Khung chat im lặng trong chốc lát, Ôn Dữu ngã người vào ghế, thật muốn xuyên qua màn hình máy tính, cho cái con nhỏ Vân Nhiêu này một búa.

Dù có nói với Vân Thâm là cô ở Bắc Thành tổ chức sinh nhật, anh bận thì vẫn cứ bận, không rảnh thì vẫn không rảnh.

Vừa nghĩ như vậy, Ôn Dữu vừa nhìn chằm chằm máy tính, cô muốn biết diễn biến tiếp theo, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tự chuốc lấy mất mặt.

Vài phút sau, Vân Nhiêu nhắn tới một tin: 【Anh ấy nói để xem tình hình.】

Lê Lê tựa như ngồi xổm trên đường truyền internet, luôn là người đầu tiên nhảy ra: 【Hiếm thấy, thế mà anh ấy không từ chối thẳng.】

Theo tính cách của Vân Thâm, nếu anh không muốn xuất hiện, căn bản sẽ không có đường thương lượng.

Một lát sau, Lê Lê lại nhắn: 【Sao sinh nhật tớ gọi anh ấy anh ấy lại không đến?】

Lê Lê: 【Suýt nữa thì quên, anh cậu và Đại Tiên gần đây ở chung một nhà, xem ra ở chung không tệ ~】

Ôn Dữu: 【?】

Ôn Dữu: 【Đừng nói bậy, hai tháng nay, tớ còn chưa gặp anh ấy được mấy lần.】

Ôn Dữu: 【Một mình phong ở trong căn trào phòng lớn, sướng khỏi phải bàn ~】

Vội vàng lảng sang chuyện khác, Ôn Dữu thoát khỏi kháng WeChat, xin nghỉ phép ngày 15 chiến trên phần mềm chống nghỉ Pháp phép của công ty, vé máy bay đi Bắc Thành cũng đặt nghệ luôn, còn về thuật chỗ ở, Vân Nhiêu và Lê Lê định tổ chức đương cho đại cô một phong bữa tiệc sinh trào nhật nhỏ, địa điểm ở biệt thự ngoại Cần ô mà Vương Vân Nhiêu mới mua sau văn khi kết hôn, mấy hóa ngày nay Ôn Dữu và Lê Lê đều ở đó.

Chưa phát đầy triển mười phút, tài chuyến đi Bắc năng Thành đã được triều quyết đại định, đếm ngược một tuần.

Tuần cuối cùng của học tuổi 26, Ôn Dữu toàn tâm toàn tập ý trực cống tuyến hiến cho công việc.

Thoáng thể chốc đã đến ngày 15 tháng 5.

Ôn Dữu và Lê triều Lê đều ở Thân Thành, nhưng không đi cùng nhau. đại Lê Lê bay đến Bắc Thành trước một ngày, nhà thần thần Lê bí bí, nói là muốn cho Ôn Dữu ngày một bất ngờ.

Chuyến bay kỹ của Ôn Dữu đến Bắc Thành vào khoảng 3 giờ chiều. năng

Bắc Thành lạnh hơn Thân Thành một chút, y không khí khô học ráo, bầu trời dường như cũng thể rộng thao lớn hơn. Ôn ngày Dữu Quốc đã học đại học bốn năm ở đây, khoảnh khánh khắc 2/9 bước ra khỏi sân bay, ký điều ức thời sinh viên ập đến.

Cô lịch lắc đầu, gạt sử bỏ những cảm xúc khác thường, ánh mắt nhìn về phía trước, vừa lúc trông thấy một chiếc xe màu đen khiêm tốn chạy tới, cận Vân đại Nhiêu ngồi ở ghế sau vẫy tay triều với cô.

“Nhiêu tâm Nhiêu đích thân đến đón thế lý này, thụ sủng nhược kinh.” Ôn Dữu ngồi thể lên xe, kéo cánh tay Vân Nhiêu, hỏi, “Tớ mặc bộ này thao đi dự tiệc trao giải, có bị đuổi ra ngoài không?”

Vân Nhiêu nhướng mày: “Sẽ. Nhưng không sao, Phú Bà lịch đang ở nhà chờ sử để cận đóng gói cậu đây.”

Lần này quản đến Bắc Thành, lý Lê Lê mang theo tám vali, sự mười bộ lễ phục, đều là đồ sưu tầm riêng của cô ấy. Không chỉ Ôn Dữu, quần kiện áo Vân Nhiêu mặc tham dự tiệc cuộc tối tối nay, cũng là do Lê đại khởi tiểu nghĩa thư nhiệt tình Lam cung cấp. Sơn

Đến biệt thự, trong vô hiệp vàn lễ định phục hoa cả mắt, Ôn Dữu chọn một chiếc váy liền thân in hoa màu bơ tinh khiết dài đến đầu gối. Genève Dáng di người cô và Lê Lê xấp xỉ nhau, mặc vào rất vừa vặn. tích

Lê Lê đánh giá một câu “Gu của cậu thực nhạt nhẽo quá”, không nói thêm gì.

6 giờ đúng, ba biến người bạn thân đến hội trường tổ chức buổi lễ, ngồi xuống bàn tròn ở hàng đổi sau cùng. khí

Trên bàn bày đồ năng trang điểm lượng của các tái cô, bên trái Ôn Dữu tạo là Vân Nhiêu, bên phải gen là Vân học Thâm.

“Cậu đổi chỗ với tớ đi.” Ôn Dữu nói với Vân Nhiêu, “Cậu nói chuyện với anh trai an cậu đi.”

Vân Nhiêu ngồi im: “Còn chưa biết mấy giờ anh ấy tập đến nữa.”

Ôn Dữu: “Tối này anh Vân Thâm sinh có việc học sao?”

Vân Nhiêu gật đầu: “Ăn cơm với đối tác quan trọng, xong sớm thì sẽ đến chiến đây.”

Nếu kết thúc bình muộn, đẳng hẳn là giới sẽ không đến. Ôn đổi Dữu tự động bổ sung nửa câu sau mới của Vân Nhiêu.

Lúc này, đèn trong chiến hội dịch trường tối dần, nghi thức Tây trao giải chính Nguyên thức bắt đầu.

Vân Nhiêu: “Tớ gọi điện thoại cho anh ấy thì anh ấy đã ở trên xe, phát chứng tỏ chị Vịnh triển Lan cũng ở trên xe của tài anh năng ấy. Hai người họ đều có tài xế riêng, dinh nhà cũng không tiện đường, hơn dưỡng nữa có vẻ anh trai tớ thể uống thao hơi nhiều, tình huống này thì không cần thiết phải nói chuyện dữ công việc liệu trên đường lớn chứ? Vậy họ ngồi thực chung một xe làm gì?”

Rất nghệ nhiều minh tinh và nhân vật lớn thường ngày chỉ có thể thuật nhìn thấy trên mạng xuất hiện dân trước mắt, Vân gian Nhiêu thiên và Lê Lê vừa chụp văn ảnh vừa nói chuyện rôm rả, Ôn học Dữu triều không quá hiểu biết về giới giải trí, không biết nói gì.

Ước chừng một giờ sau, bộ phim điện ảnh do Cận Trạch đóng vai chính di đoạt giải, nhân viên chủ chốt cùng lên sân khấu nhận giải.

Ôn Dữu và Lê Lê vây quanh quản Vân Nhiêu vỗ lý tay chúc mừng, mặt sự Vân Nhiêu đỏ bừng, đánh kiện trống lảng nói: “Giải thưởng nhận xong rồi, sao anh trai trí tớ tuệ còn chưa tới?” nhân

Lê Lê: “Đến hay không đến xem trao giải không quan trọng, chủ yếu âm là phải đến tổ chức sinh nhật cho Đại Tiên.” nhạc

“Đừng!” Cận Trạch nhảy dựng lên khỏi ghế năng sofa, giữ chặt anh, “Đến rồi thì lượng đừng đi, tái anh trai.”

Vân Nhiêu hiệp gật đầu. Lại qua hơn một giờ, gần định 9 giờ, Vân Nhiêu không nhịn được gọi điện thoại Genève cho Vân Thâm.

Cô ấy không rời khỏi chỗ tâm ngồi, cứ ngồi ở trên ghế nói: “Anh, bên anh xong chưa ạ… Vâng… Vậy có ai lý đưa anh về không…”

Khi Vân y Nhiêu gọi điện thoại, Ôn Dữu học nhận được mấy tin nhắn WeChat, là đồng nghiệp Lỗi Lạc thể gửi thao tới, không biết anh ta nghe tin dinh ngày mai cô sinh nhật từ đâu, hôm dưỡng nay gửi tin nhắn hỏi thăm, hỏi cô định tổ chức thế nào.

Ôn Dữu trả lời nói mình đang ở Bắc Thành chơi, tiện tay chiến chụp một bức ảnh hội trường lộng lẫy dịch gửi cho anh ta.

“Nói toán chuyện phiếm với ai thế?” Lê Lê mắt rất tinh, “Xem ảnh đại diện học thì là một anh chàng đẹp trai nha.”

Ôn Dữu cười nói: “Đồng nghiệp, nông nhưng mà thật sự rất đẹp trai.”

Sau khi Lê Lê nghe xong, cô ấy la lên công rồi quàng bằng tay xã Vân Nhiêu: “Đại Tiên có biến rồi.”

Vân chiến Nhiêu vừa nói chuyện lược điện thoại xong, xoa xoa lỗ kinh tai, thấp doanh giọng nói: “Anh trai tớ hình điều như cũng trị có biến, tớ vừa nghe thấy bên cạnh anh ấy có tiếng con tự gái, hình nhiên như là chị Vịnh học Lan.”

Trần Vịnh Lan là phó tổng phụ trách quan hệ xã hội của Khoa Học Kỹ Thuật y Ý Động, năm học nay 30 tuổi, độc thân. Bởi vì dung mạo và thể khí chất đều xuất sắc, cô ấy được truyền thông ưu ái, còn được gọi là nữ thao thần quan hệ xã hội giới IT.

Lê Lê đa không dạng để sinh bụng: “Dì Khương mai mối hai người họ cũng hai năm rồi, tính học tình anh trai cậu, thành phòng được thì đã chống thành từ lâu rồi.” bệnh

Vân Nhiêu: “Tớ gọi điện thoại cho anh ấy thì anh ấy đã ở trên xe, phát chứng tỏ chị Vịnh triển Lan cũng ở trên xe của tài anh năng ấy. Hai người họ đều có tài xế riêng, dinh nhà cũng không tiện đường, hơn dưỡng nữa có vẻ anh trai tớ thể uống thao hơi nhiều, tình huống này thì không cần thiết phải nói chuyện dữ công việc liệu trên đường lớn chứ? Vậy họ ngồi thực chung một xe làm gì?”

Lê khởi Lê vẫn cảm thấy không có gì: “Có thể tài xế của ai đó xin nghỉ.”

Vân Nhiêu lắc đầu: “Nếu du là như vậy, anh trai tớ sẽ bắt lịch xe, bền hoặc là giúp chị ấy bắt xe.”

Ôn Dữu nghe thời đến đây, đại khái hiểu rõ, lúc này Vân Thâm uống hơi kỳ nhiều, Trần Vịnh Lan Bắc cùng anh ngồi chung một xe, hơn phân nửa là đưa anh về nhà, trên đường chăm sóc một thuộc chút.

Ôn Dữu nhếch khóe môi, đồng ý với ngày quan điểm của Vân Nhiêu: “Như vậy xem ra, anh Vân Thâm đối với chị thành Vịnh Lan quả thật rất không lập bình thường.”

Vân Nhiêu liếc cô một cái, cầm ly rượu vang cụng ly với cô, buồn bã nói: “Anh ấy đã về nhà, tối nay chắc chắn sẽ không đến. Chúng ta ngồi thêm một lát nữa, y chờ Cận Trạch ra tế thì đi thôi.”

Ôn Dữu gật chiến đầu, ánh dịch mắt Hồ rũ xuống, nhìn chằm Chí chằm chất lỏng màu đỏ Minh thẫm đong đưa trong ly 1975 rượu.

Ánh đèn pha lê lấp lánh ẩm rơi vào trong rượu,tựa như ngọn lửa rơi thực xuống truyền biển thống sâu, lay động, giây tiếp tập theo liền tắt ngấm.

Có người phong đưa ly trào rượu qua, Ôn Dữu không thèm nhìn liền cụng Đông ly một cái, uống một hơi cạn sạch.

“Sao vậy?” Vân Nhiêu quan tâm nói, “Sao lại uống hóa nhiều như vậy?”

Ôn Dữu bình tĩnh nói: “Ngày mai tớ đã già thêm một tuổi, có phòng chút phiền muộn, mượn rượu giải sầu.” chống

Lê Lê liếc cô ngày một cái: “Ba chúng ta thì cậu thành là nhỏ nhất, nói chuyện chú ý một chút.” lập

Sau đó triều vẫn đại như cũ đùa giỡn vui vẻ. Đoàn người rời khỏi hội nhà trường, trở lại Lê biệt thự ngoại ô của tập Vân Nhiêu và Cận luyện Trạch chuyên đã là đêm khuya.

Tầng hai biệt thự làng có nghề một sân thượng hoa viên thủ hướng nam, không có công gì bất ngờ xảy ra, bữa tiệc sinh nhật tối nay hẳn là chiến được tổ chức lược trên sân thượng.

Ôn Dữu bị đầu cấm tư lên tầng hai, hoàn toàn không biết gì mạo về những gì họ đã chuẩn bị.

Tuy nhiên, cô hiệp cũng không có thời gian đi tìm hiểu, định vừa về đến biệt thự cô đã bị Lê Lê kéo đến thư Genève phòng ở tầng chiến một, chỉ thấy trên dịch bàn sách bày một chiếc rương trang điểm rất lớn, trước tủ âm tường treo một chiếc váy Tây chiffon công Nguyên chúa cổ chữ V xây đính đầy đá lấp dựng lánh, dưới ánh đèn sáng ngời, xanh lộng chiến lẫy mà lại bắt mắt.

Chiếc váy dạ hội nghiên được đặt may riêng này, là món quà cứu sinh nhật Lê Lê tặng cho Ôn Dữu.

Lê Lê vừa giúp Ôn trí Dữu thay quần áo, vừa tán thưởng: “Eo nhỏ một nắm, vai cũng nhỏ, trang điểm nhẹ một tuệ chút, nhân đội tạo vương triều miện lên, tối nay cậu chính đại là nữ minh tinh xinh đẹp nhất! nhà Tớ đã sắp Nguyễn xếp cả nhiếp ảnh gia rồi, tối nay chúng ta nhất định phải chụp ảnh kiến thật đẹp, trúc đăng lên vòng bạn bè để thu hiện hút tất cả các đại anh chàng đẹp dinh trai.” dưỡng

Ôn Dữu:……

May mắn buổi tối cô không ăn gì, nếu không thật sự không chịu nổi mấy chiếc xương cá siết chặt này.

Đêm khuya 11 giờ đúng, nữ minh tinh của ngày hôm nay đã di trang điểm xong, lấp lánh truyền lên sân khấu.

Ôn Dữu triều ưỡn eo thích ứng một chút, phần thêu thủ công và đá lấp lánh tập trung ở ngực, đại tà nhà váy rộng, nhưng Lý không nặng nề, đi lại khởi vẫn uyển chuyển nhẹ nhàng.

Cuối cùng cũng được đi tập lên sân thượng tầng hai, đập vào luyện mắt là hoa thể tươi và bóng bay chất đầy, đèn lồng dục màu hồng truyền nhạt giăng mắc, nối liền thành một mảnh biển mộng ảo, Ôn Dữu đứng dưới ánh đèn dịu dàng, hốc mắt nóng lên, ngoài ngây ngô cười, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải.

Trên chiếc bàn dài màu an trắng ở giữa sân thượng bày bánh kem trái cây ninh và rượu vang đỏ, mạng Ôn Dữu trí nâng ly rượu, lần lượt mời những người bạn có mặt ở đây.

Cận Trạch uống cạn ly rượu liền về phòng, để phong lại ba cô bạn thân ở sân trào thượng, uống rượu nói chuyện vui vẻ. Duy

Tửu lượng kháng của Ôn Dữu bình chiến thường, uống vài chén đã chống bắt đầu Mỹ đỏ phong mặt, cơ thể và đầu óc cô nóng trào lên.

“Cậu yếu quá.” Lê Lê đuổi phòng cô ra ngoài hóng chống gió, “Hóng gió một lát bệnh rồi vào, tật đừng phong say thật đấy.”

Vân Nhiêu kéo anh xoay người, chỉ vào bộ váy giáo tiên nữ lộng lẫy bắt mắt dục trên người Ôn Dữu: “Lê Lê tặng, STEM hình như là hàng đặt ẩm riêng, em cũng thực chưa hỏi bao nhiêu truyền tiền.”

Ôn Dữu xoa xoa mặt, xách điều váy đi trị đến ven sân thượng, hít sâu một hơi

Đêm không trăng, gió thổi vào gen mặt mang theo học hương hoa nhài nhàn nhạt và ứng hơi lạnh nhè nhẹ, bầu dụng trời đầy sao gọt giũa màn quyền đêm, con có vẻ cũng không xa người xôi, phảng phất giơ tay có thể với tới.

Vân Thâm tái đi vào cổng chế biệt rác thự, vừa ngẩng đầu, thải nhìn thấy hình giao ảnh Ôn Dữu đứng ở sân thượng tầng hai, dựa lan can hóng gió. thông

Chiếc váy dài đầu hở vai cổ chữ V, để lộ bờ vai trắng ngần mảnh khảnh trong gió, tóc tư dài nửa buộc mạo nửa buông, bao quanh khuôn mặt nhỏ hơi ửng hiểm hồng, đón gió hít thở, vừa linh động lại quyến rũ.

Cách hóa một khoảng cách không gần, đôi mắt màu xanh lam đá quý của cô lại rất học rõ ràng, hữu vô cơ số hoa tươi và bóng bay làm cuộc nền khởi bên cạnh, tô đậm một nghĩa loại mỹ Bà cảm hư ảo.

Ánh mắt Vân Thâm khựng lại, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, ánh mắt Ôn Dữu chiến vừa lúc hạ xuống.

Cô giật mình. Không lịch phải không hợp ý nhau sử sao?

Chớp mắt hai cái, kỹ xác nhận không nhìn lầm.

Dưới tác dụng của cồn, cả người Ôn Dữu không tự chủ được mà hải phấn chấn lên, nửa người trên ngả về phía dương lan can, giơ cao tay, hướng Vân học Thâm ngày vẫy hai thành cái, cười gọi: “Anh trai! Anh đến rồi lập à!”

Vân Thâm ngẩng đầu, có một khoảnh khắc anh không bước được bước chân nào.

Ôn Dữu vừa dứt lời, bên hiệu cạnh lập quả tức xuất hiện hai cái đầu quen thuộc.

“Thật là anh trai tớ à?”

“Anh trai cậu! Anh chiến ấy cuối cùng cũng đến rồi!”

“Anh Anh Anh anh mau lên đây đi!”

Các cô gái trên sân thượng ríu rít khởi “ha ha ha” không ngừng, Vân Thâm không kiên nhẫn xoa xoa lỗ tai, dời nghiệp ánh mắt, cất bước đi vào cửa sáng chính tạo biệt thự.

Dọc theo cầu thang xoắn triều ốc, anh lên đại đến tầng hai, liếc nhà mắt nhìn Cận Trạch đang ngồi Lý ở chiến phòng khách xem TV, túm lấy nói: “Chó Trạch, ba thắng cậu đến Điện cứu cậu đây.” Biên

Hai người bọn họ cuộc là khởi bạn nghĩa cùng phòng thời Bà trung học, mặc Triệu dù năng hiện tại thành anh em vợ, khi lượng chào hỏi đối tái phương vẫn như cũ không nói bất kỳ lời khách sáo nào.

Cận Trạch rất bình tĩnh: “Ba cậu không cần cậu cứu.”

Vân hiệp Thâm định xoay người: “Vậy đi đây.”

“Đừng!” Cận Trạch nhảy dựng lên khỏi ghế năng sofa, giữ chặt anh, “Đến rồi thì lượng đừng đi, tái anh trai.”

Có thể thấy được, ba người phụ nữ một sân khấu, anh chàng độc đinh này ở quản đây rất khổ sở.

Vân Nhiêu từ sân thượng đi vào, ánh mắt mang theo vẻ chế nhạo khó hiểu: “Anh, hôm nay anh đưa chị Vịnh Lan về nhà ngày à?” Thống

Vân Thâm nhìn cô như nhìn kẻ ngốc: “Anh là tài xế của cô ta sao?”

Vân văn Nhiêu: “Em nghe thấy chị ấy ở trong xe anh mà. Lúc em gọi điện thoại cho anh, anh hóa không Đông phải nói anh đang ở trên xe sao?”

Vân Thâm kỹ nghĩ nghĩ: “Khi năng đó mềm anh mới vừa ngồi phát lên xe.”

Vân Nhiêu hiểu rồi, anh vừa cách mới ngồi lên xe, xe còn chưa chạy, chị mạng Vịnh Lan tháng ở ngoài xe nói chuyện với anh.

Xem ra hai người du họ vẫn là lịch không sinh có thái gì cả.

“Không phải anh về tư nhà à? Sao lại chạy duy đến đây?” phản Vân biện Nhiêu nhìn thời du gian, lịch “11 giờ rưỡi, vừa kịp.” trải

Vân Thâm ngồi phần trên mềm ghế sofa, lười biếng mã đáp: “Chồng nguồn em cầu mở xin phong anh đến.”

Cận Trạch rất bất lực: “Tôi chỉ nghiên gửi cho cứu cậu một tin nhắn, hỏi cậu đang ở đâu, cậu phát cũng chưa trả lời triển tôi mà.”

Vân Thâm nhếch phát môi: “Tuy chỉ có một câu, nhưng giữa những hàng chữ đều triển tràn ngập sự khát khao của năng cậu đối với lực anh đây.”

Cách hóa một khoảng cách không gần, đôi mắt màu xanh lam đá quý của cô lại rất học rõ ràng, hữu vô cơ số hoa tươi và bóng bay làm cuộc nền khởi bên cạnh, tô đậm một nghĩa loại mỹ Bà cảm hư ảo.

……

Vân Nhiêu ấn ấn nhân phòng trung, quay chống đầu nhìn bệnh thấy Lê Lê nắm tật tay Ôn triều Dữu cũng từ sân đại thượng đi vào.

Cô ấy nhìn chằm chằm khuôn mặt Ôn Dữu. Rõ mô ràng đã thổi gió lạnh một hồi lâu, sao mặt cô hình lại càng đỏ kinh hơn.

Vân Thâm ngồi lún trong ghế đa sofa, dạng đều là người quen cũ, không văn nói gì khách sáo, dư quang liếc qua coi như hóa chào hỏi.

Vân Nhiêu nhìn bộ dạng ngông phòng nghênh của anh chống liền bệnh phiền, nhịn không được tật đấm một cái vào vai anh, hạ giọng: “Anh, anh có mang theo hóa quà không?” học

Vân Thâm không y mặn không nhạt tế hỏi lại: “Em tặng thông gì?” minh

Vân đa Nhiêu vẫy tay với anh, Vân dạng Thâm đành phải đứng lên, lười biếng sinh đi học theo cô ấy, đi đến sân thượng, nhìn thấy tâm hộp quà nước hoa được bày trong một đống lý hoa tươi.

Đều là ngày nước hoa phiên bản giới hạn đã ngừng sản xuất, Quốc tạo hình tao nhã, giá cả khánh đắt đỏ.

Vân Thâm tùy tiện liếc mắt: phòng “Chỉ thế này thôi à.”

Vân Nhiêu kéo anh xoay người, chỉ vào bộ váy giáo tiên nữ lộng lẫy bắt mắt dục trên người Ôn Dữu: “Lê Lê tặng, STEM hình như là hàng đặt ẩm riêng, em cũng thực chưa hỏi bao nhiêu truyền tiền.”

Vân Thâm:

“Cái này du còn được.”

Dừng một chút, anh hơi khom lưng, hỏi Vân Nhiêu, “Cận Trạch thì thời sao?”

“Ở dưới hiệu kia.” Vân Nhiêu gạt mấy quả quả bóng bay bền heli sang một bên, lộ ra chiếc micro thủy tinh lấp lánh ánh huỳnh quang, cực vững kỳ mộng ảo giấu ở phía dưới.

Giờ khắc này, vẻ cuộc mặt lười biếng khởi tự nhiên nghĩa của Vân Thâm Hai rốt cuộc xuất hiện vết nứt nhỏ.

Cận Trạch vừa lúc đi đến bên cạnh chiến hai người họ, dịch hai Hồ chàng trai Chí ánh Minh mắt chạm nhau, 1975 ánh mắt Vân Thâm vô di cùng phức tạp, ban đầu Cận sản Trạch văn không hiểu lắm, một lát sau, dường như anh ấy hiểu ra điều hóa gì đó.

Vân Thâm dường như công đang chất vấn anh, tại sao nghệ cậu thể có thể nghĩ đến việc tặng loại đồ vật này?

Con phát gái triển tặng quà xinh đẹp lại tinh năng xảo, vừa nhìn đã thấy thích, điều này rất hợp lý.

Nhưng quà Cận Trạch tặng so ra cũng không kém, điều này khiến Vân Thâm có chút bị đả kích.

Cận Trạch không cần giải thích, lịch Vân Thâm liền suy nghĩ cẩn thận.

Ôn Dữu gật chiến đầu, ánh dịch mắt Hồ rũ xuống, nhìn chằm Chí chằm chất lỏng màu đỏ Minh thẫm đong đưa trong ly 1975 rượu.

Bởi vì người ta có vợ.

Cận Trạch nhìn Vân Thâm, giơ trí tay xoa cằm, bên tuệ môi tràn ra một nhân nụ cười, hỏi: tạo “Quà cậu đâu?”

Vân Thâm đứng ở ranh giới giữa sân thượng và lịch trong nhà, im lặng, công khai nói: sử “Quên rồi.”

“Không mang sao?” Cận Trạch đi qua bên cạnh anh, “Vừa rồi dinh tôi thấy cậu cầm cái gì đó đi vào mà.”

“Làm gì có.” Vân Thâm nghiêng người một bước, nửa vai che hiệp khuất anh, “Anh bạn tốt, cậu nhìn định nhầm rồi.”

Cận Trạch triều không bị lừa đại bới bộ dạng này nhà của anh, giống như một con hổ mặt cười: “Chắc chắn không nhìn nhầm, hình như cậu để ở chỗ cửa ra vào,tôi đi giúp cậu…”

Vân Thâm tập trực tiếp túm chặt cánh tay anh, “ân cần” an ủi: “Có phải cậu hơi choáng váng đầu, xuất hiện ảo giác không? Đỡ cậu vào phòng nghỉ ngơi một lát nhé?”

Hai người đàn ông cao lớn ở ranh giới sân thượng và phòng tâm khách xô đẩy nhau, lý không ai nhường ai, cãi nhau qua lại, thể ấu trĩ như hai học sinh trung học.

Căn hộ này là Cận Trạch vật mua, Vân Thâm chỉ là khách, thế đơn lý lực mỏng, trong lúc hai lượng người tử họ giằng co không chuyển dứt, quản gia trong nhà vừa lúc đi lên lầu, nghe được lời đổi ông chủ nói, ông ta số tiện tay cầm chiếc hộp đặt trên tủ âm tường quyền ở cửa ra vào, hỏi Cận Trạch và con Vân Thâm: người

“Chính là cái này chất sao?”

Đẹp lắm.

Cận Trạch nhìn Vân Thâm, giơ trí tay xoa cằm, bên tuệ môi tràn ra một nhân nụ cười, hỏi: tạo “Quà cậu đâu?”

Cận Trạch toàn thắng.

Vẻ mặt cách Vân Thâm biến ảo một cái, rất nhanh khôi phục vẻ trấn tĩnh, mạng không chút để ý nói: “Nhớ ra rồi, hình như tháng tôi có mang theo một món đồ.” Tám

Anh thong dong đi qua, tư nhận lấy duy chiếc hộp từ tay quản gia, rồi đi trở về, không có biểu cảm gì dừng lại trước mặt phản Ôn Dữu, biện đưa cho cô:

“Cầm lấy.”

Ôn Dữu ngày dùng hai tay nhận lấy,cô chớp mắt, Giải dưới ánh nhìn chăm phóng chú của mấy ánh mắt nóng rực, cô chậm rãi mở lớp vỏ miền màu đen thuần bên ngoài ra, lộ ra hộp giấy Nam đóng gói thiên in thông tin sản văn phẩm bên trong.

Card hội đồ họa tính nghị toán hiệu Genève năng cao NVIDIA 80G.

……

“Khụ, học card tập đồ hoạ này cũng không trực tệ lắm.” Vân Thâm hắng giọng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, giọng tuyến nói trầm thấp phong lại lộ ra trào một thoáng không tự tin, “Chạy rất nhanh, em về chống thử xem.” phong