Cuối tháng tám, một cơn bão nhiệt đới mang theo cuồng phong dữ dội quét qua thành phố.
Trung tâm cứu hộ cùng các đơn vị khác tại Vân Thành đồng loạt cho nhân viên nghỉ ba ngày để tránh bão. Lâm Nam Tịch đã đưa tổ quay phim của đài truyền hình trở về, Ôn Diễm không phải đi làm, một mình cô ở lại Vân Thành bỗng cảm thấy lẻ loi vô cùng.
Biết tin bão đổ bộ, tối hôm đó Ôn Tự Trình lo lắng gọi điện hỏi thăm. Ôn Diễm trấn an anh rằng cô ở Vân Thành vẫn rất ổn.
Tuần trước, Ôn Tự Trình vừa đính hôn với Chu Doãn Hinh. Ôn Diễm đã gửi một phong bao lì xì lớn qua WeChat để chúc mừng, cô hứa rằng khi nào tổ chức hôn lễ, cô nhất định sẽ xin nghỉ phép để trở về tham dự.
Nghĩ lại cũng thật trớ trêu. Người anh trai kiểm sát trưởng cấm dục, đạm mạc, trong lòng chỉ có sự nghiệp nay đã yên bề gia thất. Còn cô, người con gái vừa tốt nghiệp cấp ba đã giấu gia đình yêu đương cuồng nhiệt, đến tận bây giờ vẫn chưa thể cùng Ngũ Minh Vĩ xác định ngày về chung một nhà.
Nghĩ đến đây, Ôn Diễm không khỏi cảm thấy chút chạnh lòng.
Trong tin nhắn thoại, giọng Ôn Tự Trình vang lên: “Cậu ta lại đi rồi sao? Gần đây hai đứa không gặp nhau à? Vụ án kia điều tra đến đâu rồi?”
Ôn Diễm trả lời: “Cũng sắp xong rồi, chắc anh cũng biết tiến độ mà.”
Ôn Tự Trình là kiểm sát trưởng, hệ thống Công – Kiểm – Pháp thường xuyên trao đổi thông tin, tự nhiên anh sẽ nắm được tình hình công tác của Ngũ Minh Vĩ.
Trước kia, Ôn Tự Trình không hiểu và cũng chẳng coi trọng một thiếu gia phong lưu như Ngũ Minh Vĩ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu thiếu niên năm ấy đánh nhau, bị bắt lên đồn công an viết kiểm điểm, ấn tượng của anh về Ngũ Minh Vĩ đã cực kỳ tệ.