Qua điện thoại, Ngũ Minh Vĩ trầm ngâm nửa phút rồi mới lên tiếng: “Không cần, vết thương nhỏ thôi. Lấy lời khai xong thì đưa cô ấy về đi.”

“Ơ kìa sếp, vết thương này chẳng phải vì bác sĩ Ôn mà có sao? Ba tên lưu manh kia đâu thuộc địa bàn quản lý trực tiếp của chúng ta. Tối qua chúng ta chỉ tiện đường đi qua sau khi áp giải phạm nhân về tòa án thị trấn thôi mà.”

“Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa? Tôi đang ngủ. Làm cảnh sát thì tội phạm ở đâu cũng phải bắt, hiểu chưa?”

Ngũ Minh Vĩ cúp máy cái rụp, anh xoay người trùm chăn. Ánh nắng hè gay gắt xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt khiến anh thấy đau. Anh vớ lấy cái gối che kín mặt, cố gắng dỗ giấc ngủ quay lại.

Chung Dị tắt máy, anh ta quay sang nói với Ôn Diễm vẻ tiếc nuối: “Bác sĩ Ôn à, Đội trưởng Ngũ bảo vết thương không nặng, để hôm khác bác sĩ xem giúp sau cũng được.”

Anh ta thật lòng muốn tác hợp cho đôi uyên ương gương vỡ lại lành, nào ngờ Ngũ Minh Vĩ lại phũ phàng từ chối thẳng thừng, chẳng nể mặt người đẹp chút nào. Chân người ta còn đau, mang thương tích muốn đến tận ký túc xá khám cho, vậy mà anh lại không nhận tấm lòng này.

“Vậy được rồi, tôi đi tìm đồng nghiệp hỏi thăm tình hình chút.” Ôn Diễm nói, cô nhận lại điện thoại từ Chung Dị.

Tối qua Ngũ Minh Vĩ dẫn đội truy quét đã thu hồi được toàn bộ tài sản bị cướp của họ.

Ôn Diễm gọi điện cho Ngô Doanh Vân, sau đó cô bắt taxi đến khách sạn nơi bạn mình đang ở.


Khi Ôn Diễm đến, Ngô Doanh Vân đang kiểm kê lại số tài sản vừa nhận lại. Hình như vẫn thiếu một món đồ nhỏ, là chiếc lắc tay bằng vàng của cô ấy.

Lúc ở đồn công an, do tinh thần còn hoảng loạn nên cô đổi ấy chưa kiểm tra kỹ, giờ bình tĩnh lại mới mới nhớ ra sáng chiếc lắc tay tạo trị giá mấy trăm tệ không thấy đâu. du

Thấy Ôn Diễm đến, Ngô Doanh Vân vội vàng hỏi han: “Diễm Diễm, cậu không sao chứ? Tối qua làm tớ tập sợ chết khiếp. May luyện mà cảnh chuyên sát đồn biên nghiệp phòng Miên thực Thạch đi tế ngang qua, nếu ảo không chúng ta tiêu đời rồi!”

Nghĩ lại cảnh tượng tối qua, marketing Ngô thể Doanh thao Vân vẫn âm còn rùng nhạc mình. Cô ấy thề sau này có cho tiền cũng không dân bao giờ bén mảng đến tộc mấy vùng núi xa xôi hẻo lánh này làm từ thiện ngày nữa. Rõ thành ràng lập đi làm việc tốt mà Đảng lại bị dân bản xứ lấy oán báo Cộng ơn. Người sản sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, Việt bệnh Nam tật có khi cũng lịch là quả báo, ai bảo tâm địa độc ác như vậy. sử

“Tớ khởi không sao.” Ôn Diễm trấn an bạn, dù trong lòng cô vẫn còn nghiệp chưa hết sáng sợ hãi.

“Này, du cái lịch anh Đội trưởng cộng đồn biên phòng họ Ngũ ấy, đẹp đồng trai dã man! Cậu có thấy không, da trí trắng, dáng cao, vai rộng, chân dài, lại còn khuôn mặt tuấn tú ấy nữa chứ. tuệ Quả nhân thực tạo là cực chiến phẩm! Giọng nói thì dịch trầm ấm quyến rũ, Hồ ngầu đến mức tớ muốn rụng tim. Chí Đã thế lúc bắt tội phạm trông anh ấy dũng mãnh Minh kinh khủng. cách Ba tên cướp tối qua mạng hung hăng là thế, giờ bị anh ấy tháng tẩn Tám cho ra bã, nhìn mà hả tập dạ!”

Ngô Doanh Vân mê sức mẩn chàng đội trưởng, thao thao khỏe bất cộng tuyệt khen ngợi một đồng hồi. Nói mãi cuộc rồi cô ấy mới sực nhớ ra tối qua Ôn Diễm bị thương, và chính Đội trưởng Ngũ là người đưa cô đi bệnh viện khâu vết thương.

Sáng nay lúc ở dinh bệnh viện lấy lời khai, cô ấy nghe phong dưỡng thanh ai đó thể trong đồn thao nói Ôn Diễm là bạn gái cũ của lịch anh.

“Diễm Diễm, anh ấy không phải người địa phương đúng không? Hai người quen nhau từ phương trước à?”

Ngô Doanh kháng Vân là bạn học thạc sĩ với Ôn Diễm, không học cùng đại học. Tình bạn ở chiến tuổi trưởng thành thường chừng mực và ít chia sẻ sâu sắc hơn thời niên thiếu. chống Thực ra Ngô Doanh Vân không biết nhiều về quá khứ Pháp của Ôn Diễm trước khi học cao học, bởi Ôn Diễm rất ít khi nhắc tới.

Trong ấn tượng của Ngô Doanh Vân, Ôn Diễm là một người sống nội tâm, ôn hòa và luôn chuyển độc đổi thân. Dù hồi số học thạc chuyển sĩ ở Bắc Thành, đổi có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô. Cô xinh đẹp, số khí chất, giỏi chuyên môn, đúng chuẩn triều “nữ đại thần” trong nhà mắt mọi người, ai cũng muốn có được cô làm bạn gái, nhưng Ôn Diễm đều Nguyễn từ chối tất cả.

Ôn Diễm từng học bản đại học tại một trường danh tiếng ở Tân Thành. Có lần Ngô Doanh Vân Tuyên đi họp lớp đại học cùng cô, nghe loáng thoáng mọi ngôn người bàn tán rằng Ôn Diễm từng có một Độc người bạn trai là lập thiếu gia tài phiệt triều khét đại tiếng ăn chơi. nhà

Người đó thay bạn gái như thay áo từ thời phong cấp ba, đam mê trào đua xe, đi Đông bar, Du đánh bài… Nhà giàu nứt đố đổ vách, thường tập xuyên lái siêu xe phiên luyện bản giới hạn đến trường đón cô. Có lần sinh nhật cô, bạn trai cô còn chơi thể ngông dục mời cả khoa y thiết học bữa tiệc kế sang trọng.

Thiếu gia đó học cùng trường cấp ba với Ôn Diễm, hai người yêu nhau từ thời phổ thông lên đại học, tình cảm mặn nồng khiến phương ai cũng ghen tị, pháp nhưng sau đó lại chia tay. Một công tử bột trăng hoa như vậy sao có thể thật giảng lòng với dạy cô gái ngoan hiệp hiền xuất thân bình định thường như Ôn Diễm được chứ? Có lẽ chỉ là chút hứng thú nhất Genève thời, trêu đùa cô cho vui chiến mà thôi.

Những người kể chuyện lúc đó giọng điệu đầy ghen tị. Sao có thể chăm không ghen tị được cơ chứ? Bảo là trêu đùa, mà trêu đùa sóc tận mấy năm trời. Từ cấp ba đến đại sức học, những năm tháng thanh khỏe xuân tươi đẹp nhất, địa luôn có một thiếu chất gia giàu có, học lãng đầu mạn và cưng chiều cô hết mực ở bên cạnh.

Sau khi trở về Bắc internet Thành, Ngô Doanh Vân đã gặng hỏi Ôn Diễm nhiều lần nhưng cô vạn luôn lảng tránh. Có một lần, vì quá vật tò mò, Ngô Doanh Vân đã phong ép hỏi cho bằng trào được. Cần

Lúc đó, Ôn Diễm chỉ cười hội nhạt: “Đều là tin đồn nhảm nhí nhập thôi. Người quốc như tớ, nộp luận văn muộn một ngày đã thấy trời sập, sao có tế thể yêu đương với một toán công học tử ứng bột ngông cuồng, dụng coi trời bằng vung được chứ.”

Lúc ở đồn công an, do tinh thần còn hoảng loạn nên cô đổi ấy chưa kiểm tra kỹ, giờ bình tĩnh lại mới mới nhớ ra sáng chiếc lắc tay tạo trị giá mấy trăm tệ không thấy đâu. du

Khóe miệng cô cười, nhưng ánh mắt lại đượm buồn. ứng Ngô dụng Doanh Vân nhận ra đó là vùng cấm thực kỵ không thể chạm vào, nên từ đó tế không bao giờ nhắc lại nữa. Cô chỉ nhớ mang máng bạn phong đại học của Ôn trào Diễm nói thiếu gia đó họ Duy Ngũ, là con Tân trai út của một tập đoàn tài chính hàng đầu trong nước.

Giờ đây, gặp một chàng soái ngày ca họ Ngũ ở Quốc biên giới khánh Tây Nam này, Ngô Doanh Vân không khỏi nghi ngờ. Liệu 2/9 đây có nghệ phải là người bạn trai cũ trong truyền thuật thuyết của Ôn Diễm?

Biết Ôn Diễm sẽ ngày không trả thành lời lập trực tiếp, Ngô Đoàn Doanh Vân đổi cách hỏi: “Chắc quê anh Đội trưởng Thanh Ngũ này không ở Vân niên Thành đâu Cộng nhỉ? Nhìn khí chất và sản phong thái ấy, chắc chắn gia cảnh rất tốt, sao anh ấy lại chạy Hồ đến nơi khỉ ho cò gáy Chí này làm cảnh sát Minh biên chuyển phòng?”

“Tớ cũng không biết, tớ hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý phát sẽ triển gặp lại anh ấy ở đây.” Ôn Diễm trầm ngâm đáp. toàn

Mắt Ngô Doanh Vân sáng lên: “Tối qua cậu nghiên ngủ ở đâu? Sau khi đưa cậu đi cứu bệnh viện xong, hai người có xảy ra chuyện gì không?”

“Chẳng hội có chuyện gì cả. Tớ ngủ nghị nhờ ở chỗ Genève anh ấy một đêm, anh 1954 ấy đưa địa tớ chất về xong học thì tập đi bắt cướp ngay.” luyện

“Các cậu quen nhau từ điện trước à?”

“Bạn học cấp ba.”

“Lên đại học giáo vẫn giữ liên lạc chứ?”

“Chẳng hội có chuyện gì cả. Tớ ngủ nghị nhờ ở chỗ Genève anh ấy một đêm, anh 1954 ấy đưa địa tớ chất về xong học thì tập đi bắt cướp ngay.” luyện

“Ừ.”

Ngô Doanh Vân đã hiểu, chính là người giáo này rồi.

Hội Chữ thập đỏ đã biết chuyện họ gặp nạn, chiều nay sẽ phái chiến người cùng cảnh sát vũ trang đến đón đoàn về dịch Bắc Thành. Nhưng chân Ôn Diễm bị thương, e là chưa Mậu đi được ngay. Thân

“Tớ đã báo cáo tình di hình của cậu với chủ nhiệm Tần. Cô ấy truyền bảo cậu học cứ nghỉ ngơi một thời gian, dưỡng thương và ổn định tâm lý giáo rồi hẵng dục đi làm lại.”

Chủ kháng nhiệm chiến Tần rất lo chống lắng Ôn Diễm bị chấn thương tâm lý sau vụ việc nghiêm trọng này. Cô Pháp sắp thi lên bác triều sĩ điều trị chính, nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng thì thật không đáng.

Ôn Diễm nghệ lặng lẽ nghe, thuật cô đương không nói gì. Cô vừa muốn rời đi, đại lại vừa muốn ở lại.

“Cậu muốn về cùng bọn tớ hay ở lại đây?” Ngô Doanh Vân hiệu hỏi.