Dù mẹ Ôn nói vậy, nhưng cuối tuần sau Ôn Từ vẫn về nhà, đẫn theo Chu Vụ đi cùng.
Hiện tại có chuyện gì Chu Vụ cũng không yên tâm để cô về một mình, cuối cùng thỏa thuận với Ôn Từ là anh sẽ đứng đợi ngoài cửa nhà.
Nhưng Chu Vụ quá nổi bật, cao ráo đẹp trai, chẳng mấy chốc mẹ Ôn đã nhận được điện thoại từ hàng xóm, nói trước cửa nhà có một anh chàng đẹp trai đứng đợi. Thế là bà mở cửa, cho anh vào nhà rồi mắng cả hai một trận.
Mắng xong, cả hai cùng bị đuổi ra khỏi nhà.
Trở lại xe, hai người thắt dây an toàn, nhìn nhau rồi phá lên cười.
“Biết được vào nhà thì đã mang quà theo rồi.” Chu Vụ nhấn ga, giọng nhẹ nhàng, “Để lần sau vậy.”
“Anh thật kỳ lạ.” Ôn Từ mỉm cười, “Sao anh lại thích bị mắng thế?”
Chu Vụ đương nhiên: “Không thì sao anh có thể yêu cô giáo Ôn được?”
“…” Tim Ôn Từ đập nhanh hơn, vội giải thích, “Em chưa bao giờ mắng học sinh cả.”
Chu Vụ cười khẽ, vươn tay qua tựa tay xe nắm lấy tay cô.