Video kết thúc chưa đến hai mươi phút, Ôn Dữu đã nhận được tin nhắn của Vân Thâm, báo rằng anh đã đến trước cửa nhà cô.
TV trong phòng khách đang mở. Ôn Dữu xỏ đôi ủng đi tuyết chạy ra sảnh vào, mơ hồ nghe thấy dự báo thời tiết nói, Dung Thành năm nay trước và sau Tết có khả năng sẽ có mưa tuyết.
Bên ngoài, màn đêm buông xuống, không khí ẩm ướt lạnh lẽo. Ôn Dữu thở ra một làn khói trắng, chậm rãi mở cổng.
“Gâu!”
Tiếng chó sủa vang lên từ bên cạnh. Bánh Trôi nhận ra Ôn Dữu, vừa thấy cô liền vẫy đuôi, chồm lên định xông về phía trước. Vân Thâm túm chặt dây xích, không cho nó nhào tới.
Anh mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản, một tay dắt chó, một tay đút túi, đứng dưới ánh đèn tường vàng ấm. Dáng người cao ráo đổ một bóng dài thẳng tắp, từ dưới chân kéo đến bức tường đối diện.
Ôn Dữu nhớ lại, lần cuối cùng anh đến nhà cô, là vào năm 2016 khi bà nội cô qua đời. Vân Thâm đã đưa cô từ Bắc Thành về tận nhà, cùng cô đến nhà tang lễ. Thoáng cái đã tám năm trôi qua.
Vừa rồi trong video không nhìn rõ, mãi đến lúc này, Ôn Dữu mới thấy trên mặt anh dán một miếng băng keo cá nhân mỏng. Mái tóc như chỉ được lau qua loa sau khi gội, trông có chút bù xù, lại toát ra vài phần khí chất thiếu niên, giống hệt dáng vẻ hồi còn đi học, đẹp trai một cách tùy ý mà tràn đầy sức sống.
Ôn Dữu ngẩn người, khóe môi không kìm được mà cong lên.
Bánh Trôi cào cào đất, có vẻ rất sốt ruột. Vân Thâm cuối cùng cũng nới lỏng dây xích, dắt nó đi về phía Ôn Dữu. Chú chó con chạy rất nhanh, kéo dây xích dài hết mức, vừa đủ để nó vọt tới trước mặt cô, nhấc chân trước lên định nhào vào người.