Kết thúc cuộc gọi với Vân Thâm, Ôn Dữu buông điện thoại, nhìn vào những dòng code còn dang dở. Bên tai cô dường như vẫn còn văng vẳng tiếng gió, thổi đến mức những ký tự trên màn hình như đang bay lượn, khiến cô không thể tập trung.
Ôn Dữu đành tắt máy tính, thu dọn ba lô, vòng qua toilet tô lại son. Trên đường đi, cô gặp phải đồng nghiệp ở một dự án khác, thấy cô tan làm sớm như vậy, họ còn rất ngạc nhiên.
Đi vào đại sảnh dưới lầu, bên ngoài cửa kính còn có một lớp mành che gió chắc chắn, khiến người ta không nhìn rõ được khung cảnh bên ngoài. Trời đã tối hẳn. Ôn Dữu đẩy cửa ra, gió lạnh ập vào mặt, như dao nhỏ lướt qua.
Ôn Dữu nheo mắt, nhìn thấy ở phía đối diện, dưới một cây ngô đồng, có một người đang nhàn nhã đứng đó. Dáng người cao ráo, áo khoác phao màu đen cứng cáp, cổ áo dựng lên che khuất cằm, hai tay đút túi, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía trước, toát ra vẻ người lạ chớ đến gần. Trông không giống người qua đường, mà giống như đang hẹn người khác đánh nhau.
Giờ tan tầm cao điểm đã qua, nhưng trên đường vẫn có không ít người đi lại. Có mấy tốp nữ sinh dừng lại xung quanh Vân Thâm, kinh ngạc cảm thán trước vẻ ngoài của anh. Thậm chí có một nam sinh nhận ra anh, lấy hết can đảm đi qua, hỏi có thể chụp ảnh chung không.
Ôn Dữu đang nín cười thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng sắc bén kia đang hướng thẳng về phía mình. Người đàn ông nhếch môi, nói với người qua đường xin chụp ảnh chung một câu “Không tiện lắm”, sau đó xoay người, thản nhiên đi về phía Ôn Dữu, nhướng mày, như đang hỏi cô: Đứng đó làm gì, còn không qua đây?
Cô gái đứng ngược sáng, mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng, đeo ba lô máy tính. Mũ, khăn quàng cổ, găng tay đầy đủ, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má ửng đỏ, đôi mắt trong veo, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Cùng cô đi ra từ tòa nhà văn phòng, còn có bốn năm người đàn ông trẻ tuổi. Họ vây quanh cô, vừa đi vừa nói chuyện. Có mấy người ra đến cửa rồi mà vẫn chưa chịu tạm biệt, đứng bên cạnh cô không biết đang nói gì.
Vân Thâm ngẩng cằm, thở ra một làn khói trắng. Không đợi Ôn Dữu đi về phía anh, anh đã sải những bước chân dài, mang theo một thân khí lạnh bức người, băng qua đường, đi tới trước mặt cô.
Cách một lớp mũ, anh giơ tay xoa xoa đỉnh đầu cô, lực rất mạnh, đầu Ôn Dữu theo đó mà lắc lư.
“Anh,” cô gái ngẩng mặt nhìn anh, “Hôm nay anh làm việc ở bên này sao?”