“Tối qua cậu uống say mới nhận lời, sao giờ lại đổi ý?”

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đậu Dĩ Tình xoa xoa thái dương đau nhức, hỏi người ở đầu dây bên kia.

Không ai hiểu Đậu Dĩ Tình bằng Ôn Từ. Chiều chủ nhật vừa tỉnh rượu, việc đầu tiên của Đậu Dĩ Tình là đi tìm Tần Vận để đổi ý, tiện tìm một cái cớ: “Chắc chắn Ôn Từ sẽ không đi, tớ đi một mình chán lắm.”

Tần Vận đáp: “Cậu nghĩ gì vậy, cậu đâu phải đi một mình, tớ cũng là người chứ. Với lại, Chu Vụ nói cậu ấy đã hỏi rồi, Ôn Từ đồng ý đi mà.”

Thế là Đậu Dĩ Tình lập tức gọi điện cho Ôn Từ.

Ôn Từ đang làm bài thi thử cuối cùng của học kỳ này. Nghe vậy, cô không kìm được nhớ lại chuyện tối qua.

Cô đặt bút xuống, không nhịn được che mặt.

Biết giải thích sao với Đậu Dĩ Tình đây, tối qua cô cũng hơi say…

“Mà từ khi nào cậu thân thiết với Chu Vụ vậy?” Đậu Dĩ Tình lại hỏi.

“Không thân.” Ôn Từ vội phủ nhận, vô căn cứ, “… Bọn mình không thân đâu, chỉ là lần sinh nhật Tần Vận nói chuyện vài câu thôi. Tối qua cậu ấy bỗng nhiên nhắn tin, thấy cậu nói vậy trong điện thoại, tưởng các cậu đã bàn bạc xong, nên mình… mới nhận lời.”