Trong lòng Ôn Diễm vẫn canh cánh chuyện Lâm Nam Tịch sắp quay lại. Bởi vì Lâm Nam Tịch đã để hết hành lý và túi trang điểm ở đây, cô rất sợ bị Lâm Nam Tịch phát hiện, nên mong anh có thể nhanh chóng kết thúc.
Nhưng hôm nay anh lại đặc biệt kiên nhẫn, không chê phiền phức, chỉ dùng môi và tay, thỉnh thoảng ghé vào tai Ôn Diễm nói những lời hư hỏng nhất.
“Tiểu Ôn Nhu, có muốn anh bắt nạt em như vậy không?”
“Diễm Diễm, mềm quá.”
“Ôn Diễm, ai đang ‘làm’ em đây?”
Cùng với cơn mưa rào trút xuống ngoài cửa sổ, “Ngũ Minh Vĩ…” Ôn Diễm cùng những ướt át đó chìm đắm trong đêm hè nhiệt đới, mềm mại gọi tên anh.
Sau đó, mọi mệt mỏi và lo âu đều tan biến, Ôn Diễm chỉ còn lại niềm vui sướng khi được chìm đắm trong vòng tay anh.
“Bên ngoài trời mưa rồi, Tiểu Ôn Nhu.” Ngũ Minh Vĩ áp mặt vào khuôn mặt ửng hồng của cô, nói: “Em còn muốn nữa không?”
Ngũ Minh Vĩ nhớ rõ lúc nãy giúp cô rửa bát, nhìn thấy ngoài ban công liền với phòng bếp có phơi quần áo. Là mấy chiếc váy liền thân của Ôn Diễm, còn cả chiếc áo blouse trắng cô mặc khi làm bác sĩ nữa, mưa hắt vào sẽ ướt hết.
Anh cười xấu xa trêu cô: “Anh đi lấy quần áo giúp em trước nhé.”