Hôm sau, sáng sớm.

Ôn Dữu đặt đồng hồ báo thức, cô muốn dậy sớm ăn bữa cơm chay đầu năm.

Đồng hồ reo ba lần cô mới miễn cưỡng ngồi dậy khỏi giường. Ánh mắt đảo qua bức tường phía bắc, nhớ tới những ký tự mà người nào đó đã gõ cho cô nghe đêm qua, Ôn Dữu đột ngột xốc chăn chui trở lại, thật sự chỉ muốn ngủ một giấc đến tận mùng ba Tết, khi anh rời khỏi đây.

Lăn qua lộn lại hơn mười phút, Ôn Dữu cuối cùng vẫn phải xuống giường, rửa mặt thay quần áo rồi đi xuống lầu.

Dì Diệp đang bận rộn trong phòng bếp. Ôn Dữu nhìn quanh một lượt, đi vào chúc Tết dì.

“Năm mới vui vẻ nha Dữu Dữu, sớm vậy đã dậy rồi à? Một lát nữa mới có bữa sáng nhé,” dì Diệp cười nói, “Hơn 6 giờ Tiểu Thâm đã dậy rồi, cậu ấy giúp dì nhặt rau rửa sạch. Người nhà cứ gọi điện giục cậu ấy về nên cậu ấy đi trước rồi, còn dặn dì nói với con một tiếng, quà năm mới cậu ấy để ở phòng khách.”

Thì ra anh đã đi rồi.

Ôn Dữu nghe cách dì Diệp xưng hô với Vân Thâm, mẹ ruột anh toàn gọi cả họ lẫn tên, không biết anh đã rót cho dì Diệp bùa mê gì mà khiến dì quý anh đến vậy.

Ôn Dữu đi vào phòng khách, nhìn thấy một chiếc hộp giấy tinh xảo đặt trên bàn trà. Thoáng nhìn logo trên hộp, tim cô nhảy dựng lên. Cô giơ tay mở hộp, lấy ra chiếc túi da bạch kim được bọc trong túi chống sốc.

Tuy Ôn Dữu không có sở thích sưu tầm hàng xa xỉ, nhưng dưới sự ảnh hưởng của “phú bà” Lê Lê, ít nhiều cô cũng hiểu một chút. Chiếc túi này, chỉ riêng phụ kiện đi kèm đã có giá bằng một căn hộ ở thành phố hạng hai, hạng ba.