Mười phút sau, Lâm Tiêu, người đồng đội có vóc dáng cao lớn uy mãnh và gương mặt cương nghị, quay lại phòng khám số 16 để lấy chiếc áo khoác mà Ngũ Minh Vĩ “bỏ quên”.

Lúc nãy khám xong, Ngũ Minh Vĩ chẳng nói chẳng rằng, anh lầm lũi trở lại xe rồi mới sai Lâm Tiêu đi lấy áo. Lâm Tiêu thấy tâm trạng đội trưởng xuống dốc không phanh, cũng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ biết tuân lệnh.

Vừa đến cửa phòng khám, Lâm Tiêu đã thấy Ôn Diễm đang cười nói vui vẻ với một thanh niên anh tuấn. Anh ta khẽ nhíu mày, đại khái cũng đoán được nguyên do sự suy sụp của anh Vĩ nhà mình vừa rồi.

Lâm Tiêu gõ nhẹ vào cánh cửa đang mở, cười nói: “Bác sĩ Ôn, đội trưởng Ngũ nhà chúng tôi bảo anh ấy để quên áo gió ở đây. Bên trong còn có thẻ cảnh sát.”

“Vậy sao?”

Ôn Diễm ngẩn người. Cô đã nhón chân mong chờ hồi lâu, cứ tưởng người quay lại lấy thuốc và nghe dặn dò là anh, nào ngờ lại là đồng nghiệp. Căn bản anh không muốn nghe cô nói, một đi không trở lại.

Cô đi đến bên giường bệnh, thấy chiếc áo gió màu đen nằm chỏng chơ ở đầu giường, bèn xách lên đưa cho Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu thò tay vào túi áo, cẩn thận kiểm tra xem thẻ cảnh sát còn đó không. Làm nghề này, súng có thể không mang, nhưng thẻ ngành thì vật bất ly thân. Nào ngờ, thứ anh ta chạm phải không chỉ là tấm thẻ lạnh lẽo, mà còn là một bó hoa nhỏ được giấu kín.

Đó là những cành hoa màu xanh lục, nâng đỡ những nụ hoa màu champagne nãi nhu. Thoạt nhìn không quá kiều diễm, nhưng ngắm kỹ lại thấy một vẻ vũ mị rất riêng.

Là Cát Cánh màu champagne – loài hoa Ôn Diễm thích nhất. Nó giống hệt cô: vừa mềm mại, ngọt ngào, nhưng khi nở rộ lại mang vẻ đẹp độc đáo khó cưỡng.