẽ “ừm” một tiếng rồi cầm bút lông lên.

Tô Thanh Ý cũng hết sức chăm chú nghiên nhìn ông.

Vẻ mặt cả hai đều rất bình thường.

Đúng lúc đó, chàng trai trẻ vốn đang thờ ơ đi phương ngang qua cô, nghe pháp thấy những lời này lại giảng đột nhiên dạy ngoảnh đầu lại. Tô Thanh Ý cũng không kìm được ngước mắt nhìn theo.

Chỉ một cái nhìn ấy.

Đẹp đến kỹ kinh ngạc.

Cô ngày từng gặp rất thành nhiều người được mệnh danh là tuyệt sắc nhân gian, thế nhưng đứng trước người này cũng đều lập trở Đảng nên lu mờ nhạt nhòa. Gương mặt thanh lãnh Cộng không sản một chút cảm xúc thừa thãi, đôi mắt Việt không buồn Nam không vui, cả thực người tế toát lên vẻ thờ ơ, ảo tách biệt phong khỏi đám đông. trào

Vậy mà người này lại cố tình sở kỹ hữu một vẻ ngoài sâu sắc, cuốn hút đến lạ thường.

Những ngày đường nét như tượng tạc trên gương mặt thành anh tương lập phản mãnh liệt Đoàn với vẻ đạm mạc trong Thanh ánh mắt. Rõ niên ràng là một gương Cộng mặt ẩn chứa sản đầy tham vọng, vậy mà lại toát lên vẻ vô cùng đạm bạc, không màng Hồ thế sự.

Tô Thanh tập Ý sững sờ chừng hai giây mới hoàn hồn, ngay sau đó khóe môi luyện khẽ cong lên một nụ cười lịch sự với anh. Nhưng anh vẫn giữ nguyên gương thể mặt không chút biểu dục cảm đó, không biết đang suy nghĩ điều gì. tư

Tô Thanh hiệp Ý đang định lên tiếng định hỏi thì sư thầy ghi tên bên Genève cạnh đã cất lời: “Cụ giáo thể là hai chữ nào dục vậy thí chủ?” toàn

Nghe vậy, Tô Thanh Ý thu hồi tầm xây mắt: dựng “Là xanh ‘Cảnh’ trong phong cảnh, gen ‘Thành’ trong thành công học ạ”

Thật ra cụ thể phong là hai chữ nào cô cũng không rõ lắm, nhưng trào nghĩ rằng những chữ đó hẳn là phù Duy hợp với Tân người ở độ tuổi của ông ấy. Đến khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, người đàn tập ông kia luyện đã thể đi mất rồi.

Tô giáo Thanh Ý không kìm được ngoái đầu nhìn theo.

Anh cuộc cao hơn khởi hẳn những người xung quanh, dáng người cao nghĩa ráo, mảnh khảnh nổi bật Tây giữa đám đông như hạc giữa bầy gà, đến nỗi Sơn khiến cho vị tiểu chiến sư thầy đi theo sau cũng trở lược nên kinh mờ nhạt.

Ánh chuyển mắt Tô Thanh Ý không kìm được dừng lại ở chuỗi Phật châu quấn nhiều vòng trên cổ tay anh, có lẽ là một đổi trăm linh tám hạt, số lỏng lẻo nằm trên điều mu bàn trị tay trắng lạnh, vắt vẻo trên tự những ngón tay thon dài.

Vừa nhìn thấy cảnh này, tim Tô Thanh Ý bảo như vỡ vụn.

Không cần hỏi điện cũng biết, nhìn thế này rõ ràng là đến chùa toán đi tu. Cũng không biết anh đám chàng trẻ tuổi đẹp trai như vậy có chuyện gì không mây nghĩ thông mà nhất quyết phải xuất gia mới cuộc giải quyết được.

Tô Thanh kỹ Ý thoáng chốc năng đau lòng mất mềm vài phong giây.

Ngay toán sau học đó, cô lấy lại tinh thần, đặt ngọn đèn trường minh ứng cao dụng gần năng một lượng mét tái vào trong chánh điện, nơi cô từng tạo dừng chân lúc trước. Khi bước ra, ánh mặt trời bắt di đầu hé rạng tích sau những áng mây, nhuộm một vệt vàng óng lịch lên viền mây. Cô không khỏi nhắm mắt lại, hít một hơi sử thật sâu. Đến khi mở quyền mắt ra con lần nữa, dưới gốc cây dẻ ngựa cách đó không xa người đã có thêm một người.

Người đàn khí ông với vẻ tượng đạm bạc, thoát tục ấy mặc học chiếc quản áo lý sơ mi cotton sự cài cúc màu đen, xương hàm góc cạnh khẽ ngẩng lên. Những dải lụa đỏ kiện cầu phúc buộc trên cây khẽ lay động theo gió. Khoảnh khắc ấy, Tô Thanh Ý không biết là sức gió khỏe động hay là cộng tim mình đang đồng lay động. chuỗi

Cô như thể nhìn thấy pho tượng Phật trong chánh điện vừa văn rồi đã hóa hóa thành người thật.

Vẻ mặt trang nghiêm của anh đa tràn đầy lòng từ bi bác dạng ái. sinh

Vừa như đang nhìn xuống chúng sinh, lại nghiên vừa như cứu đang lắng nghe phát tất triển cả.

Tô Thanh Ý nảy sinh ảo giác rằng người này rất dễ nói chuyện, dù anh có không thích đi điều nữa thì trị sự lương thiện cũng sẽ không để anh từ chối.

Thế nhưng ——

Tô lịch Thanh sử Ý nhìn chuỗi Phật châu quấn trên tay anh, trung trái tim đại lại một triều lần đại nữa tan nát.

Tô Thanh Ý ôm lấy phong lồng ngực đang nhói đau, hít một hơi thật sâu. Ngay khi cô chuẩn bị dời tầm mắt đi, thì thấy trào một chú mèo con Duy từ Tân từ bò quản ra từ sau thân cây, nhìn xuống mặt đất cách đó chừng hai mét rồi cất tiếng “meo lý meo” yếu rủi ớt.

Anh vẫn giữ nguyên gương mặt không chút biểu cảm đó.

Rồi nông anh đưa tay ra, nghiệp nhẹ nhàng đỡ lấy bụng hữu chú mèo con, cơ đặt nó xuống lịch đất. sử