Ngày Lễ Tình Nhân hiện nay càng lúc càng nhạt nhẽo, biến tướng thành cái cớ để các thương gia tung chiêu bài khuyến mãi, biến một ngày lễ ý nghĩa thành sự phù phiếm lừa tiền.
Thời học sinh, nếu nhận được một hộp sô cô la vào ngày 14 tháng 2, niềm vui đó có thể kéo dài suốt cả năm tuổi 17, 18. Ở độ tuổi ấy, con người ta dễ dàng thỏa mãn và vui sướng, bởi chưa trải sự đời.
Salon tóc Danh Tư cũng tung ra đủ chương trình khuyến mãi nhuộm uốn giá đặc biệt nhân dịp Valentine, poster dán đầy cửa kính, nhưng khách hàng lại vắng hoe chẳng như tưởng tượng.
Trời đã tối. “Ai lại đi làm tóc vào Valentine chứ, muốn làm thì phải làm trước mấy ngày rồi. Hôm nay người ta đi hẹn hò hết rồi.” Tiểu Tĩnh, thợ làm tóc số 9 mới vào nghề, than thở vì ngồi cả ngày mà chẳng vớt được con cá lớn nào.
Cả ngày hôm nay chỉ lác đác vài người đàn ông trung niên đến cắt húi cua và cạo mặt, họ đều chọn thợ cũ có kinh nghiệm chứ không chọn người mới như cô ta.
Mấy người thợ ngồi ở khu vực nghỉ ngơi chán quá, bắt đầu tán gẫu giết thời gian.
Tính tình Tô Tiệp lạnh lùng, ít nói, cô ta ngồi một góc nghịch chiếc bật lửa được đặt làm riêng. Chiếc bật lửa màu đen sơn mài nạm kim cương, các cạnh đã mòn vẹt vì sử dụng nhiều, nhưng không hề làm giảm giá trị mà ngược lại càng tăng thêm độ bóng bẩy, cầm trên tay mát lạnh và trơn nhẵn như đá cuội.
Tô Tiệp cứ mân mê nó mãi không buông, như thể đó là bảo bối quý giá nhất của cô ta.
“Tô Tiệp, bật lửa của ai thế? Sao thấy cô cầm suốt cả ngày vậy?” Tiểu Tĩnh mới đến, muốn làm thân với đồng nghiệp nên chủ động bắt chuyện, “Của bạn trai cô à?”
Tô Tiệp không đáp, khóe mắt nhếch lên, vẻ mặt lạnh lùng kiêu sa.