Không một ai lên tiếng, không gian chìm vào một sự im lặng kỳ quặc. Ôn Dữu chỉ lẳng lặng ăn, hàng mi cụp xuống, mong manh như cánh bướm.

Vân Thâm gạt đi những ký ức vừa ùa về, khoác lên mình vẻ thờ ơ thường ngày. Anh khẽ gõ đũa, tiếp nối câu chuyện còn dang dở: “Vậy để tôi giục em.”

Đúng là làm anh trai đến nghiện rồi. Ôn Dữu thầm nghĩ.

Cô chậm rãi chớp mắt, vẫn không ngẩng đầu lên: “Anh định giục thế nào?”

Vân Thâm ngẫm nghĩ một lát, đôi đũa lượn một vòng trong tay, anh thản nhiên hỏi: “Gu của em là gì?”

Lúc này Ôn Dữu mới ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt cô tĩnh lặng, nhưng lại ẩn chứa một sức nặng khó dò, tựa vầng trăng mùa hạ bị mây đen che lấp. Cô ra vẻ suy tư trong giây lát, rồi một nụ cười nở trên môi, giọng nhẹ như không: “Thích người nhỏ tuổi. Kiểu em trai ấy.”

Rồi cô lại hỏi, như một đòn kết liễu: “Anh có thể giới thiệu cho em một người không?”

Vân Thâm nhìn cô, ánh mắt sắc như dao. Anh nhếch môi thành một nụ cười lạnh lẽo: “Hão huyền.”

Ôn Dữu thầm nghĩ, không phải anh hỏi trước em thích kiểu người nào sao? Hỏi như vậy, người bình thường đều sẽ hiểu thành muốn giúp giới thiệu chứ. 

Ôn Dữu nhún vai: “Bên cạnh đàn anh có nhiều nam giới chất lượng cao mà.”