Thời Khanh không biết nên diễn tả tâm trạng của mình lúc này thế nào. Anh ấy cũng phức tạp vô cùng.

“Vẫn là phải chú ý sức khỏe của Tiểu Dã. Em ấy có về Ninh Phương Viên ở không?”

Điều anh ấy lo lắng nhất vẫn là sức khỏe của em gái. Nhưng nói xong, anh ấy lại nghĩ đến nơi làm việc của cả hai: “Thôi, chỗ Chính Hoa Viên vẫn thuận tiện cho hai người đi làm hơn. Chắc Tiểu Dã sẽ không về bên kia ở đâu, cứ để sau này tính. Nhưng dù sao cũng phải thuê thêm hai dì có kinh nghiệm một chút.”

Chu Quân Hoành biết Thời Khanh lo lắng điều gì, cũng hiểu ý anh ấy. Thời Khanh nhớ lại tin tức vừa rồi: “Hà Hàm vừa mới tân hôn xong mà đã hăng hái như vậy, thành tích tạo ra vô cùng chói lọi. Công việc ở cục của các cậu chắc chắn sẽ bận rộn hơn rồi.”

Thái độ Chu Quân Hoành vẫn bình thản, dường như không để tâm: “Việc hôm nay của Hà Hàm đúng là đã thúc đẩy giải quyết vấn đề nước sinh hoạt cho cư dân ở khu ổ chuột, một tồn đọng lịch sử. Đây không phải hành động bộc phát, mà anh ta đã tìm hiểu và sắp xếp lại các tài liệu khiếu nại từ trước. Mặc dù đội ngũ phóng viên rõ ràng là được sắp xếp từ trước, nhưng cũng đạt được hiệu quả nhất định. Trong lòng Bí thư Thẩm cũng hiểu rõ.”

Chu Quân Hoành đang nói về tình hình tại hiện trường. Cuộc họp khẩn cấp không diễn ra ở văn phòng, mà Hà Hàm dẫn mọi người đến thẳng hiện trường. Quần chúng phản ánh vấn đề đã chờ sẵn ở đó. Vòi nước luôn thiếu, đã thúc giục nửa năm mới được lắp thêm, nhưng chất lượng nước thì không thay đổi.

Cư dân nói uống nước này bị rụng tóc, ăn mòn răng, nước vừa hôi vừa chát, hoàn toàn không thể uống được.

Lúc này, Hà Hàm hỏi thẳng người chịu trách nhiệm là Viện trưởng Cục Xây dựng và Viện Quy hoạch cần bao lâu để giải quyết. Họ đưa ra câu trả lời an toàn, nói rằng đây là vấn đề ô nhiễm nguồn nước tồn đọng lịch sử, liên quan đến nhiều mặt, đã họp vài lần, dự kiến cần một năm.

Ngay sau đó, Hà Hàm lập tức múc một cốc nước uống cạn, rồi yêu cầu hai viện trưởng kia cũng uống.

Họ không thể thoái thác, uống xong sắc mặt lập tức thay đổi, trong khi ống kính phóng viên vẫn đang chĩa thẳng vào họ. Ý tứ rất rõ ràng: Mạng của họ không thể cao quý hơn mạng của người dân.