Cuối cùng, cô bé còn bổ sung thêm một câu đầy mong đợi: “Anh trai em đẹp trai lắm.” 

Dừng một chút, lại bồi thêm: “Ngang ngửa với anh bạn trai cũ chép vở Lý Hóa cho chị đấy. Chị Ôn Diễm có muốn gặp mặt không?”

Ôn Diễm cười lắc đầu. Người như vậy trong cuộc sống của cô đã có một Trần Thời Việt là đủ rồi, cô không muốn rước thêm phiền phức vào người.

“Chị lên lầu trước đây, buổi tối chị có việc bận, nhà em cứ chơi đi nhé.” Ôn Diễm uyển chuyển từ chối cô bé, rồi đi thẳng lên lầu.

Tần Ti Nhụy rất nhanh đã quay lại chơi đùa cùng đám bạn. Cô bé mới vào cấp ba, phát triển rất tốt, yêu thích vận động là chuyện tốt, có thể giúp cô bé hòa nhập tốt hơn với bạn bè đồng trang lứa.

Ôn Diễm nghe tiếng cười đùa vui vẻ của bọn trẻ mà bước lên lầu. Gần đây Ngô Doanh Vân đang yêu đương, người nhà giới thiệu đối tượng xem mắt, hễ rảnh rỗi là cô nàng lại chạy đi hẹn hò với người ta.

Một mình Ôn Diễm trong phòng, trước tiên cô cắm bó hoa cát tường vào bình trong phòng tắm, sau đó dọn dẹp nhà vệ sinh xong xuôi. Lúc này là 7 giờ 15 phút tối, cô tự nấu cho mình một bát chè.

Cửa sổ phòng bếp đối diện với khu vui chơi của tiểu khu. Ôn Diễm nhìn thấy một người đàn ông cao lớn cầm hộp kem đi đến bên cạnh Tần Ti Nhụy, còn lấy khăn tay lau mồ hôi cho cô bé. Ôn Diễm đoán người này chắc chắn là anh trai của Tần Ti Nhụy.

Nhìn bóng lưng có vẻ rất đẹp trai, tỷ lệ cơ thể cực chuẩn, vai rộng eo thon, mặc một bộ vest xanh thẫm may đo cao cấp. Dáng vẻ này không giống kiểu nghiên cứu sinh tiến sĩ mắc bệnh sợ xã hội chỉ biết vùi đầu trong phòng thí nghiệm.

Nắp nồi đất nhỏ sôi sùng sục, Ôn Diễm quay đi mở vung, cô cũng không để ý đến hai anh em kia nữa.