Ôn Từ vừa cúp máy đã thấy hối hận rồi. Không nên từ chối nhanh như vậy, lỡ như ngày mai cô vượt qua được cảm giác xấu hổ thì sao…
Thật kỳ lạ. Nếu là trước mặt người khác mà cô lỡ miệng như vậy, có lẽ cả đời này Ôn Từ sẽ cố gắng tránh mặt họ.
Nhưng người này là Chu Vụ, dù Ôn Từ cảm thấy mất mặt và xấu hổ, nhưng ý nghĩ “muốn gặp mặt” vẫn chiếm ưu thế trong lòng cô.
Một bên tự thấy mình vô phương cứu chữa, một bên Ôn Từ mở khung chat với Chu Vụ, gõ: “Xin lỗi, em nghĩ lại, ngày mai có thể…”
Khoan đã, vừa mới cúp máy đã đổi ý, có phải quá rõ ý định không?
Ôn Từ vô thức cắn móng tay, trong lòng nhượng bộ thêm bước nữa, đổi thành: “Xin lỗi, thứ sáu gặp lại được không?”
Chu Vụ trả lời rất nhanh, chỉ ba chữ: “Không được.”
Ôn Từ lại nằm úp mặt xuống bàn, gương mặt vùi vào khuỷu tay, tay vẫn nắm điện thoại.
Ôi…
Sao lúc nãy miệng mình nhanh thế nhỉ…