Thời Dã còn đang nói với Chu Quân Hoành câu: “Tâm bình có thể trị ba ngàn tật, lòng yên tĩnh thông vạn sự lý”.
Tim Chu Quân Hoành bỗng đập nhanh hơn mấy nhịp. Anh cẩn trọng thăm dò: “Tiểu Dã, kỳ kinh nguyệt tháng này của em có phải bị chậm rồi không?”
Chu Quân Hoành nhớ rất rõ. Anh biết mỗi tháng cô sẽ tới kỳ vào khoảng trước giữa tháng, và cô hay bị trướng đau bụng dưới một hai ngày trước đó. Mẹ vợ cũng đã dặn dò anh chuyện này không chỉ một lần.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong xe, trái tim cô gái nhỏ vừa rồi còn đang tĩnh tâm bỗng hẫng đi mấy nhịp. Mi mắt Thời Dã chớp chậm lại. Sau vài giây suy nghĩ, cô gật đầu: “Hình như là vậy ạ.”
Cô mơ hồ ý thức được một khả năng, lòng có chút mờ mịt: “Chúng ta có thể là có em bé rồi sao?” Cô hỏi lại, giọng mang vẻ không chắc chắn.
Sự hoang mang của cô đến từ việc cô chưa chuẩn bị tâm lý. Nếu không phải Chu Quân Hoành vừa nhắc, Thời Dã gần như đã quên mất chuyện này. Giọng nói của cô mềm mại, có phần ngơ ngác của cô chạm vào nơi mềm yếu nhất trong đáy lòng Chu Quân Hoành.
Chu Quân Hoành biết cô đang khẩn trương. Anh cởi đai an toàn, kéo cô gái nhỏ vào lòng. Anh dịu dàng trấn an: “Ngoan, có khả năng một sinh mệnh bé bỏng đang chào hỏi chúng ta đấy.” Giọng nói của anh mang theo cả sự ngạc nhiên vui mừng lẫn mong chờ.
Chẳng hiểu vì sao, rõ ràng đây là chuyện đáng vui mừng, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hốc mắt Thời Dã bỗng đỏ lên. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, làm ướt một mảng áo trên vai anh. Cô không tài nào kiểm soát được.
Chu Quân Hoành cảm nhận được tiếng nấc nghẹn ngào của cô. Anh theo bản năng cúi đầu, nhìn thấy hàng mi cô đang run rẩy, hốc mắt đỏ hoe chứa đầy những giọt lệ mang theo quá nhiều cảm xúc.
“Tiểu Dã, sao em lại khóc?”