Ôn Từ ôm Gia Gia, còn Chu Vụ tay cầm túi rác. Cả ba cùng bước vào thang máy.

Vừa lên tầng trên, cửa thang máy mở ra. Một bà lão cùng một người phụ nữ trung niên vào. Có vẻ đó là cặp mẹ con.

Nhờ huấn luyện tốt, Gia Gia biết nằm xuống trong xó thang máy khi có người bước vào. Nó không hề sủa hoặc thè lưỡi ra.

Bà lão ngáp dài. Người con thấy vậy, quan tâm hỏi:

“Mẹ, sáng nay mẹ có vẻ mệt mỏi. Tối qua mẹ ngủ không ngon à?”

“Ừ”. – Bà thở dài – “Mẹ bị đánh thức mấy lần.”

“Tiếng gì làm mẹ giật mình dậy vậy?”

“Con không nghe sao? Tầm 11, 12 giờ đêm. Có vài tiếng vang lên, không biết là gì, ồn ào lắm. Thật chịu không nổi”

Cảm thấy dây xích nhẹ nhàng giật giật, Gia Gia ngước mắt lên, thấy Ôn Từ mặt đỏ bừng có vẻ hoảng sợ thì ngạc nhiên.

Nghĩ đến tiếng động đêm qua của mình… Ôn Từ vô thức siết chặt sợi dây xích, trong nháy mắt như ngồi trên đống than.