Sáng hôm sau, Ôn Từ giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức.
Do ngủ quá ít lại uống nhiều rượu tối qua, cô không thể tỉnh táo ngay được. Mắt còn lờ đờ, nhìn chăm chăm vào khe hở nhỏ của tấm rèm chưa kéo kín và ngây người một lúc.
Bên ngoài tấm rèm là một màu đen như mực, trời vẫn chưa sáng.
Một cánh tay ấm áp của người đàn ông quen thuộc đang ôm quanh eo cô. Ôn Từ nhắm mắt lại, trong cơn buồn ngủ mơ màng, cô cố nhớ lại – tối qua cô ngủ ở nhà Chu Vụ à? Rõ ràng họ còn chơi trò Thật và Thách, rồi cô rủ Chu Vụ đến phòng riêng để hôn, sau đó Chu Vụ đưa cô vào phòng và… Khoan đã.
Một dây thần kinh nào đó khẽ giật, Ôn Từ chợt mở to mắt.
“Em đang thoả mãn điều gì vậy? Vì anh là lần đầu tiên của em?”
“Ừm.”
“Cô Ôn, em luôn mang theo bao à?”
“Gặp anh em đều mang theo.”
“Em thích Hứa Tao Nhã hay Chu Vụ?”