Trong phòng ăn, người đàn ông rót một cốc nước ấm ra, ngẩng cổ uống, yết hầu sắc bén lên xuống theo từng động tác uống của anh, Ôn Dữu không biết nên nhìn vào đâu, ánh mắt luôn không tự chủ bị cuốn hút.

Một lúc sau, Vân Thâm đặt cốc xuống, đầu lưỡi liếm khóe môi ướt át, quay sang nhìn Ôn Dữu, đi thẳng vào vấn đề nói: “Khi nào cô ta đi?”

“Cô ta” này, đương nhiên là chỉ Ôn Ninh.

“Nhiều nhất là một tuần.” Ôn Dữu trả lời, “Làm xong phẫu thuật nghỉ ngơi hai ngày, em sẽ đưa em ấy về chỗ ba mẹ em ấy”

“Được.”

Mặt Vân Thâm không biểu cảm gật đầu.

Bỗng nhiên im lặng không nói gì.

Thời gian trôi qua trong yên tĩnh, Ôn Dữu bấu bấu đầu ngón tay, chủ động quan tâm nói: “Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Còn sốt không?”

“Có chút.”

Vân Thâm thốt ra hai chữ, anh không nói tiếp.